DANH MỤC

 

Đảm nhận vai Lệ Mai (Khánh Ly) trong “Em và Trịnh”, nữ ca sĩ Bùi Lan Hương đã có một vai diễn đầu tay được đánh giá khá tròn trịa. Tuy không được đào tạo diễn xuất bài bản, một giọng hát tay ngang lấn sân sang màn ảnh nhưng vẫn là điểm sáng trong một bộ phim hội tụ nhiều diễn viên, Lan Hương thực sự đã có một dấu ấn với tư cách diễn viên.

 

 

Cơ duyên nào đưa Lan Hương đến với vai diễn Khánh Ly trong “Em và Trịnh”?

Tôi được casting như mọi người thôi chứ không hẳn là cơ duyên nhiều lắm. Có lẽ do mình là ca sĩ nên mới có duyên này. Từ trước tới nay tôi chưa học diễn xuất, cũng không có định hướng về mặt điện ảnh nên tình cờ mà có cái duyên giữa Lan Hương và đoàn phim. Hai bên đều có cái duyên gặp gỡ nhau trong bộ phim này.

Khi casting, chị gặp khó khăn gì trong việc phải cạnh tranh với các diễn viên khác?

Hương là lựa chọn đầu tiên nên cũng không có khó khăn gì, cũng khá là dễ thở và được đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chọn lựa.

Khi làm việc với đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, chị cảm thấy thế nào?

Hương cảm thấy rất dễ chịu. Mình không nghĩ anh Linh là một đạo diễn khó tính như một số người từng nói. Anh ấy khá là thoải mái. Có lẽ vì anh Linh yêu mến nhân vật của Hương thể hiện ở trong phim nên bản thân mình có rất nhiều thắc mắc. Có lúc Hương băn khoăn tự hỏi: “Hay vì mình diễn dở quá nên anh Linh không thèm nhắn gì nữa rồi” (cười).

Thế nghĩa là có nhiều đúp quay “một phát ăn luôn” khi chị thể hiện vai cô Lệ Mai (Khánh Ly)?

Đúng vậy. Nhiều khi chính bản thân mình cũng ngạc nhiên sao nó lại dễ dàng đến như thế?!

Bùi Lan Hương trong vai danh ca Khánh Ly ở một cảnh quay cùng bạn diễn Avin Lu - vai Trịnh Công Sơn

Với vai diễn đầu tay đã chạm tới trái tim của khán giả, Lan Hương có nghĩ mình sẽ chuyển hướng sang diễn xuất?

Mình không có ý định như vậy. Nhiều người hỏi Hương như vậy nhưng trước hết mình vẫn cứ là một ca sĩ. Những điều còn lại chỉ là một đôi chút thêm vào thôi. Có lẽ phải cần có một kịch bản hay lắm mới khiến mình tham gia. Bản thân Hương dành tình yêu cho ca hát nhiều hơn là màn ảnh rộng.

Điều đó nghĩa là kịch bản phần nhân vật Khánh Ly trong “Em và Trịnh” khiến chị thấy ưng ý nên đã gật đầu đồng ý tham gia?

Hương nghĩ chưa cần đọc đến kịch bản, mình biết tới những tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và được đóng vai danh ca Khánh Ly đã là niềm vinh dự của Hương rồi. Đặc biệt, mình có tình cảm rất ưu ái đối với những phim âm nhạc. Nếu có ai nhờ giúp liên quan tới dòng phim này, mình luôn sẵn sàng. Thế nên, nhiều yếu tố cộng hưởng lại khiến mình không có lý do gì chần chừ để đóng bộ phim này.

 

 

Khi đóng vai Khánh Ly, chị muốn tạo một dấu ấn riêng cả về giọng hát hay muốn trở thành một phiên bản nữ danh ca Khánh Ly ngoài đời?

Cô Khánh Ly ngoài đời là một con người thực. Làm sao để liên kết giữa con người thực với một nhân vật trong phim là một vấn đề. Trong phim còn có những trường đoạn để tạo cho bộ phim hay hơn, hấp dẫn hơn. Vậy nên mình không thể nào “copy – paste” (sao chép). Mình phải diễn làm sao để khán giả thấy được tinh thần của cô Khánh Ly, nhưng lại đang thoại một câu mà có thể cô chưa bao giờ nói trong cuộc đời. Những tình huống xảy ra như thế, mình nghĩ nó phải là sự trung hòa giữa việc bê y sì và làm sao để chúng khớp vào phân đoạn quay, và phải khớp với toàn bộ tiến trình phim mới quan trọng.

Trước khi bắt tay vào vai diễn, chị chuẩn bị những gì cho nhân vật được tốt nhất?

Mình xem hầu hết những tư liệu có trên mạng. Mình xem trên YouTube và đọc những câu chuyện về danh ca Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mình có gửi email hỏi cô Khánh Ly. Rất tiếc vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mình không được gặp cô trực tiếp. Mình cũng đã cố gắng học hỏi và đọc mọi tư liệu bạn bè gửi cho để tìm hiểu được nhiều nhất về nhân vật mình đảm nhiệm.

Avin Lu sinh năm 1995, Bùi Lan Hương sinh năm 1989. Cả hai hóa thân thành cặp đôi ca - nhạc sĩ đình đám.

Đóng cùng bạn diễn trẻ tuổi Avin Lu, chị cảm nhận thế nào về người bạn đồng hành trong phim?

Avin Lu có một sự trong trẻo trong diễn xuất. Đối với Lan Hương, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một người vị tha, nhẹ nhàng, bác ái yêu thương. Cái nhẹ nhàng mà Avin Lu thể hiện được chất riêng của mình.

Vai diễn Khánh Ly mà chị đảm nhận được một số khán giả nhận xét “có chút ngông và phóng khoáng”, chị nghĩ gì về điều này?

Hương thích nhân vật cô Lệ Mai hiện lên rất thú vị, khác với những nàng thơ khác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Những nàng thơ khác rất e lệ, dịu dàng, nhỏ nhẹ nhưng riêng nhân vật Khánh Ly, yêu thương hay hờn giận đều hiện rõ trên gương mặt, có gì nói thế, không che giấu điều gì. Hình ảnh một người phụ nữ 19 tuổi có 2 người con, đi làm nuôi con, vẫn đam mê âm nhạc, rồi chịu đói để đi hát cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tới ngày hai người nổi tiếng, tới ngày trở thành một người ý nhị, mặc áo dài, để tóc dài và lúc nào cũng e lệ. Tất cả những chuyển biến đó, Lan Hương mong sẽ đem tới cho khán giả cảm nhận được trên màn ảnh.

 

Khi đóng vai một người mẹ 2 con, nhiều khi phải diễn xuất bằng ánh mắt. Đối với chị, việc diễn bằng mắt khó khăn như thế nào khi chị vốn chỉ là một ca sĩ?

Hương nghĩ mọi thứ diễn xuất sẽ trở thành diễn nếu mình nghĩ mình đang làm việc. Nếu trong tâm mình đang suy nghĩ điều đó thì tự nhiên hành động, cơ thể, mọi chuyển động ánh mắt của mình cũng sẽ thể hiện ra. Hương luôn tâm niệm mình đang là nhân vật. Hương không suy nghĩ bắt ép mình phải diễn cái tay thế này, cái mắt thế kia.

Khi nhập tâm vào nhân vật như vậy, chị mất thời gian bao lâu để thoát vai?

Cũng mất một thời gian nhưng không quá dài. Vì bản thân Hương không bị ảnh hưởng quá sâu vào vai diễn. Khi xem lại những phân cảnh mình diễn, mình rất xúc động chứ bản thân không nghĩ mình trở thành nhân vật đó. Hương nghĩ đó là kiểu diễn của Hương. Không giống như mọi người thường vào vai rồi thoát vai, rồi lại vào vai.

Khán giả thường gọi Lan Hương là “nữ hoàng nhạc phim”, chị nghĩ gì về danh xưng mà cộng đồng mạng đặt cho chị?

Hương nghĩ nó cũng to tát quá. Chẳng qua mình có nhiều cái duyên với nhạc phim thôi. Tương lai vẫn sẽ có nhiều bài hát nhạc phim nữa do Hương thể hiện. Hương nghĩ cơ duyên của mình với nhạc phim còn chưa cạn. Hy vọng sẽ xứng đáng với những gì khán giả đã dành ưu ái cho mình. Hương vẫn đang tiếp tục viết nhạc cho một đoàn phim nữa, mong sẽ sớm được ra mắt khán giả. Điều Hương mong nhất là phát hành được MV ca khúc mới của mình. Cái đó “rất Bùi Lan Hương”. Còn những cái khác chỉ là “Bùi Lan Hương phẩy phẩy”.

Cám ơn chị về những chia sẻ!

 

Bùi Lan Hương nói gì về "chất ngông" khi hóa thân thành danh ca Khánh Ly? - 12

Content & Media: Thu Vũ

Thứ Năm, ngày 23/06/2022 00:32 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])