Lạc mất trái tim tại Hàn Quốc

Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng với những thước phim lấy đi nước mắt của nhiều khán giả, mà còn được biết đến với thiên nhiên tươi đẹp và vô vàn điều thú vị đang chờ bạn khám phá.

1. Leo núi

Lạc mất trái tim tại Hàn Quốc - 1

Hàn Quốc đất nước có địa hình chủ yếu là đồi núi, bởi vậy leo núi là một trong những loại hình du lịch rất được yêu thích. Hầu hết các ngọn núi đều có đường mòn đi bộ dài dẫn lên đỉnh núi, rất lý tưởng để tập thể dục và tận hưởng thiên nhiên trong lành.

2. Ẩm thực

Lạc mất trái tim tại Hàn Quốc - 2

Ẩm thực tại Hàn Quốc không giống với bất kỳ quốc gia nào khác, nó là một cuộc “tấn công”  tuyệt vời trên tất cả giác quan của bạn. Chỉ một món ăn mà bạn có thể trải nghiệm được vị cay từ ớt, vị ngọt từ đường và vị chua từ kim chi.

Lạc mất trái tim tại Hàn Quốc - 3

Bánh gạo Tteokbokki, Hottek (bánh pancake đường phố), Bibimbap (cơm trộn Hàn Quốc), Seolleongtang (canh bò )… đều là những món ăn vô cùng hấp dẫn và nổi tiếng mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến Hàn Quốc.

3. Tham quan công viên Haesindang

Lạc mất trái tim tại Hàn Quốc - 4

Đến tỉnh Gangwon-do (Hàn Quốc) mà không tham quan công viên Haesindang sẽ là một thiếu sót lớn. Bên trong công viên có rất nhiều tượng gỗ được điêu khắc theo những hình thù kì lạ và rất “nhạy cảm”.

4. Khu chợ Hongdae, Seoul

Lạc mất trái tim tại Hàn Quốc - 5

Hongdae là một  khu chợ tự do lớn ở Seoul. Cuộc sống ở đây lúc nào cũng nhộn nhịp với những nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ, ban nhạc sống trên đường phố. Hongdae được coi là thiên đường cho giới trẻ. Tại đây, họ sẽ được “cháy” hết mình trong điệu nhạc sôi động trong sàn nhảy, hay những câu lạc bộ.

5. Ngôi chùa Tongdosa thuộc tỉnh Gyeongsangnam-do

Lạc mất trái tim tại Hàn Quốc - 6

Sau cuộc chiến tranh Nhật Bản - Triều Tiên (thế kỷ 16), có rất nhiều ngôi chùa bị tàn phá. Tongdosa là một trong số ít những ngôi chùa còn tồn tại và vẫn giữ nguyên được nét kiến trúc vốn có, thu hút đông đảo du khách đến thăm.

6. Đạp xe qua những cánh đồng ở Hàn Quốc

Lạc mất trái tim tại Hàn Quốc - 7

Thời gian gần đây, tại  Hàn Quốc đã có tuyến đường xuyên quốc gia dành cho xe đạp kéo dài 700 km. Bạn có thể vừa đạp xe, vừa ngắm cảnh thiên nhiên tươi đẹp và những dãy núi hùng vĩ trong suốt quãng đường từ Seoul đến Busan.

7. Thành phố Gyeongju

Lạc mất trái tim tại Hàn Quốc - 8

Gyeongju cố đô của Hàn Quốc dưới triều đại Silla. Gyeongju được xem như một “Bảo tàng ngoài trời”. Nơi đây còn lưu giữ rất nhiều hầm mộ cổ, tàn tích của các cố cung, vườn cảnh và rất nhiều chứng tích khác.

Du khách có thể đạp xe đến rất nhiều địa điểm lịch sử nổi tiếng trong thành phố, nổi bật nhất là ngôi chùa Phật Quốc, nơi lưu giữ nhiều quốc bảo giá trị.

8. Đến Thăm Busan

Lạc mất trái tim tại Hàn Quốc - 9

Busan là thành phố lớn thứ hai ở Hàn Quốc nằm trên bờ biển phía Đông Nam. Mặc dù là thành phố ven biển rất tấp nập và đông dân cư nhưng với những bãi biển tuyệt đẹp, những món hải sản tưới ngon vẫn khiến Busan trở thành điểm đến không thể bỏ qua của nhiều du khách.

Ngoài thiên nhiên tươi đẹp, Busan còn được biết tới là thành phố của “vàng” của ngành phẫu thuật thẩm mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Di (Theo Global Grasshopper) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN