Việt Trinh: "Nghệ sĩ phải biết ơn khán giả"

"Người đẹp Tây Đô" bày tỏ quan điểm về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả gây chú ý.

Diễn viên "Người đẹp Tây Đô" nói trong một buổi livestream, cô cho biết bản thân hiện tại chỉ là người bình thường, không còn tham gia nghệ thuật nữa.

Việt Trinh livestream giao lưu với người hâm mộ.

Trước sự tiếc nuối của fan, cô bày tỏ: "Tôi không đóng phim nữa vì bây giờ không giống như thời hồi xưa của chúng tôi. Mỗi thời mỗi lứa tuổi lại có suy nghĩ khác nhau. Tôi theo không kịp. Vì thế Việt Trinh chuyển sang buôn bán cho cuộc sống bình yên". Cựu minh tinh màn ảnh khẳng định: "Dù là thời nào thì người nghệ sĩ phải biết kính trên nhường dưới và biết ơn khán giả. Như vậy mình mới có thể thành công trong nghề". 

Việt Trinh chia sẻ, cô thấy nghệ sĩ bây giờ sướng hơn nhiều so với thế hệ trước. Ngày xưa, điều kiện vật chất không có, diễn viên dù có nổi tiếng đến đâu thì sáng nào cũng ăn cơm chiên với nước tương. Cô để ý các bạn trẻ hiện tại được "cơm bưng nước rót" tận tay, xem đó là điều đương nhiên và không biết trân trọng.

"Từ con số 0 đi lên đỉnh cao, ai biết mình sẽ giữ được bao lâu? Việc trở thành ngôi sao đã khó nhưng việc giữ được vị trí ngôi sao của bản thân và tình yêu của khán giả còn là chuyện khó khăn hơn", diễn viên Lệnh truy nã nhấn mạnh. Bên cạnh đó cô tâm sự có nhiều trường hợp nghệ sĩ "không biết mình đang ở vị trí nào".

Việt Trinh nói thêm: "Khán giả Việt rất dễ tính! Tôi đã từng sai và xin lỗi khán giả nhiều lần. Nghệ sĩ phải biết ơn khán giả, biết ơn anh em báo chí. Hãy nhớ lại lúc mình chưa có tên tuổi, mình cần khán giả yêu thích mình, hâm mộ mình như thế nào, mong được phóng viên phỏng vấn và lên bài khen mình như thế nào. Khi nổi tiếng rồi, được khán giả hâm mộ, báo chí viết khen ngợi thì đừng vội quên ngày xưa. Nếu có anh em báo chí hay khán giả quá đáng với mình, mình nên có cách xử lý sao cho khéo léo để giữ hình ảnh".

Livestream của Việt Trinh nhận về sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dù không nói tên cụ thể nghệ sĩ nào, nhưng một số bình luận suy đoán những phát ngôn của nữ diễn viên có phần trùng hợp với vụ lùm xùm mà ca sĩ Hoàng Thùy Linh đang đối mặt. 

Khi chúng tôi liên hệ, Việt Trinh từ chối nói thêm về chia sẻ của mình.

Việt Trinh: "Nghệ sĩ phải biết ơn khán giả" - 3

Ảnh chụp trong chuyến du lịch Ấn Độ của Việt Trinh.

Việt Trinh: "Nghệ sĩ phải biết ơn khán giả" - 4

Nữ diễn viên có cuộc sống bình yên bên con trai.

Việt Trinh sinh năm 1972, từng là một trong những ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Việt bởi nhan sắc cùng diễn xuất ấn tượng. Danh xưng "Người đẹp Tây Đô" gắn liền với tên tuổi của nữ diễn viên sau thành công của bộ phim cùng tên. Trong chương trình Lần đầu tôi kể, Việt Trinh từng tiết lộ cát-xê mà cô nhận được ở thời hoàng kim là 30 cây vàng chỉ với một vai diễn. Nói về sự nổi tiếng của mình, cô chia sẻ: "Tôi nổi tiếng đến mức diễn ở Đà Nẵng, đoạn gần chợ Hàn là cả chợ nghỉ bán. Tôi ra Nghệ An là sập cả sân khấu".

Tuy nhiên, cũng vì được khán giả yêu thương nồng nhiệt, việc sống trong ánh hào quang quá sớm đã khiến cô gái quê Bình Phước sinh ra tính ngạo mạn, mắc nhiều lỗi lầm. Trong một bài phỏng vấn với chúng tôi, Việt Trinh trải lòng: "Tôi thừa nhận ở thời điểm đó, cái tôi của mình quá lớn. Bản thân lúc đó chỉ biết rằng, như vậy mình rất giỏi, thành công hơn rất nhiều người. Tôi  thừa nhận mình bị bệnh ngôi sao một thời gian dài". Sau đó, cô nhận ra lỗi sai và thay đổi tính tình.

Năm 2022, Việt Trinh tuyên bố giải nghệ. Ở tuổi U60, minh tinh màn bạc một thời sở hữu một nông trại rộng 2.500m2 tại Bình Dương. Cô tận hưởng cuộc sống bình yên bên quý tử 15 tuổi. 

Bên cạnh đó, nhan sắc của Việt Trinh vẫn luôn khiến nhiều thế hệ khán giả ngưỡng mộ. Nữ diễn viên vẫn giữ được gương mặt đẹp như những năm tháng cô “làm mưa làm gió” trên các bộ ảnh lịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp cát-xê 30 cây vàng có mối tình ”ồn ào” với cựu danh thủ bóng đá, U60 vẫn độc thân

Cuộc sống hiện tại của mỹ nhân dòng phim mì ăn liền khiến dân mạng tò mò.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN