Lộ bằng chứng Nhã Phương giữ chức Phó Chủ tịch công ty có doanh thu 1,5 tỷ/tháng

Nhã Phương gây tò mò về việc đang giữ vị trí Phó Chủ tịch của một công ty có doanh thu "khủng".

Mới đây, Nhã Phương gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh chụp dòng email báo cáo từ cấp dưới. Cụ thể, bà xã Trường Giang nhận được email đề gửi đến Phó chủ tịch với nội dung là "Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 11/2020". Điều này ngay lập tức khiến người hâm mộ tò mò và trở thành đề tài bàn tán xôn xao.

Nhiều ý kiến cho rằng, Nhã Phương đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch của một công ty. Tuy nhiên, điều này dường như chưa được nữ diễn viên chia sẻ trước đó.

Nhã Phương công khai khoe doanh thu kinh doanh khiến người hâm mộ tò mò về việc nữ diễn viên đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch của một công ty.

Nhã Phương công khai khoe doanh thu kinh doanh khiến người hâm mộ tò mò về việc nữ diễn viên đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch của một công ty.

Đáng chú ý, Nhã Phương còn không ngại công khai mức doanh thu của công ty giao động ở khoảng từ 500 triệu - 1,5 tỷ mỗi tháng. Nói về mức doanh thu này, nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân" chia sẻ: "Chưa khủng nhưng tăng dần đều là vui rồi. Chào đón sự kiện tháng 12". Điều này cũng cho thấy, công ty của Nhã Phương chỉ đang ở giai đoạn xây dựng và phát triển.

Bà xã Trường Giang còn gây chú ý khi khoanh tròn bảng doanh thu chi tiết và chia sẻ mức doanh thu của công ty vẫn đều đặn tăng mỗi tháng, từ 500 triệu - 1,5 tỷ đồng.

Bà xã Trường Giang còn gây chú ý khi khoanh tròn bảng doanh thu chi tiết và chia sẻ mức doanh thu của công ty vẫn đều đặn tăng mỗi tháng, từ 500 triệu - 1,5 tỷ đồng.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật, vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương còn lấn sân kinh doanh ở các lĩnh vực. Từ năm 2017, Trường Giang bắt đầu lấn sân sang kinh doanh ẩm thực với nhà hàng cơm quê có 2 chi nhánh ở TP HCM.  Bên cạnh đó, "Mười Khó" còn có thêm một nhà hàng hải sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu, khai trương vào tháng 1/2020, có diện tích rộng hơn 2.000m2. Nam diễn viên Mạc Văn Khoa từng miêu tả nhà hàng của Trường Giang "to như trang trại" và "rộng như sân vận động". Nhìn từ bên ngoài, nhà hàng trông như một khu phố cổ, còn bên trong là lối thiết kế truyền thống, nội thất chủ yếu bằng gỗ.

Trường Giang kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực nhiều năm qua.

Trường Giang kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực nhiều năm qua.

Trong khi đó, vì hết mực yêu thương, sợ vợ vất vả mà Trường Giang không muốn bà xã lấn sân vào công việc kinh doanh. Nhã Phương từng chia sẻ: "Nhiều khi thấy chồng nhiều việc quá, Phương rất muốn phụ giúp nhưng anh nhất định không chịu. Mỗi khi tôi gợi ý muốn hỗ trợ anh chuyện kinh doanh, anh Giang sẽ nói: "Khi nào vợ không làm nghệ thuật nữa thì chồng sẽ cho vợ phụ. Khi vào công việc kinh doanh, đầu óc tính toán mệt lắm, không còn cảm hứng diễn xuất nữa đâu". Với lại, tôi thừa nhận mình không có khiếu kinh doanh, còn chồng tôi thì giỏi thật".

Trong khi đó, từ năm 2019, Nhã Phương cũng đã quyết định lấn sân sang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và là nhà đồng sáng lập một thương hiệu mỹ phẩm riêng. Đây cũng được cho là công ty mà nữ diễn viên đang giữ chức Phó Chủ tịch.

Nhã Phương từng là người đồng sáng lập một thương hiệu thẩm mỹ.

Nhã Phương từng là người đồng sáng lập một thương hiệu thẩm mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủy Tiên bị đàn em hất tóc vào mặt, Nhã Phương lại có hành động bất ngờ với Lệ Quyên

Nhiều người dành lời khen ngợi cho hành động tinh tế, lễ phép của Nhã Phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thương Đặng ([Tên nguồn])
Nhã Phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN