Hà Nội: Du khách thích thú diện mạo mới của vườn hoa Hàng Đậu

Sau khi được cải tạo, vườn hoa Vạn Xuân (có tên gọi cũ vườn hoa Hàng Đậu) "khoác" lên mình một lớp áo mới, thu hút người dân, du khách tới tham quan, vui chơi. 

Nhằm tăng công năng sử dụng, giúp nâng cao cảnh quan đô thị, UBND quận Ba Đình tiến hành cải tạo Vườn hoa Vạn Xuân từ cuối năm 2023. Cho đến nay, dự án đang trong quá trình hoàn thiện với tổng số vốn đầu tư khoảng 14 tỷ đồng.

Nhằm tăng công năng sử dụng, giúp nâng cao cảnh quan đô thị, UBND quận Ba Đình tiến hành cải tạo Vườn hoa Vạn Xuân từ cuối năm 2023. Cho đến nay, dự án đang trong quá trình hoàn thiện với tổng số vốn đầu tư khoảng 14 tỷ đồng.

Sau khi được cải tạo, dư luận xôn xao khi vườn hoa xuất hiện nhiều khối bê tông, lấn át các không gian cây xanh. Tiếp thu ý kiến người dân, lãnh đạo quận Ba Đình quyết định chỉnh sửa một số hạng mục chưa phù hợp với cảnh quan kiến trúc.

Sau khi được cải tạo, dư luận xôn xao khi vườn hoa xuất hiện nhiều khối bê tông, lấn át các không gian cây xanh. Tiếp thu ý kiến người dân, lãnh đạo quận Ba Đình quyết định chỉnh sửa một số hạng mục chưa phù hợp với cảnh quan kiến trúc.

Hà Nội: Du khách thích thú diện mạo mới của vườn hoa Hàng Đậu - 3

Đáng chú ý, trước tượng đài hiện là hạng mục dàn phun nhạc nước. Điều này giúp Vườn hoa Vạn Xuân tập trung nhiều trẻ em, người dân đến vui chơi hơn.

Đáng chú ý, trước tượng đài hiện là hạng mục dàn phun nhạc nước. Điều này giúp Vườn hoa Vạn Xuân tập trung nhiều trẻ em, người dân đến vui chơi hơn.

Hình ảnh du khách dạo bước qua Vườn hoa Vạn Xuân tạo nên khoảnh khắc độc đáo.

Hình ảnh du khách dạo bước qua Vườn hoa Vạn Xuân tạo nên khoảnh khắc độc đáo.

Chị Minh Anh - trú tại quận Hoàn Kiếm - cho biết: "Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên tôi nhận thấy sự khác biệt rất rõ ràng của Vườn hoa Vạn Xuân sau khi cải tạo. Nơi đây sẽ trở thành một điểm đến vui chơi cho trẻ con sau giờ học căng thẳng, giúp các cháu có mong muốn vận động ngoài trời nhiều hơn thay vì ở nhà giải trí bằng điện thoại thông minh".

Chị Minh Anh - trú tại quận Hoàn Kiếm - cho biết: "Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên tôi nhận thấy sự khác biệt rất rõ ràng của Vườn hoa Vạn Xuân sau khi cải tạo. Nơi đây sẽ trở thành một điểm đến vui chơi cho trẻ con sau giờ học căng thẳng, giúp các cháu có mong muốn vận động ngoài trời nhiều hơn thay vì ở nhà giải trí bằng điện thoại thông minh".

Anh Lucas - 27 tuổi, du khách từ Pháp - chia sẻ rằng đã đi dạo qua nhiều khu phố ở Hà Nội trong tuần qua nhưng đến Vườn hoa Vạn Xuân thì hết sức ấn tượng. Người này nán lại rất lâu để chụp ảnh, thưởng thức màn trình diễn nhạc nước ở đây.

Anh Lucas - 27 tuổi, du khách từ Pháp - chia sẻ rằng đã đi dạo qua nhiều khu phố ở Hà Nội trong tuần qua nhưng đến Vườn hoa Vạn Xuân thì hết sức ấn tượng. Người này nán lại rất lâu để chụp ảnh, thưởng thức màn trình diễn nhạc nước ở đây.

Các bậc phụ huynh quanh khu vực quận Hoàn Kiếm, Ba Đình (Hà Nội) yên tâm hơn khi có khuôn viên mới giúp các con thay đổi không khí, đồng thời nhắc nhở nhau mang theo khăn lau khô để chúng không bị cảm lạnh.

Các bậc phụ huynh quanh khu vực quận Hoàn Kiếm, Ba Đình (Hà Nội) yên tâm hơn khi có khuôn viên mới giúp các con thay đổi không khí, đồng thời nhắc nhở nhau mang theo khăn lau khô để chúng không bị cảm lạnh.

Hệ thống cho thuê xe đạp công cộng đặt ở vườn hoa để du khách thuận tiện hơn trong việc tham quan khu phố cổ lân cận.

Hệ thống cho thuê xe đạp công cộng đặt ở vườn hoa để du khách thuận tiện hơn trong việc tham quan khu phố cổ lân cận.

Nhiều thùng rác được sắp xếp để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Nhiều thùng rác được sắp xếp để người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo quận Ba Đình hứa hẹn trong thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ trồng thêm nhiều cây xanh sau các tượng đài, đặc biệt là cây hoè để gợi nhớ đến địa danh Hoè Nhai gắn với khu vực này trong lịch sử.

Lãnh đạo quận Ba Đình hứa hẹn trong thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ trồng thêm nhiều cây xanh sau các tượng đài, đặc biệt là cây hoè để gợi nhớ đến địa danh Hoè Nhai gắn với khu vực này trong lịch sử.

Nguồn: [Link nguồn]

Tưởng chừng chỉ có ở vùng núi tây bắc, hoa ban đầu mùa hiện nở rợp phố Hoàng Diệu - nơi được mệnh danh là cung đường bình yên nhất ở Hà Nội. Nhiều du khách và người Hà Nội thích thú đến check-in, lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ trong lúc giao mùa. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Đình ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN