Nhóm du khách vào hang động trốn Covid-19 suốt 1 tháng vì hết tiền

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Nhóm du khách nước ngoài buộc phải trốn trong một hang động ở Ấn Độ gần 1 tháng vì hết tiền.

Nhóm du khách nước ngoài buộc phải trốn trong một hang động ở Ấn Độ gần 1 tháng vì hết tiền.

Nhóm du khách nước ngoài buộc phải trốn trong một hang động ở Ấn Độ gần 1 tháng vì hết tiền.

Nhóm du khách gồm 4 đàn ông và 2 phụ nữ mang quốc tịch Pháp, Mỹ, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Nepal đã sống trong một hang động gần thành phố Rishikesh thuộc bang Uttarakhand, Ấn Độ, từ ngày 24.3.

 “Trước khi lệnh phong tỏa được áp dụng tại Ấn Độ, nhóm du khách thuê phòng tại một khách sạn ở vùng Munni Ki Reti, nhưng sau đó họ phải chuyển tới sống trong hang động vì hết tiền”, cảnh sát Rajendra Singh Kathait cho biết.

Mặc dù vậy, nhóm du khách vẫn tiết kiệm được một số tiền để mua thức ăn và những vật dụng cần thiết khác. Người đàn ông Nepal giúp nhóm ra ngoài để mua đồ.

Hiện tại, nhóm du khách đã được chuyển tới khách sạn Swarg Ashram để cách ly trong vòng 14 ngày, cho dù họ không có các triệu chứng nhiễm bệnh Covid-19.

Ấn Độ đã áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc từ cuối tháng 3 và  kéo dài tới 15.4.  Khoảng 700 khách nước ngoài hiện vẫn ở thành phố Rishikesh, do các tuyến bay quốc tế ngừng hoạt động.

Nhiều chính phủ bao gồm Đức, Mỹ và Anh đã điều các máy bay để đưa công dân của họ về nước từ Ấn Độ.

Nguồn: [Link nguồn]

Mặc nỗi lo dịch Covid 19, du khách ùn ùn đến rừng dừa Bảy Mẫu

Khác với nhiều khu du lịch mất khách vì nỗi lo dịch Covid 19, du khách vẫn ùn ùn kéo về rừng dừa Bảy Mẫu (Hội An) vui...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN