“Ông hoàng hội chợ miền Tây” trao 100 triệu cho gia đình ca sĩ 38 tuổi qua đời vì ung thư

Giọng ca “Huynh đệ ơi” nhận được nhiều lời khen với hành động nhân văn.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Hùng đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh anh đến tang lễ của nam ca sĩ Lâm Onbi (qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 38) và gặp gỡ người thân để trao tiền giúp đỡ gia đình. Trước đây, số quỹ này được giọng ca “Huynh đệ ơi” kêu gọi để hỗ trợ đồng nghiệp có thêm tiền chữa bệnh nhưng giờ đây mọi thứ đã không thể thực hiện được nữa. Lâm Hùng cho biết, anh đã trao số tiền 119 triệu đồng cho mẹ Lâm Onbi để gia đình lo hậu sự và những việc cần thiết sau này.

“Ông hoàng hội chợ miền Tây” trao 100 triệu cho gia đình ca sĩ 38 tuổi qua đời vì ung thư - 1

Lâm Hùng sinh năm 1977, quê Kiên Giang. Trước khi đến với nghiệp ca hát, anh từng trải qua nhiều ngành nghề khác nhau để kiếm sống. Đầu những năm 2000, Lâm Hùng được đông đảo khán giả đón nhận nhờ vẻ ngoài điển trai và giọng ca cảm xúc. Anh còn được khán giả phong là “Ông vua nhạc miền Tây” thời bấy giờ. Hàng loạt ca khúc “hit” của Lâm Hùng được nhiều người thuộc nằm lòng như “Hát cho một dòng sông”, “Ký túc xá chiều mưa”, “Người là niềm đau”, “Vô tình”, “Anh đã hiểu tình em”, “Mỗi người một quá khứ”, “Nghĩa mẹ”, “Đừng để em biết tôi dối gian”…

“Ông hoàng hội chợ miền Tây” trao 100 triệu cho gia đình ca sĩ 38 tuổi qua đời vì ung thư - 2

Nhớ lại thời hoàng kim “làm mưa làm gió” ở thị trường miền Tây, nam ca sĩ ví von: “Hình ảnh của Sơn Tùng M-TP bây giờ chính là của Hùng khoảng năm 2000 ở miền Tây. Hồi xưa người người, nhà nhà thích ca sĩ. Một album của Hùng được 5 - 7 bài “hit” là ít. Những lần Lâm Hùng đi biểu diễn ở dưới tỉnh, cứ khoảng 5 giờ chiều ra hành lang đứng là ở dưới có khoảng chừng 200 người kéo đến chào mình. Hồi xưa vui lắm và những hình ảnh như vậy bây giờ cũng khó tìm lại”.

“Ông hoàng hội chợ miền Tây” trao 100 triệu cho gia đình ca sĩ 38 tuổi qua đời vì ung thư - 3

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lâm Hùng gặp biến cố đời tư, cộng thêm công việc kinh doanh thua lỗ 20 tỷ đồng, càng khiến cho sự nghiệp sao nam lao đao. Anh rút lui dần khỏi làng giải trí.

Một thời gian sau, tin tức Lâm Hùng kết hôn khiến người hâm mộ bất ngờ. Được biết, vợ của nam ca sĩ tên Khánh Ngọc. Chia sẻ về một nửa của mình, “Vua nhạc miền Tây” cho biết cả hai gặp nhau lần đầu cách đây 14 năm và về chung một nhà sau 3 năm hẹn hò. Từ khi có gia đình, chủ nhân bản hit “Huynh đệ ơi” thay đổi hẳn về tính cách, từ bốc đồng, ngạo mạn trở nên trầm tính và chín chắn hơn. 

“Ông hoàng hội chợ miền Tây” trao 100 triệu cho gia đình ca sĩ 38 tuổi qua đời vì ung thư - 4

Hiện tại, Lâm Hùng đang sống hạnh phúc bên vợ đẹp và 3 nhóc tỳ đáng yêu tại một căn hộ cao cấp ở khu vực trung tâm TP.HCM. Năm ngoái, nam ca sĩ gây xôn xao dư luận khi “chơi lớn” bỏ ra gần 7 tỷ đồng để trở thành người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu siêu xe Porsche Cayenne Coupé 2020. Anh còn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi chia sẻ về thú chơi xe của mình. Nam ca sĩ tiết lộ mình đã đổi xe tổng cộng 22 lần, từ Range Rover, Lexus cho đến BMW... Mỗi lần như thế, Lâm Hùng lại lỗ một khoản tiền không nhỏ nhưng anh vẫn không từ bỏ được niềm đam mê này.

Ở tuổi 44, nam ca sĩ gốc miền Tây vẫn chăm chỉ chạy show tỉnh và cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc đầu tư hoành tráng. Lâm Hùng cho biết anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình khi sở hữu khối tài sản “khủng” sau bao năm đi hát. Trong đó phải kể đến ngôi nhà vườn của nam ca sĩ tại thành phố Kiên Giang có khuôn viên rộng 4.000m2, với nhiều cây cảnh độc, lạ. Gần đây, Lâm Hùng còn gây chú ý với thú chơi lan đột biến.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam ca sĩ 38 tuổi đột ngột qua đời trên xe cấp cứu vì ung thư não

Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, ca sĩ Lâm Onbi đã qua đời ở tuổi 38.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Ca sĩ chạy show hội chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN