Sao phim "Tây du ký" đi hát quán bar kiếm bộn tiền

Nữ diễn viên 45 tuổi sống thoải mái nhờ tài chính dư dả khi đi hát tại các quán bar, hộp đêm.

Mới đây, tờ HK01 cập nhật thông tin mới về cuộc sống của nữ diễn viên Ngũ Tuệ San (Ng Wai Shan) thu hút sự chú ý của khán giả. Ngũ Tuệ San từng là gương mặt quen thuộc của TVB và cống hiến cho sự nghiệp phim ảnh hơn 16 năm. Người đẹp sinh năm 1977 tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng dù chỉ là các vai phụ không mấy tiếng tăm.

Diễn viên Ngũ Tuệ San.

Diễn viên Ngũ Tuệ San.

Các bộ phim Ngũ Tuệ San tham gia khi còn hợp đồng với TVB như: Bao Thanh Thiên (bản 1995), Tình yêu đích thực (1996), Liêm chính hành động (1996), Tây du ký - bản Hồng Kông (1996), Miêu Thúy Hoa (1997), Thiên long bát bộ (1997), Liêu Trai 2 (1998), Tây du ký 2 (1998), Liêm chính hành động 2 (1998), ...

Theo thống kê, Ngũ Tuệ San đóng hơn 100 phim truyền hình trong suốt 16 năm ở TVB. Dù đóng nhiều phim nhưng Ngũ Tuệ San vẫn không "bật" lên được, tuy nhiên, điều này không làm cô phiền lòng. Nữ diễn viên từng chia sẻ, đối với cô thời gian đóng phim cùng các đồng nghiệp vô cùng vui vẻ.

Đóng phim gần 20 năm nhưng cô chỉ nhận được các vai phụ ít tiếng tăm.

Đóng phim gần 20 năm nhưng cô chỉ nhận được các vai phụ ít tiếng tăm.

Trong một lần phỏng vấn cách đây nhiều năm, nữ diễn viên 7X chia sẻ: "Chúng tôi chỉ là diễn viên hợp đồng và hiểu rõ luật chơi (có thể bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn - PV) nhưng chẳng sao cả, miễn là chúng tôi vẫn có phim để đóng, có một công việc. Tôi không có thời gian để nghĩ về việc làm diễn viên tự do bởi mỗi ngày tôi đều bận rộn đóng phim. Sáng tôi đóng phim cổ trang, chiều lại đóng phim hiện đại, tối lại tới phim trường đóng phim thời dân quốc. Nói chung là cuộc sống của tôi xoay quanh việc trang điểm và tẩy trang hàng ngày. Thu nhập lúc đó của tôi ở vào khoảng hàng chục nghìn đô la Hong Kong một tháng".

Theo HK01, Ngũ Tuệ San ký hợp đồng đóng phim với TVB từ năm 1994, khi đó cô mới 17 tuổi. Cô cũng từng tham gia lớp đào tạo diễn xuất của nhà đài vào năm 1995 cùng với nhiều đồng nghiệp như Thang Doanh Doanh, Diêu Oánh Oánh, Lý Thiên Tường, La Quán Phong,... 

Trong nhiều năm làm việc ở TVB, Ngũ Tuệ San cũng giống như các đồng nghiệp khác - bị sa thải giữa chừng dù còn hợp đồng. Tuy nhiên, cô vẫn có thể duy trì cuộc sống của bản thân ở Hong Kong đắt đỏ vì vẫn có việc làm. Tuy nhiên, kể từ khi Trần Quốc Cường tiếp quản nhà đài vào năm 2011, cuộc sống của Ngũ Tuệ San trở nên bấp bênh hơn.

Rời TVB vì lương thấp, Ngũ Tuệ San sang Đại lục đi hát ở hộp đêm, quán bar.

Rời TVB vì lương thấp, Ngũ Tuệ San sang Đại lục đi hát ở hộp đêm, quán bar.

"Thú thực, tôi rất cảm ơn Tằng Lệ Trân và nhiều nhà giám chế khác luôn cho tôi các cơ hội đóng phim. Nhưng kể từ khi TVB đổi chủ, các nhà sản xuất dễ dàng "dùng" người quen của họ, tôi cũng mất đi cơ hội đóng phim. Thu nhập cũng sụt giảm đáng kể", nữ diễn viên "Thiên long bát bộ" tâm sự. 

Vì không có việc làm, mức cát-xê ở TVB quá thấp, Ngũ Tuệ San đành tìm cho bản thân một lối thoát khác. "Khi tôi nói với họ (TVB) rằng sẽ rời đi, chẳng ai giữ tôi lại. Tôi xin cảm ơn công ty rất nhiều vì đã hỗ trợ tôi trong nhiều năm qua", Ngũ Tuệ San nói.

Sau khi rời TVB, Ngũ Tuệ San chuyển tới Trung Quốc Đại lục hoạt động. Tờ HK01 cho biết, Ngũ Tuệ San đi hát tại các hộp đêm, quán bar tại đây và kiếm được thu nhập đáng kể. Mới đây, một clip chia sẻ hình ảnh cựu diễn viên TVB đi hát tại một hộp đêm gây chú ý.

Trong clip, Ngũ Tuệ San diện váy ngắn ca hát trên sân khấu. Cô cũng rất khéo léo giao lưu với khán giả chủ yêu là nam giới, không khí rất sôi động và náo nhiệt. Khán giả liên tục gọi tên nữ diễn viên và nhún nhảy theo điệu nhạc. 

Dừng đóng phim, Ngũ Tuệ San theo đuổi nghề ca hát.

Dừng đóng phim, Ngũ Tuệ San theo đuổi nghề ca hát.

Khán giả của cô chủ yếu là nam giới.

Khán giả của cô chủ yếu là nam giới.

Nói về mức thu nhập nhờ công việc đi hát quán bar, hộp đêm, Ngũ Tuệ San trải lòng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đi hát ở các quán bar, hộp đêm ở đây lại đem lại cho tôi khoản thu nhập đáng kể như vậy. Ban đầu, tôi được trả ít tiền vì chưa có lượng khán giả ổn định. Nhưng về sau, khi đã quen với môi trường, có lượng khán giả riêng, thu nhập của tôi đã tăng lên đáng kể". Để tăng thêm lượng khán giả tới nghe nhạc, Ngũ Tuệ San còn in ảnh chân dung của bản thân, ký tên lên đó và tặng cho người hâm mộ.

Dù đi hát quán bar nhưng trang phục nữ diễn viên 45 tuổi lựa chọn rất kín đáo. Cô mặc váy ngắn nhưng có sự tiết chế nhất định, không quá hở hang hay cắt xẻ táo bạo. Theo HK01, nguyên nhân của việc này bắt nguồn từ việc Ngũ Tuệ San từng bị "ngã giá". 

Nữ diễn viên 45 tuổi có lượng khán giả riêng khá hùng hậu.

Nữ diễn viên 45 tuổi có lượng khán giả riêng khá hùng hậu.

Tờ Apple của Hong Kong cho biết, Ngũ Tuệ San từng chia sẻ việc bị các ông lớn "ngã giá" - đây là một dạng "quy tắc ngầm" trong làng giải trí. Các diễn viên nữ nếu đồng ý có thể đi dự tiệc, đi chơi hay thậm chí là qua đêm với các ông lớn để nhận được vai diễn. Ngũ Tuệ San cho biết, khi nhận được những lời mời "hứa hẹn", cô đã từ chối và khẳng định bản thân không muốn đi đường tắt để nổi tiếng. Đây cũng là lý do dù đóng phim gần 20 năm nhưng cô vẫn chỉ nhận được các vai phụ.

Nữ diễn viên 45 tuổi chỉ có một lần mặc hở bạo duy nhất là khi tham gia một sự kiện phim ảnh cách đây nhiều năm. Đó cũng là thời điểm cô đã rời làng giải trí, không tham gia đóng phim.

Từng được "hứa hẹn", "ngã giá" nhưng Ngũ Tuệ San đã từ chối.

Từng được "hứa hẹn", "ngã giá" nhưng Ngũ Tuệ San đã từ chối.

Nguồn: [Link nguồn]

”Biểu tượng sắc đẹp” bị khui lại cảnh gợi cảm với sao nam hơn 35 tuổi gây sốc

Mỹ nhân được mệnh danh là "Marilyn Monroe Hong Kong" gây bất ngờ khi bị "khui" lại cảnh nóng với sao nam đáng tuổi chú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mặc Hy (Theo HK01) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN