Trương Ngọc Ánh sợ nhất sự cố này khi đang diễn cảnh nóng "như thật"

Sự kiện: Trương Ngọc Ánh

Dù từng thực hiện nhiều cảnh nóng trong phim, nhưng Trương Ngọc Ánh chia sẻ cô rất ngại thể hiện những phân cảnh tình cảm như thế.

Trong buổi ra mắt cuộc thi phim ngắn mới đây, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh thu hút ống kính truyền thông khi đảm nhận vai trò là thành viên ban giám khảo. Chị ví các thí sinh tham gia chương trình là những “cục vàng” sáng giá, cần được mài giũa và phát huy hết khả năng.

Với công việc là một diễn viên kiêm nhà sản xuất, Trương Ngọc Ánh không giấu diếm mục đích khi ngồi ghế nóng là tìm kiếm những tài năng mới để cộng sự cho những dự án của cô trong tương lai.

Trương Ngọc Ánh sợ nhất sự cố này khi đang diễn cảnh nóng "như thật" - 1

Trương Ngọc Ánh hiện khá đắt show làm giám khảo các cuộc thi

"Tôi khá uyển chuyển khi ngồi ghế nóng"

- Nhận ngồi ghế nóng nhiều chương trình, chị có đảm bảo được thời gian bám sát thí sinh và sự khách quan khi chấm thi?

- Mỗi giám khảo sẽ có tiêu chí đánh giá khác nhau về định nghĩa của họ thế nào là một bộ phim hay, nghệ thuật... Cá nhân tôi là nhà sản xuất thì sẽ có những tiêu chí đánh giá riêng thuộc từng thể loại phim. Tuy nhiên, đúc kết lại là cách thể hiện câu chuyện, cái nhìn về làm phim của các thí sinh.

Có những cách thể hiện khá chân chất, chạm được trái tim người xem. Cũng có những cách lột tả khá lạ, làm người xem thích thú. Thú thật, những cuộc thi như thế này mất rất nhiều thời gian, xem hàng chục phim, tôi mờ cả mắt (cười).

- Khi ngồi ghế nóng, chị là giám khảo quyết liệt hay có những ứng xử khéo léo?

- Tôi là một người khá uyển chuyển. Lúc nào cần động viên thì tôi động viên, đó là điều rất cần cho các thí sinh. Khi nào cần mài giũa, nhìn vào cái sai và còn thiếu của người chơi thì tôi sẽ thẳng thắn và quyết liệt.

Ví dụ một thí sinh tôi thấy bạn ấy có thể đi rất xa nhưng lại suy nghĩ tự cao tự đại quá mức, bảo thủ tư duy của mình thì tôi và các vị khám giảo khác chính là người gỡ rối và định hướng lại họ. Đó là những kinh nghiệm tôi tích lũy được sau ngồi ghế nóng từ nhiều cuộc thi khác nhau.

Bên cạnh đó, khi làm việc với các thí sinh đa số là người trẻ thì tôi học hỏi được rất nhiều thứ, đó là sự nhiệt huyết, máu lửa... Và cũng là cách giúp tôi trẻ mãi. Bản thân tôi cũng thích những gì mới mẻ, năng động, tươi mới, máu lửa.

Trương Ngọc Ánh sợ nhất sự cố này khi đang diễn cảnh nóng "như thật" - 2

Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất luôn đưa ra lời nhận xét khách quan với các thí sinh khi ngồi ghế nóng.

- Bộ phim võ thuật "The Target – Mục tiêu chết” chị hợp tác với ngôi sao võ thuật Cung Lê thực hiện tiến độ đến nay như thế nào?

- Hiện bộ phim vẫn đang trong thời gian chuẩn bị mọi thứ.

Anh Cung Lê đã ấp ủ ước mơ về Việt Nam làm phim rất lâu. Lần này làm việc cùng với tôi tại quê nhà, anh ấy mong muốn bộ phim sẽ góp phần đưa điện ảnh Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế, bên cạnh thị trường nội địa với hơn 90 triệu dân được coi là thị trường quan trọng nhất.

- Sau mỗi vai diễn chị lại vướng tin đồn “phim giả tình thật” với các nam chính. Điều này có khiến chị e ngại khi đóng cặp với các mỹ nam?

- Tôi khổ lắm (cười). Thú thật tôi cũng nhìn trước nhìn sau, vì đôi khi những tin đồn cũng có thể xảy ra, nhất là những bộ phim có cảnh tình cảm. Khi có cảnh nóng, nhạy cảm tôi luôn cân nhắc xem có cần thiết và phù hợp với nội dung phim hay không, rồi mới đồng ý tham gia.

Đôi lúc những cảnh nóng rất cần trong phim để thể hiện sự thăng hoa trong tình yêu.

Trương Ngọc Ánh sợ nhất sự cố này khi đang diễn cảnh nóng "như thật" - 3

Cảnh nóng của Trương Ngọc Ánh trong phim Hương Ga.

- Ở tuổi 42, chị có ngại khi đóng cảnh nóng?

- Ở tuổi nào tôi cũng ngại. Trước đây, đóng cảnh nóng không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Khi lên phim, khán giả chỉ thấy 2 người nhưng hậu trường là ê-kíp hàng trăm người.

Cảnh nóng quay cũng khá cực khi phải thực hiện lại nhiều lần. Đôi khi tôi phải la hét, rên rỉ đủ thứ như thật nên không phải là điều ai cũng mong muốn, mà phải cố gắng thực hiện để hoàn thành vai trò của một người diễn viên.

Ngoài ra, khi đóng cảnh nóng cả hai phải làm thật, nhưng đôi khi bị rớt đồ bảo vệ do toát quá nhiều mồ hôi. Tất nhiên những tai nạn đó không có gì bị phô nhưng là những tai nạn “dở khóc dở cười”. Thú thật tôi đóng cảnh nóng chẳng phải sung sướng gì đâu.

Trương Ngọc Ánh sợ nhất sự cố này khi đang diễn cảnh nóng "như thật" - 4

Diễn viên sinh năm 1976 thừa nhận đóng cảnh nóng rất vất vả.

"Tình yêu của tôi đang thổn thức"

- Nhiều ý kiến cho rằng hiện Trương Ngọc Anh hiện dành hết thời gian cho các công việc kinh doanh hơn là mặn mà làm phim. Chị nghĩ sao?

- Tôi không đưa ra kế hoạch là nhất thiết năm nào mình cũng phải có mặt trên màn ảnh. Quan trọng là vai diễn tôi tham gia ra sao, có gì đặc biệt. Làm phim rất cực, cho ra 1 sản phẩm hoàn chỉnh không phải là điều đơn giản.

Thứ 2 là tôi lo công việc kinh doanh vì bản thân cần phải tồn tại và chăm lo cho con. Gặp kịch bản nào hay và dự án hấp dẫn, tôi sẵn sàng sắp xếp công việc để tham gia.

Trương Ngọc Ánh sợ nhất sự cố này khi đang diễn cảnh nóng "như thật" - 5

Ngoài công việc kinh doanh, Trương Ngọc Ánh luôn dành nhiều tâm huyết cho phim ảnh.

- Với truyền thông, trên nhiều mặt báo chị được nhắc đến là một nữ đại gia của showbiz, sở hữu siêu xe tiền tỷ, biệt thự triệu đô... Chị cảm nhận ra sao khi được khen ngợi như vậy?

- Tôi không trách truyền thông đưa tin như thế vì đôi khi khán giả cũng khá tò mò về cuộc sống của nghệ sĩ. Riêng bản thân tôi, không hề thích khoe đang đi xe gì hay mặc đồ bao nhiêu tiền... bởi những cái đó chả nói lên hết được điều gì về một con người.

Trương Ngọc Ánh sợ nhất sự cố này khi đang diễn cảnh nóng "như thật" - 6

Theo diễn viên 42 tuổi, vật chất không đủ để đánh giá một con người.

- Khi phụ nữ làm chủ được từ kinh tế đến mọi thứ trong cuộc sống thì rất khó mở lòng với đàn ông. Chị có như vậy?

- Những người tự bươn chải, làm chủ cuộc sống đương nhiên sẽ cứng cáp, bản lĩnh và tự tin hơn một chút. Tôi thấy cũng có nhiều đàn ông thích phụ nữ tự lập đấy chứ. Song dù gì phụ nữ sinh ra là để được nâng niu nên đôi khi cũng phải mở lòng.

- Bận bịu với nhiều công việc, thời gian đâu chị dành cho con?

- Tôi cảm thấy rất may mắn khi giữa tôi và tình cũ đều có tiếng nói chung. Nếu người này bận thì người kia sẽ bên cạnh chăm sóc con nên con không bao giờ có cảm giác cô đơn cả.

Con gái tôi có rất nhiều năng khiếu như ca hay, múa giỏi, diễn xuất tốt... Tuy nhiên, khi tôi cho cháu vào các lớp năng khiếu học thì cháu không chịu vì sợ. Chúng tôi cũng không quá ép buộc con cái theo ý kiến của bố mẹ. Khi cháu lớn nếu muốn đi theo hướng nào gia đình đều ủng hộ.

Cảnh nóng sập giường, thật như đời khiến mỹ nhân Việt ”gặp hoạ”

Dù chấp nhận hy sinh đóng cảnh nóng nhưng các mỹ nhân Việt nhận không ít áp lực tâm lý vì vai diễn lẫn tai tiếng sau khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Trương Ngọc Ánh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN