Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ

Sự kiện: Lễ hội

Nhiều khán giả và du khách cười ồ, khó hiểu cho kiểu đua lạ của đội Hà Nội tại lễ hội đua thuyền Hồ Tây.

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 1

Từ sáng sớm nay, các vận động viên đua thuyền đã có mặt, chuẩn bị cho cuộc đua thuyền rồng lần đầu tiên diễn ra ở Hồ Tây (Hà Nội)

Sáng 24/2 (tức mùng 8 âm lịch), lễ hội đua thuyền lần đầu tiên được tổ chức ở Hồ Tây, đoạn từ chùa Trấn Quốc (đường Thanh Niên, Hà Nội) đến vườn hoa Lý Tự Trong, với đường đua dài 600m chính thức diễn ra. Hàng trăm khán giả, du khách có mặt cổ vũ cho các đội đua.

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 2

Hàng trăm khán giả, du khách hiếu kỳ đã đứng kín ven hồ đoạn đường Thanh Niên ngóng chờ xem cuộc đua

Lễ hội với sự tham gia của hơn 400 vận động viên. Các đội thi sẽ tham gia tranh tài ở 2 hạng mục: đua thuyền rồng tiêu chuẩn và đua thuyền rồng truyền thống. Mỗi hạng mục gồm nội dung nam, nữ và nam nữ phối hợp, thi đấu trên đường đua mặt nước cự ly 600m.

Theo lãnh đạo Sở VH-TT, đây là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức đua thuyền trên Hồ Tây. Nếu lễ hội thành công, được công chúng đón nhận, thành phố có thể tổ chức thành hoạt động thường niên và các đội mời có thể mở rộng ra khu vực ASEAN.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sớm đã có rất đông người dân, du khách đứng kín ve Hồ Tây đoạn đường Thanh Niên để theo dõi cuộc thi đua thuyền rồng. Dưới lòng hồ là các thuyền rồng sặc sỡ cùng các vận động viên đến từ Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Dương và một số huyện ngoại thành Hà Nội như Chương Mỹ, Hoàng Mai, Sơn Tây.

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 3

Thời tiết Hà Nội có mua phùn nhưng nhiều khán giả vẫn đứng hàng giờ xem cuộc thi

Đúng 11h30, cuộc thi bắt đầu, các đội thi lần lượt vào vị trí chờ hiệu lệnh. Hàng trăm khán giả, du khách đứng trên bờ cổ vũ không ngớt cho các đội đua.

Cuộc thi ở hạng mục giành cho nam gồm đội Hà Nội, Thái Nguyên và Hải Dương. Đội Hà Nội xuất phát khá tốt, dẫn đầu ở lượt đi nhưng khi vào cua, người lái lái không chuẩn khiến đội Hải Dương vượt lên. Khán giả bất ngờ hơn nữa khi thuyền đua của đội Hà Nội đi theo hình ziczac. Chung cuộc đội Hà Nội về cuối cùng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội đua thuyền Hồ Tây:

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 4

Trước khi bước vào cuộc thi, các vận động viên khởi động, chèo vài vòng thủ trên đường đua

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 5

Cô gái xinh đẹp là á khôi tỉnh Thái Nguyên cũng có mặt trên thuyền rồng, tham gia đội đua

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 6

Trên bờ đội cổ vũ đánh trống liên hồi

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 7

11h30 cuộc thi bắt đầu. Các đội thi đấu trên đường đua mặt nước cự ly 600m

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 8

Điểm xuất phát gần vườn hoa Lý Tự Trọng

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 9

Ở cuộc thi giành cho nữ gồm 4 đội Ba Vì, Sơn Tây, Hoàng Mai và Chương Mỹ, đội nữ Hoàng Mai về nhất

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 10

Mỗi thuyền rồng có 14 vận động viên, một người lái và một người gõ trống cỏ vũ tinh thần

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 11

Vỉa hè ven Hồ Tây đoạn đường Thanh Niên chặt ních người, nhiều người tìm đủ mọi cách để theo giõi cuộc thi. Do các đội thi có khoảng cách khá xa nhau cộng với sương mù nên tầm nhìn của khán giả bị hạn chế

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 12

Trong cuộc đua giành cho nam gồm 3 đội: Hà Nội, Hải Dương và Thái Nguyên

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 13

Đội Hà Nội xuất phát rất tốt, dẫn đầu lượt đi

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 14

Tuy nhiên, lượt về người cầm lái của đã không làm chủ được mái chèo chỉnh hướng khiến thuyền đua của đội Hà Nội đi uốn lượn, nhiều khán giả trên bờ thích thú

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 15

Anh Long (Ba Bì) cho biết, tôi không hiểu đội Hà Nội đi kiểu gì mà cứ uốn lượn, vòng qua các cột cờ

Lễ hội đua thuyền Hồ Tây: Đội Hà Nội đua kiểu lạ - 16

Chung cuộc đội Hà Nội về cuối cùng.

Háo hức xem VĐV luyện tập cho lễ hội đặc biệt lần đầu tổ chức ở Hồ Tây

Lễ hội bơi chải thuyền rồng lần đầu tiên được tổ chức tại Hồ Tây sẽ diễn ra vào ngày 24/2, tuy nhiên ngay từ chiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN