VN hạ Philippines: Con nuôi Ngọc Sơn bất bình vì Công Phượng bị đối xử bất công

Nam ca sĩ cảm thấy quá công cho các cầu thủ Việt Nam khi khán giả quá cảm tính.

Tối 6.12, khán giả yêu bóng đá vỡ òa khi ĐT Việt Nam thắng 2-1 trước Philippines để giành vé vào chung kết AFF Cup 2018, sau 10 năm chờ đợi.

Hàng nghìn cổ động viên khắp các tỉnh thành đã đổ ra đường reo hò, nhảy múa, thổi kèn, đánh trống... để ăn mừng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo.

VN hạ Philippines: Con nuôi Ngọc Sơn bất bình vì Công Phượng bị đối xử bất công - 1

Người Sài Gòn “đi bão” sau Việt Nam giành chiến thắng.

Là fan của môn thể thao vua, Quách Tuấn Du không bỏ qua bất cứ trận đấu hấp dẫn nào của đội tuyển Việt Nam. Trong trận cầu giữa ĐT Việt Nam và Philippines tối 6.12, nam ca sĩ dành thời gian xem cùng bạn bè và người thân.

Trước chiến thắng của ĐT Việt Nam, con nuôi của Ngọc Sơn cho biết, anh cảm thấy tự hào vì sự tiến bộ của các chàng trai qua từng giải đấu. Song cá nhân nam ca sĩ cảm thấy bình thường, anh quan niệm bóng đá cũng như bao ngành nghề khác.

“Nếu ca sĩ quanh năm cầm mic thì cầu thủ miệt mài tập luyện với quả bóng. Tất nhiên sự chiến thắng cần yếu tố năng lực, sự khéo léo...

Vì vậy, cá nhân tôi quan niệm, trận này không thắng thì trận sau thắng. Bên cạnh đó, việc các mùa giả tổ chức quá nhiều tôi thấy như cuộc thi hoa hậu, năm nào cũng có và tràn lan. Tôi nghĩ nếu Việt Nam vô địch SEA Games tôi sẽ ăn mừng lớn hơn”, Quách Tuấn Du thẳng thắn.

VN hạ Philippines: Con nuôi Ngọc Sơn bất bình vì Công Phượng bị đối xử bất công - 2

Theo Quách Tuấn Du, bóng đá cũng như bao ngành nghề khác.

Con nuôi danh ca Ngọc Sơn cũng cho hay, anh không đồng tình việc ăn mừng chiến thắng bằng cách đổ ra đường, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, gây mất trật tự và nguy hiểm tính mạng cho người khác.

Cá nhân nam ca sĩ từng chứng kiến nhiều nam thanh niên lợi dụng những lần đội tuyển Việt Nam chiến thắng để đua xe trái phép, “phá làng phá xóm”. Thậm chí, trong một lần đi diễn về, Quách Tuấn Du từng suýt bị những người ăn mừng quá khích leo lên xe hơi. Song may mắn những người đi cùng anh đã ngăn chặn kịp thời.

“Những tinh thần yêu bóng đá văn minh tôi không bàn cãi. Song thực tế những sự kiện như thế này dân tình có cơ hội quậy phá, làm loạn. Không ít bạn trẻ lấy cớ này xuống đường, về khuya mà không bị bố mẹ la mắng. Hay nhiều ít người tự cho mình quyền không cần đội mũ bảo hiểm và đổ xuống đời để ăn mừng. Rồi phát sinh rất nhiều vấn đề như tai nạn giao thông, ẩu đả, đánh nhau...

Chúng ta nên cân bằng và xem cuộc sống này chỉ tồn tạ khi có quy luật. Còn không biết quy luật sống sẽ tự khiến bản thân phiền não khi lúc thế này, lúc thế kia. Vì thế đừng vì chiến thắng hôm nay mà chơi banh xác quên thân mình, có khi phiền đến bố mẹ lo lắng”, anh nói.

VN hạ Philippines: Con nuôi Ngọc Sơn bất bình vì Công Phượng bị đối xử bất công - 3

Không ít những vụ tai nạn thương tâm xảy ra sau mỗi trận "đi bão".

Có dịp lưu diễn nhiều nơi trên thế giới, Quách Tuấn Du cho biết ở bất kỳ đâu, tình yêu của mọi người dành cho bóng đá đều mãnh liệt. Song mỗi nơi sẽ có cách thể hiện khác nhau.

“Ở nước ngoài, khán giả sẽ tập trung ở hội trường, sân cỏ để ăn mừng chiến thắng đội nhà. Sau đó họ về nhà ăn uống, trò chuyện bên người thân, hoặc ra quán vui chơi với bạn bè.

Tôi nghĩ đó là cách ăn mừng văn minh, thay vì xuống đường gây tắc nghẽn giao thông. Nếu có thể, tôi chỉ xuống đường cổ vũ nhẹ nhàng, không gây ảnh hưởng đến ai”, nam ca sĩ bộc bạch.

VN hạ Philippines: Con nuôi Ngọc Sơn bất bình vì Công Phượng bị đối xử bất công - 4

Theo con nuôi Ngọc Sơn, khán giả nên ăn mừng chiến thắng bóng đá theo cách văn minh.

Bên cạnh đó, Quách Tuấn Du cảm thấy quá bất công cho các cầu thủ Việt Nam. Đơn cử là cầu thủ Công Phượng.

Các trận đấu trước, anh bỏ lỡ nhiều cú sút trước khung thành đối thủ. Điều này khiến dư luận đưa nhiều ý kiến trái chiều, chỉ trích. Thậm chí dân mạng còn “ném đá”, chửi mắng cầu thủ mang áo số 14.

“Song đến trận Việt Nam và Philippines, Công Phượng ghi công ở phút cuối, giúp Việt Nam thắng 2-1. Sau đó, dân mạng đua nhau tung hô, hết lời khen ngợi Công Phượng. Tôi cũng khá vui. Song khi thấy mọi người đối xử như vậy với cầu thủ là quá bất công.

Khi Công Phượng đá dở thì bị chửi, đá thắng thì được ca tụng, như vậy là quá cảm tính" Quách Tuấn Du nói thêm.

Ngọc Sơn nhận Quách Tuấn Du làm con nuôi từ năm 2007. Kể lại kỷ niệm này, Quách Tuấn Du từng cho hay: "Đây là cái duyên khi Du gặp ba Sơn ở Quy Nhơn sau một đêm diễn tưng bừng, lúc đó “hai đứa” tâm sự nhiều lắm.

Thông cảm cho hoàn cảnh đơn côi và sự chịu khó của Du, ba Sơn quyết định kết nghĩa… miệng. Mới đầu cứ tưởng ba Sơn nói chơi cho vui, không ngờ kể từ ngày đó, Du nhận được rất nhiều sự chỉ bảo ân cần trên con đường lập nghiệp".

MC Lại Văn Sâm bất ngờ nói ”lời xin lỗi” tới HLV Park Hang Seo

MC kỳ cựu Lại Văn Sâm bị chính con trai khui lại chuyện quá khứ liên quan tới câu nói về HLV Park.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Ngọc Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN