Nhật Bản rực rỡ mùa hoa hướng dương

Sau mùa hoa tử đằng và hoa chi anh đồng loạt khoe sắc vào cuối tháng 5, từ đầu tháng 7, đất nước Nhật Bản lại rộn ràng với các lễ hội hoa hướng dương diễn ra khắp nơi.

Một trong những lễ hội lớn và đẹp nhất là Akeno Sunflower Festival tại thành phố Hokuto. Đến đây vào mùa này, du khách sẽ được chào đón bằng những thảm hoa vàng óng ánh kéo dài đến tận chân trời vô cùng tuyệt mỹ.

Lễ hội hoa hướng dương tại Hokuto diễn ra từ ngày 27-7 đến 25-8 với các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Rất nhiều gian hàng bán đặc sản địa phương, các sản phẩm từ hoa hướng dương để du khách tham quan và mua sắm. Chính vì vậy sẽ thật là hoàn hảo để kết hợp chuyến du lịch Nhật Bản với việc tham gia vào một trong những lễ hội mùa hè đầy màu sắc tại đất nước mặt trời mọc như Akeno Sunflower Festival.

Nhật Bản rực rỡ mùa hoa hướng dương - 1

Nếu như Hokuryu ở Hokkaido tự hào là quê hương hoa hướng dương lớn nhất Nhật Bản với đồng hoa khoảng 1 triệu bông hướng dương thì Hokuto kiêu hãnh với những cánh đồng hoa đẹp đến ngỡ ngàng với hơn 600.000 bông hoa đủ rải mật cả một góc trời Nhật Bản. Hoa ở đây được các nhà vườn chăm sóc công phu để tất cả các bông hoa đều đẹp lộng lẫy như nhau vì vậy du khách có thể dừng chân để ghi lại khoảnh khắc đẹp với bất kỳ bông hoa nào trong thiên đường hoa vàng tại Hokuto.

Điều đặc biệt là du khách đến đây đều ý thức tuân theo những quy định tham quan chính vì vậy dù đến đây vào đầu hay cuối lễ hội du khách đều được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của những đồng hoa hướng dương lung linh trong nắng. Hòa trong dòng người tấp nập để rẽ lối giữa những cánh đồng hoa bạt ngàn, du khách sẽ có dịp tận ngắm và cảm nhận một mùa hè đầy ý nghĩa trên cánh đồng hoa hướng dương đang khoe sắc ngày hè - một trải nghiệm không thể nào quên.

Nhật Bản rực rỡ mùa hoa hướng dương - 2

Tham gia lễ hội Akeno Sunflower Festival, du khách không những được ngắm nhìn những cánh đồng hướng dương đẹp đến ngẩn ngơ mà còn được thưởng thức âm nhạc, các hoạt động giải trí và ẩm thực diễn ra tại đây. Thú vị nhất và bạn sẽ có dịp nếm thử hay mua làm quà những đặc sản làm từ hoa hướng dương rất đặc biệt như: bia hoa hướng dương, hạt hướng dương, hay mì ống được làm từ hoa hướng dương…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Thảo (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN