Ngọc Sơn có mối quan hệ “không phải dạng vừa” với 2 ông trùm bóng đá bầu Hiển và bầu Thụy

Sự kiện: Ngọc Sơn

Mối quan hệ thân thiết của nam danh ca 53 tuổi với hai tên tuổi lớn của làng bóng đá Việt Nam khiến nhiều người trầm trồ.

Ca sĩ Ngọc Sơn có gần 30 năm đi hát. Ở tuổi 53, sức hút của “ông hoàng nhạc sến” vẫn không hề giảm sút mà còn ngày càng tăng cao với lượng người hâm mộ đông đảo. Các show diễn có sự tham gia của giọng ca “Tình cha” luôn chật kín khán giả. Bên cạnh đó, anh cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều doanh nhân nổi tiếng thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó có hai “ông trùm bóng đá” - bầu Thụy và bầu Hiển.

Bầu Thụy: Em kết nghĩa của Ngọc Sơn

Ngọc Sơn có mối quan hệ “không phải dạng vừa” với 2 ông trùm bóng đá bầu Hiển và bầu Thụy - 1

Bầu Thụy là em kết nghĩa của Ngọc Sơn

Mới đây, Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường đã có buổi liveshow diễn ra ở Ninh Bình do bầu Thụy tổ chức. Trước đó, bầu Thụy là người đã lên tiếng ủng hộ Hồ Văn Cường và tìm cách giúp đỡ giọng ca 18 tuổi sau nhiều lùm xùm. Từ đó, mối quan hệ giữa Ngọc Sơn và doanh nhân gốc Ninh Bình được nhiều người biết đến hơn. Không chỉ góp mặt trong những sự kiện quan trọng của công ty bầu Thụy, cặp đôi doanh nhân – nghệ sĩ còn có mối quan hệ thân tình như anh em trong suốt 20 năm. Đối với Ngọc Sơn, bầu Thụy là người rất thông minh, sống có tình có nghĩa, hay làm việc thiện giúp bà con và cộng đồng. Đặc biệt, bầu Thụy rất có hiếu với cha mẹ, đó là điều nam danh ca tâm đắc. Ngọc Sơn hi vọng bầu Thụy sẽ ngày càng giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh, thay đổi cuộc đời của nhiều em nhỏ hơn nữa trong tương lai. Ít ai biết rằng, Ngọc Sơn vẫn thường xuyên gọi bầu Thụy với cái tên thân thương là “cục cưng”, dù hiện tại cả hai đã ở tuổi xế chiều.

Bầu Thụy (tên thật Nguyễn Đức Thụy) được biết đến là doanh nhân nổi tiếng đất Ninh Bình. Sinh năm 1976, bầu Thụy đi lên từ xi măng và nổi danh trong lĩnh vực bóng đá. Nam doanh nhân là ông bầu của hai đội bóng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Việt Nam 2011 gồm CLB bóng đá Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (tiền thân của đội bóng Sài Gòn FC) và Quảng Nam. Bầu Thụy nghỉ làm bóng đá sau khoảng 4 năm bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để “đốt” cùng trái bóng nhưng thành tích đáng kể nhất chỉ là chiếc Cúp Quốc gia. Ông bầu nổi tiếng này đưa ra lý do ngắn gọn: “Tôi không muốn nói về bóng đá nữa. Áp lực khiến tôi quá mệt”.

Ngọc Sơn có mối quan hệ “không phải dạng vừa” với 2 ông trùm bóng đá bầu Hiển và bầu Thụy - 2

Ngọc Sơn từng được bầu Thụy bổ nhiệm là Chủ tịch danh dự của Xuân Thành Sài Gòn

Hiện tại, nếu chỉ tính riêng khối tài sản quy ra từ cổ phiếu, Bầu Thụy là người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán. Cụ thể, đại gia Ninh Bình hiện nắm giữ hơn 87,4 triệu cổ phiếu trên sàn chứng khoán có trị giá gần 22,2 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ USD. Tuy nhiên, trên thực tế, tài sản của bầu Thụy có thể nhiều hơn. Bên cạnh hình ảnh doanh nhân thành đạt, bầu Thụy từng gây chú ý với nhiều siêu xe, như chiếc Phantom đầu tiên tại Ninh Bình, ba chiếc Rolls Royce Ghost và một chiếc Maybach 62s cùng các loại Mercedes S-Class, BMW 7-Series, Range Rover, Lexus Ls600hl, Lx570, X5 4.8...

Bầu Hiển: Cha của học trò Ngọc Sơn

Ngọc Sơn có mối quan hệ “không phải dạng vừa” với 2 ông trùm bóng đá bầu Hiển và bầu Thụy - 3

Bầu Hiển và Ngọc Sơn có quan hệ thân thiết nhiều năm

Danh ca Ngọc Sơn có nhiều học trò, trong số đó có Đỗ Quang Vinh – con trai cả của Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Từ đó, giọng ca “Lòng mẹ” có mối quan hệ thân thiết với chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội và là người đứng đầu nhiều doanh nghiệp, ngân hàng lớn tại Việt Nam. Ngọc Sơn tiết lộ, bầu Hiển thích nghe anh thể hiện những ca khúc nói về tình cảm gia đình, đặc biệt là về mẹ. Anh thường xuyên góp mặt và biểu diễn trong những dịp kỷ niệm của gia đình doanh nhân sinh năm 1962.

Ngọc Sơn cho biết, anh và bầu Hiển hợp nhau trong nhiều quan điểm. Giọng ca 6X trân trọng những con người tài giỏi, nỗ lực và có tâm với những việc mình làm. Với bầu Hiển, Ngọc Sơn thể hiện sự khâm phục và kính nể với những trăn trở của đàn anh dành cho bóng đá và người xung quanh. “Tôi rất quý trọng tinh thần và những cống hiến của anh Hiển với quê hương đất nước. Trong mắt tôi, anh Hiển là người hiền lành, biết đối nhân xử thế và luôn yêu thương giới nghệ sĩ. Thực sự mối quan hệ thân thiết của chúng tôi được xây dựng dựa trên tấm lòng, tình cảm chứ không bằng vật chất hay bất kì lý do gì”, Ngọc Sơn chia sẻ.

Ngọc Sơn có mối quan hệ “không phải dạng vừa” với 2 ông trùm bóng đá bầu Hiển và bầu Thụy - 4

Ngọc Sơn là nghệ sĩ có niềm đam mê với trái bóng tròn

Trong số các doanh nhân làm bóng đá đình đám ở Việt Nam, bầu Hiển là một trong những tên tuổi lớn và gặt hái nhiều thành công mà không phải ai cũng làm được. Ông chi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm tài trợ cho nhiều đội bóng chơi tại V-League như Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, Sài Gòn FC, Hà Nội… Trước nhiều dư luận ồn ào về việc “thao túng” nền bóng đá Việt, bầu Hiển khẳng định ông làm bóng đá không vì lợi ích kinh tế. Ông nhận được sự kính trọng của nhiều cầu thủ quốc gia như Quang Hải, Thành Chung, Đỗ Hùng Dũng...

Tính đến ngày 1/10/2021, bầu Hiển đang sở hữu khối tài sản tương đương 1.430 tỷ đồng, đứng thứ 91 trên sàn chứng khoán Việt.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoài Linh trở lại rực rỡ, Vy Oanh, Hồng Vân giờ ra sao sau khi vướng ồn ào với nữ CEO Bình Dương?

Sau nhiều lùm xùm với CEO Đại Nam, các sao Việt hiện tại đã trở lại tích cực với nghệ thuật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Ngọc Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN