"Lão khổ" Trần Hạnh nhận danh hiệu NSND ở tuổi 90

Sau nhiều năm lỡ hẹn, danh hiệu cao quý đã được trao cho người nghệ sĩ gạo cội sau gần trọn cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Chiều ngày 29/9, buổi lễ trao tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ IX vừa diễn ra với sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đông đảo các nghệ sĩ vinh dự nhận được danh hiệu cao quý lần này. Đặc biệt, nhất trong số những gương mặt được trao bằng khen là NSƯT Trần Hạnh. Sau nhiều năm không được nhắc đến trong danh sách các nghệ sĩ được phong danh hiệu NSND, ông đã nhận được phần thưởng cho những cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật nước nhà ở tuổi 90.

Chiều ngày 29/9, buổi lễ trao tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ IX vừa diễn ra với sự tham gia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đông đảo các nghệ sĩ vinh dự nhận được danh hiệu cao quý lần này. Đặc biệt, nhất trong số những gương mặt được trao bằng khen là NSƯT Trần Hạnh. Sau nhiều năm không được nhắc đến trong danh sách các nghệ sĩ được phong danh hiệu NSND, ông đã nhận được phần thưởng cho những cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật nước nhà ở tuổi 90.

Cách đây nhiều năm, NSƯT Trần Hạnh từng gửi hồ sơ xin xét duyệt NSND nhưng vì nhiều lý do mà danh hiệu này lỡ hẹn với người nghệ sĩ già. Sau nhiều năm chờ đợi mà không có kết quả, nam diễn viên không còn quá mong mỏi mỗi lần có lễ trao danh hiệu cho các nghệ sĩ. Trường hợp của NSƯT Trần Hạnh cũng nhận được rất nhiều sự chú ý từ dư luận và người hâm mộ. Qua nhiều bài báo phản ánh cùng sự chung tay kêu gọi của các đồng nghiệp tại Nhà hát kịch Hà Nội, NSƯT Trần Hạnh đã được xét đặc cách trao danh hiệu NSND. Dù muộn màng nhưng đây vẫn là sự ghi nhận xứng đáng sau những vai diễn để lại nhiều dấu ấn của ông trên màn ảnh lẫn sân khấu như: bí thư đảng ủy của Làng nổi, bố An trong Truyện cổ tích tuổi 17, bố Lài trong Tướng về hưu, ông Khiển trong Người cầu may, ông Lâm trong Chiếc bình tiền kiếp, bố Mai trong Hãy tha thứ cho em... 

Cách đây nhiều năm, NSƯT Trần Hạnh từng gửi hồ sơ xin xét duyệt NSND nhưng vì nhiều lý do mà danh hiệu này lỡ hẹn với người nghệ sĩ già. Sau nhiều năm chờ đợi mà không có kết quả, nam diễn viên không còn quá mong mỏi mỗi lần có lễ trao danh hiệu cho các nghệ sĩ. Trường hợp của NSƯT Trần Hạnh cũng nhận được rất nhiều sự chú ý từ dư luận và người hâm mộ. Qua nhiều bài báo phản ánh cùng sự chung tay kêu gọi của các đồng nghiệp tại Nhà hát kịch Hà Nội, NSƯT Trần Hạnh đã được xét đặc cách trao danh hiệu NSND. Dù muộn màng nhưng đây vẫn là sự ghi nhận xứng đáng sau những vai diễn để lại nhiều dấu ấn của ông trên màn ảnh lẫn sân khấu như: bí thư đảng ủy của Làng nổi, bố An trong Truyện cổ tích tuổi 17, bố Lài trong Tướng về hưu, ông Khiển trong Người cầu may, ông Lâm trong Chiếc bình tiền kiếp, bố Mai trong Hãy tha thứ cho em... 

Diễn viên Trần Hạnh được phong tặng danh hiệu NSƯT ngày 25/1/1994. Năm 1996, ông giành giải Nam diễn viên xuất sắc trong phim truyện "Nước mắt đàn bà" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11. Tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2010, ông nhận giải Cống hiến cho vai ông Thống trong phim "Ngõ lỗ thủng" của đạo diễn Quốc Trọng. Vài năm trở lại lại đây sức khỏe có phần sa sút khiến mắt ông dần lòa đi không thể tham gia đóng phim như trước đây. Trong buổi lễ trao danh hiệu, người nghệ sĩ già phải nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình để rời khán phòng trở về nhà.

Diễn viên Trần Hạnh được phong tặng danh hiệu NSƯT ngày 25/1/1994. Năm 1996, ông giành giải Nam diễn viên xuất sắc trong phim truyện "Nước mắt đàn bà" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11. Tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2010, ông nhận giải Cống hiến cho vai ông Thống trong phim "Ngõ lỗ thủng" của đạo diễn Quốc Trọng. Vài năm trở lại lại đây sức khỏe có phần sa sút khiến mắt ông dần lòa đi không thể tham gia đóng phim như trước đây. Trong buổi lễ trao danh hiệu, người nghệ sĩ già phải nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình để rời khán phòng trở về nhà.

Trong dàn nghệ sĩ nhận danh hiệu NSND năm nay có sự góp mặt của NSƯT Công Lý. Anh được chú ý nhiều với vai diễn kinh điển Bắc đẩu trong vở diễn Táo Quân của VFC và nhiều vai diễn truyền hình khác như Lâm trong Những cô gái trong thành phố. Bên cạnh sự xuất hiện trên truyền hình, Công Lý còn là một diễn viên giàu kinh nghiệm của nhà hát kịch Hà Nội, từng dìu dắt nhiều thế hệ diễn viên trẻ tại đây.

Trong dàn nghệ sĩ nhận danh hiệu NSND năm nay có sự góp mặt của NSƯT Công Lý. Anh được chú ý nhiều với vai diễn kinh điển Bắc đẩu trong vở diễn Táo Quân của VFC và nhiều vai diễn truyền hình khác như Lâm trong Những cô gái trong thành phố. Bên cạnh sự xuất hiện trên truyền hình, Công Lý còn là một diễn viên giàu kinh nghiệm của nhà hát kịch Hà Nội, từng dìu dắt nhiều thế hệ diễn viên trẻ tại đây.

Cùng trong ê-kíp Táo quân được lên nhận danh hiệu NSND năm nay là NSƯT Minh Hằng. Ngoài vai diễn Táo bà, cô còn được biết đến với hàng loạt vở kịch sân khấu đình đám một thời như Ẩn diện Thiền Cô, Đời mưa gió, Người cha thầm lặng, Lời từ biệt tình yêu, Khát vọng sống, Trạng Quỳnh. 

Cùng trong ê-kíp Táo quân được lên nhận danh hiệu NSND năm nay là NSƯT Minh Hằng. Ngoài vai diễn Táo bà, cô còn được biết đến với hàng loạt vở kịch sân khấu đình đám một thời như Ẩn diện Thiền Cô, Đời mưa gió, Người cha thầm lặng, Lời từ biệt tình yêu, Khát vọng sống, Trạng Quỳnh. 

Không thể không nhắc đến một gương mặt hot trên màn ảnh nhỏ thời gian vừa qua là NSƯT Trung Anh. Sau hai bộ phim Người phán xử và Về nhà đi con, người hâm mộ thấy nam diễn viên được trao tặng danh hiệu NSND là điều hoàn toàn xứng đáng. 

Không thể không nhắc đến một gương mặt hot trên màn ảnh nhỏ thời gian vừa qua là NSƯT Trung Anh. Sau hai bộ phim Người phán xử và Về nhà đi con, người hâm mộ thấy nam diễn viên được trao tặng danh hiệu NSND là điều hoàn toàn xứng đáng. 

Ông trùm Cấn trong "Quỳnh búp bê" xuất hiện bên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong màu áo quân phục. Sau những vai diễn phản diện đầy mưu mô ít ai biết nam diễn viên Nguyễn Hải lại là một nghệ sĩ thuộc biên chế đoàn kịch nói Công An Nhân Dân. Ngoài ra ông còn đảm nhiệm chức vụ phó trưởng đoàn với cấp bậc Đại tá. Năm 2012 ông được trao tặng danh hiệu NSƯT và trong đợt xét duyệt năm 2019 ông tiếp tục được nhà nước trao danh hiệu NSND sau những đóng góp không ngừng nghỉ cho nghệ thuật sân khấu và điện ảnh.  

Ông trùm Cấn trong "Quỳnh búp bê" xuất hiện bên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong màu áo quân phục. Sau những vai diễn phản diện đầy mưu mô ít ai biết nam diễn viên Nguyễn Hải lại là một nghệ sĩ thuộc biên chế đoàn kịch nói Công An Nhân Dân. Ngoài ra ông còn đảm nhiệm chức vụ phó trưởng đoàn với cấp bậc Đại tá. Năm 2012 ông được trao tặng danh hiệu NSƯT và trong đợt xét duyệt năm 2019 ông tiếp tục được nhà nước trao danh hiệu NSND sau những đóng góp không ngừng nghỉ cho nghệ thuật sân khấu và điện ảnh.  

Đại tá công an chuyên đóng vai trùm tội phạm khét tiếng trên màn ảnh là ai?

Dù thường được đạo diễn giao những vai ông tùm tội phạm cộm cán nhưng ít ai biết ngoài đời Nguyễn Hải lại là một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan- Hoàn Như ([Tên nguồn])
Xót xa đời nghệ sĩ nghèo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN