Nhạc sĩ tài hoa đau đớn phát hiện vợ ngoại tình với chính anh rể

Lần đầu tiên, câu chuyện quá khứ đau đớn và chân dung người vợ thứ hai của nhạc sĩ Phạm Đình Chương được hé lộ.

Trong hậu trường chương trình Người Kể Chuyện Tình tập 11, danh ca Phương Dung đã chia sẻ về quãng thời gian đau khổ của nhạc sĩ Phạm Đình Chương khi ông ly dị vợ.

Nhạc sĩ tài hoa đau đớn phát hiện vợ ngoại tình với chính anh rể - 1

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương (1929 – 1991), là một nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến và là tên tuổi lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Ngoài ra ông còn là một ca sĩ với nghệ danh Hoài Bắc.

Bắt đầu sáng tác khi 18 tuổi, phần nhiều những nhạc phẩm của Phạm Đình Chương được xếp vào dòng tiền chiến bởi mang phong cách trữ tình lãng mạn. Năm 1951, ông và gia đình chuyển vào miền Nam cùng các anh em Hoài Trung, Thái Thanh, Thái Hằng lập ban hợp ca Thăng Long danh tiếng.

Thời kỳ này, sáng tác của ông thường mang âm hưởng của miền Bắc như: Khúc giao duyên, Thằng Cuội, Được mùa, Tiếng dân chài.... Sau đó, ông viết nhiều bản nhạc nổi tiếng và vui tươi hơn: Xóm đêm, Đợi chờ, Ly rượu mừng, Đón xuân…

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương và ca sĩ – diễn viên Khánh Ngọc

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương và ca sĩ – diễn viên Khánh Ngọc

Phạm Đình Chương từng có cuộc hôn nhân “đẹp như mơ” với ca sĩ – diễn viên Khánh Ngọc, ngôi sao nức tiếng Sài Gòn. Khánh Ngọc không chỉ sở hữu vẻ ngoài cuốn hút mà còn có giọng ca say mê lòng người và là mục tiêu săn đón của không ít đại gia thời ấy.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Phạm Đình Chương và Khánh Ngọc lại kết thúc trong tai tiếng sau đó ít lâu. Báo chí Sài Gòn từng chấn động vì câu chuyện vị nhạc sĩ tài hoa đau đớn phát hiện người vợ đầu gối tay ấp ngoại tình với chính anh rể của mình, và sau đó quyết định ly hôn, nhận nuôi con trai chung của hai người.

Danh ca Phương Dung

Danh ca Phương Dung

Chia sẻ về quãng thời gian tăm tối của nhạc sĩ Phạm Đình Chương sau khi ly hôn, danh ca Phương Dung cho biết: "Tôi có mối quan hệ thân thiết với Hoài Bắc nên phần nào hiểu được cuộc sống riêng tư của ông. Giai đoạn những năm 1954-1956 là thời kỳ tăm tối nhất của Hoài Bắc. Khi đó ông không sáng tác gì chỉ chìm đắm trong đau khổ vì cuộc hôn nhân với người vợ cũ. Sau khi vợ bỏ đi Mỹ, ông một mình nuôi con, chỉ giao tiếp với gia đình và những người thân. Tôi thực sự ái ngại cho ông trong giai đoạn đó".

Quãng thời gian đau khổ này của nhạc sĩ Phạm Đình Chương kéo dài khoảng 10 năm. Sau đó, nhờ bạn bè, người thân, nhạc sĩ Phạm Đình Chương dần nguôi ngoai. Đặc biệt, sự xuất hiện của người vợ mới đã khiến cho con tim Phạm Đình Chương vui trở lại: "Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương của con người. Với một người yêu vợ thương con, hết lòng với gia đình như Hoài Bắc thì liều thuốc ấy phải uống khá lâu – 10 năm mới lành. Đặc biệt, sau khi gặp được người vợ mới, Hoài Bắc như tái sinh. Ông dần trở lại với cuộc sống. Được biết, vợ mới ông là một người rất đẹp người, đẹp nết và thương cảm cho hoàn cảnh của ông. Hai người sau đó sống hạnh phúc và có thêm mấy người con", danh ca Phương Dung cho biết.

Tuy nhiên, có lẽ vì vết thương cũ vẫn hằn sau trong lòng, cho nên sau này, dù đã nguôi ngoai và có cuộc sống mới, Phạm Đình Chương vẫn khó quên được những nỗi đau cũ. Ông đem những kỷ niệm buồn về cuộc hôn nhân cũ vào các sáng tác sau này. Giai đoạn này ông viết được khá nhiều ca khúc như: Đêm cuối cùng, Thuở ban đầu, Người đi qua đời tôi, Nửa hồn thương đau…

Đặc biệt, Phạm Đình Chương cũng là một trong những nhạc sĩ phổ thơ hay nhất. Nhiều bản nhạc phổ thơ của ông đã trở thành những bài hát bất hủ, có một sức sống riêng như: Đôi mắt người Sơn Tây, Mộng dưới hoa, Nửa hồn thương đau, Đêm nhớ trăng Sài Gòn… Phạm Đình Chương cũng đóng góp cho tân nhạc một bản trường ca bất hủ là Hội trùng dương - viết về ba con sông Việt Nam: sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long.

Về người vợ mới sau này, danh ca Phương Dung cho biết, hai người sống rất hạnh phúc, tuy nhiên, có lẽ hài lòng với cuộc sống bình yên nên ông không viết tặng bà bất kì ca khúc nào.

Tập 11 chương trình Người Kể Chuyện Tình chủ đề Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sẽ phát sóng lúc 21h ngày 5/9/2019.Giám khảo khách mời tuần này là biên tập Minh Đức, hai giám khảo cố định là danh ca Thái Châu và danh ca Phương Dung. 4 thí sinh: Trọng Khương, Minh Sang, Trương Diễm, Duyên Quỳnh tiếp tục mang đến những màn hóa thân xuất sắc để kể những câu chuyện tình đến người xem. 

Trailer chương trình tập 11

Hot girl Trâm Anh thay đổi khác lạ, chia sẻ bất ngờ sau 4 tháng 'mất tích'

Sau thời gian biến mất khỏi showbiz và mạng xã hội, hot girl Trâm Anh đã trở lại với nhiều động thái tích cực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN