"Sống như tiên" nhờ nude trong phim 19+ Trò chơi vương quyền

Vai chính trong phim được trả tới 11 tỷ đồng cho mỗi một tập phim, bất kể thời lượng xuất hiện thế nào.

Với số lượng fan hùng hậu trên khắp thế giới, Trò chơi vương quyền đang là một “mỏ vàng” cho các nhà sản xuất. Vì vậy không ngạc nhiên chút nào khi phía sản xuất mạnh tay chi bạo thù lao cho dàn diễn viên.

"Sống như tiên" nhờ nude trong phim 19+ Trò chơi vương quyền - 1

Vai chính được trả tới 11 tỷ đồng cho mỗi tập phim

Đối với các diễn viên chính như Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) hay Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) đã nhận được tới 500.000 USD (11 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Con số này trước đây giao động từ 160.000 USD cho đến 300.000 USD với hai phần 3 và 4.

Như vậy, trung bình một năm Trò chơi vương quyền chiếu tổng cộng 10 tập phim cho mỗi phần. Thu nhập của dàn diễn viên chính sẽ giao động trong khoảng 3 triệu tới 5 triệu USD cho một năm đóng phim.

Có thể nói, Trò chơi vương quyền là bộ phim đã thay đổi hẳn cuộc đời của dàn diễn viên. Không chỉ mang lại cho họ lượng khán giả đông đảo và danh tiếng vang xa trên khắp thế giới mà còn là một nguồn thu “khủng”.

Ví dụ như nữ diễn viên Emilia Clarke – người thủ vai nữ hoàng Daenerys Targaryen. Trong năm 2015, cô đã thu về 2,5 triệu USD mà một phần lớn nguồn thu này đến từ việc đóng Trò chơi vương quyền, nhất là những cảnh nóng, khỏa thân. Được biết, Emilia Clarke đã được trả tới gần 2 triệu USD để giữ chân cô lại trong bộ phim này.

"Sống như tiên" nhờ nude trong phim 19+ Trò chơi vương quyền - 2

Cuộc sống của nữ diễn viên Lena Headey đã thay đổi nhờ "Trò chơi vương quyền"

Còn với nữ diễn viên Lena Headey, vai diễn bà hoàng ác độc Cersei Lannister thực sự đã thay đổi cuộc đời cô theo đúng nghĩa đen. Là một diễn viên từ khi mới 17 tuổi nhưng sự nghiệp của cô khá lận đận. Khi tham gia đóng Trò chơi vương quyền, Lena Headey đang có một cuộc sống khá chật vật.

Cô từng phải đệ đơn phá sản lên tòa vào năm 2013 sau khi li dị người chồng 4 năm Peter Loughran. Tại thời điểm đó, Lena cho biết cô phải sống dựa vào thẻ tín dụng vì tài khoản ngân hàng còn chưa đầy 5 đô-la Mỹ, và cố gắng xin tòa cho phép mình sở hữu 6.000 đô-la phí tài sản cộng đồng trích từ khoản bồi thường chung của hai vợ chồng sau khi li hôn.

May mắn là nhờ vào khoản thù lao khi thực hiện các cảnh táo bạo của Trò chơi vương quyền, Lena đã có thể mua một căn nhà khá khang trang cho gia đình nhỏ của mình, gồm hai người con 5 tuổi và 1 tuổi.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn kiếm được bộn tiền từ Trò chơi vương quyền. Những diễn viên như Natalie Dormer (Margaery Tyrell), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), sẽ có khoản thu nhập thấp hơn. Theo Variety tiết lộ, con số này vào khoảng 200.000 USD cho mỗi tập.

"Sống như tiên" nhờ nude trong phim 19+ Trò chơi vương quyền - 3

Maisie Wiliams nhận được ít thù lao vì nhỏ tuổi

Tuy nhiên ranh giới giữa hai nhóm diễn viên hoàn toàn được đánh giá dựa trên tiêu chí chủ quan của phía nhà sản xuất. Chẳng hạn như nữ diễn viên Maisie Williams cũng là một trong những vai quan trọng của bộ phim và chiếm được nhiều cảm tình của khán giả cũng chỉ nhận được thù lao ở “nhóm dưới”. Nguyên nhân được cho là do Maisie Wiliams quá trẻ cả tuổi nghề cũng như tuổi đời.

Những diễn viên ở nhóm này còn phải đối mặt với một điều khó khăn hơn, đó là nguy cơ bị cắt vai diễn bất cứ lúc nào. Như trong một bài phỏng vấn vào tháng trước, Sophie Turner đã tiết lộ việc có thêm nhiều nhân vật nữa sẽ chết trong phần thứ 7 này. Nam diễn viên Alexander Siddig người đóng vai Doran Martell, cũng đã tỏ ra rất tức giận khi nhân vật của mình bị giết một cách ngẫu nhiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Trò chơi vương quyền – Game of Thrones Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN