Thực hư "ông trùm" Tăng Chí Vỹ bị bắt vì lừa đảo ở Myanmar

Nam diễn viên 70 tuổi bị cho rằng là thành viên của một nhóm lừa đảo lớn và đã bị cảnh sát bắt giữ.

Thời gian qua, Tăng Chí Vỹ vướng nhiều thông tin tiêu cực như: Bệnh nặng qua đời, bị cách chức giám đốc... Đặc biệt, các trang mạng đồng loạt đưa tin, nam diễn viên 70 tuổi bị phát hiện là cổ đông của một nhóm lừa đảo lớn ở Myanmar và đã bị cảnh sát bắt đi điều tra. Điều này khiến cư dân mạng hoang mang.

Trang On.cc đưa tin, trước dư luận ồn ào, Tăng Chí Vỹ bức xúc khẳng định đây là thông tin sai sự thật. “Ông trùm làng giải trí” thừa nhận bản thân không xem thời sự nhiều nên không biết về tin đồn nhanh như mọi người. Là một nghệ sĩ, nam diễn viên vốn không quan tâm đến những tin đồn, nhưng với tư cách lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình, ông phải lên tiếng làm rõ.

Thực hư "ông trùm" Tăng Chí Vỹ bị bắt vì lừa đảo ở Myanmar - 1

Tăng Chí Vỹ phủ nhận tin bị bắt vì lừa đảo

Tin giả đã làm hại rất nhiều người. Bọn họ tạo ra các bức ảnh, chú thích thêm vài dòng chữ một cách dễ dàng nhưng lại ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người khác. Thậm chí có nhiều người phải tự tử vì bị công kích từ tin giả. Tôi hi vọng mọi người chọn lọc thông tin, đừng tùy tiện tin vào những bài báo vô căn cứ”, diễn viên 70 tuổi nhấn mạnh trong buổi họp báo.

Tăng Chí Vỹ chia sẻ: “Gần đây, những tin đồn sai sự thật về tôi được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Họ đưa tin tôi tham gia vào một nhóm lừa đảo lớn và thậm chí còn tung cả tin tôi bị cơ quan thực thi pháp luật giam giữ. Những lời buộc tội vô căn cứ này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự cá nhân và nghề nghiệp của tôi. Tôi xin long trọng tuyên bố: Tôi chưa bao giờ thực hiện bất kỳ giao dịch đầu tư nào với các nhóm bị nghi ngờ lừa đảo được đề cập trong những tin đồn này. Tôi cũng chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động tương tự nào. Hơn nữa, việc tôi bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ hoàn toàn không có cơ sở thực tế”.

Bên cạnh đó, “ông trùm” 70 tuổi tuyên bố sẽ khởi kiện các bên tung tin giả: “Tôi chắc chắn sẽ đâm đơn kiện nếu tìm ra kẻ phát tán tin đồn để yêu cầu bồi thường, bù đắp cho những tổn thất về danh dự của mình”.

Trao đổi với truyền thông, đại diện Cục Quan hệ công chúng cơ quan Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) cũng xác nhận đây là thông tin sai sự thật.

Thực hư "ông trùm" Tăng Chí Vỹ bị bắt vì lừa đảo ở Myanmar - 2

Tăng Chí Vỹ ở tuổi 70

Tăng Chí Vỹ sinh năm 1953, là diễn viên, biên kịch, đạo diễn, MC và nhà sản xuất phim có tiếng tại Hồng Kông (Trung Quốc). Mặc dù không được đào tạo chuyên sâu về diễn xuất nhưng với tài năng, quyền lực và mối quan hệ thân thiết với giới xã hội đen, Tăng Chí Vỹ dần trở thành “ông trùm” của làng giải trí Hương Cảng.

Năm 2021, ông giữ chức Tổng giám đốc điều hành đài TVB, có quyền lực lăng xê, phân phối tài nguyên cho các nghệ sĩ. Truyền thông xứ Cảng Thơm từng nhận xét về ông: “Là một người không cao, không đẹp trai, giọng nói còn có phần khó nghe, nhưng lại là ông lớn của làng giải trí”.

Ở tuổi 70, Tăng Chí Vỹ vừa hoàn thành ca phẫu thuật tại Đài Loan (Trung Quốc) vì chứng phình động mạch. Về việc quay trở lại công tác tại đài TVB, nam diễn viên khẳng định bản thân vẫn đang làm việc bình thường tại nhà thông qua ứng dụng Zoom.

Nguồn: [Link nguồn]

Thư Hiền ”Chuyển động 24h”: Nếu không làm biên tập viên, tôi sẽ đi bán xôi

Nữ MC - BTV được mọi người yêu thích gọi với biệt danh “chị cà khịa” VTV.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Vi (Theo On.cc) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN