Lam Trường: “Ở tuổi 50, tôi thấy tiền bạc vô thường”

Sự kiện: Lam Trường

Sau 30 năm làm nghề, Lam Trường nói sẵn sàng đón nhận những cái mới nhưng vẫn muốn “bảo tồn những giá trị thời trước”.

Chúng tôi gặp Lam Trường tại Đà Lạt (Lâm Đồng) khi anh tham gia một đêm diễn. Sau 30 năm đi hát, ca sĩ vẫn giữ được phong độ, sức hút mạnh mẽ với khán giả. Dịp này, anh chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống hiện tại.

Ca sĩ Lam Trường

Ca sĩ Lam Trường

- Quan điểm làm nghề của anh sau 30 năm có nhiều thay đổi?

- Bố mẹ ảnh hưởng đến quan điểm sống, làm nghề của tôi rất nhiều. Câu nói rất đơn giản nhưng sâu sắc của bố giúp tôi đối nhân xử thế từ lúc vào nghề: “Chữ tín rất quan trọng, không làm thì không hứa, một khi đã hứa thì phải làm” và “Không bao giờ hại bất kỳ một ai”.

Bố dạy tôi phải biết lao động, không ỷ lại. Bố tôi có trí nhớ rất tốt, làm việc không ghi sổ sách mà nhớ hết trong đầu, không sai một chữ, một số. Mẹ tôi là người thân thiện, nhân hậu.

Cá tính của tôi thì ảnh hưởng nhiều từ mẹ. Tôi giống mẹ không giận ai được lâu. Người nào không tốt với tôi thì tôi không giận mà không quan tâm đến họ.

Trong công việc, có nhiều người làm tôi tổn thương, không giữ chữ tín, quỵt show. Tùy mức độ mọi người sẽ có cách xử lý khác nhau, tôi cũng muốn đăng bài để tránh có người bị ảnh hưởng giống tôi, suy nghĩ lại, tôi thấy còn nhiều việc phải lo nên tôi không viết bất kỳ bài nào.

Tôi cũng gặp nhiều người thích sống giả tạo, gặp mình thì cười nói vui vẻ nhưng sau lưng thì lại hại tôi. Nhớ đến lời bố nói sống không hại ai, tôi biết họ giả tạo nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chỉ là không nói chuyện thân tình với họ như trước.

Ca sĩ nói tính cách anh ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ

Lúc trước, tôi mê làm lắm nên không thể cân bằng các mối quan hệ gia đình, bạn bè… Sau một thời gian làm, công việc không như mong muốn, quay lại, sau lưng không còn ai.

Hiện tại, tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè. Tôi thấy nhiều người đi làm, bán sức khỏe để kiếm tiền rồi lại dùng tiền mua sức khỏe. Theo tôi, sức khỏe là vô giá. Tiền không bằng sức khỏe.

Lúc trước, tôi chỉ chăm chỉ làm việc, bây giờ đã biết tính lịch đi chơi. Như trước đây, tôi hát một đêm tám chỗ, bây giờ thì một đêm một chỗ thôi. Có nhiều lần vợ than thở vì tôi không dành nhiều thời gian cho gia đình. Hiện giờ, con đã lớn, tôi tự ý thức phải dành nhiều thời gian cho tổ ấm.

- Vậy đến hiện tại anh còn điều gì tiếc nuối?

- Tôi không đặt mục tiêu quá lớn làm nghề. Cuộc đời tôi may mắn khi chạm được đỉnh cao sự nghiệp và gìn giữ được nó. Hiện tại, tôi rất thỏa mãn, hài lòng với những gì mình có. Tôi có thể không bằng nhiều người nhưng cũng có điều kiện tốt hơn nhiều người.

Tôi không mê hàng hiệu, nhu cầu của tôi là sức khỏe, âm nhạc, đi du lịch… Chỉ mong gia đình bình an, yêu thương nhau, cùng gia đình đi nhiều nơi, có những người bạn tốt, chăm lo cho con cái là hạnh phúc.

Tôi không sợ qua thời, ít so sánh thành quả của các bạn với tôi. Cuộc sống hiện tại có sự tương tác qua lại nhanh do công nghệ. Thời tôi nổi tiếng sẽ chậm hơn nhưng chắc, bền bỉ và chung thủy. Lúc nào cũng có hai mặt của vấn đề, hiện giờ có nhiều bài tôi nghe thấy hay nhưng sau một khoảng thời gian thì không còn hot nữa. Với tôi, âm nhạc là sự chiêm nghiệm, thưởng thức. Sau nhiều năm, khán giả vẫn nghe nhạc của tôi.

Tôi không buộc bản thân thích nghi với hiện đại. Hiện nay, mọi người thường quan trọng cuộc đua top thịnh hành, lượt xem… với tôi, nó mang tính hình thức hơi nhiều. Thời nay, nhiều khán giả thích ca sĩ hơn bài hát nên họ sẵn sàng cày view cho ca sĩ, còn lúc trước, khán giả phải thật sự thích bài hát đó thì họ mới nghe. Tôi muốn bảo tồn những giá trị thời trước. Hiện nay, các nền tảng mạng xã hội, họ có thể tác động về mặt kỹ thuật, tất cả những việc này là có chủ đích, khiến cho nghệ sĩ bị động.

- Sau 30 năm đi hát, anh tích góp được gì?

- Tôi có nhà riêng, kinh doanh, anh chị tôi có công việc riêng… Tôi thấy ổn về mặt tài chính. Ở tuổi 50, tôi thấy tiền bạc vô thường. Tôi chỉ mong muốn phát triển thêm tài chính để khi phát sinh sự cố, tôi có thể giúp đỡ nhiều người hơn.

Tôi không có nhiều đất như mọi người nghĩ nhưng có quan tâm đến đất đai. Bất động sản thì nhanh thật, nhưng tôi muốn làm gì đó khác. Tôi đam mê ẩm thực, mong muốn mở quán ăn, quán cà phê… Tôi sẽ làm theo phương Tây, quản lý từ xa.

Về âm nhạc, lúc nào cũng có sức hút mãnh liệt với tôi. Tôi muốn làm phim, không phải giống như Trấn Thành, mà là phim ngắn, có thông điệp chứ không thuần giải trí. Hiện nay, cuộc sống quá nhanh, người ta thường quên mất bản thân mình, thông qua những phim ngắn, tôi mong muốn kéo mọi người gần với nhau, trở lại với giá trị thật. Tôi tiếc vì hiện nay có nhiều bạn làm phim chỉ với mục đích câu view.

Lam Trường hiện vẫn chạy show đều đặn nhưng với tần suất ít hơn trước đây

- Áp lực hiện tại của anh là gì?

- Tôi mong muốn cân bằng công việc và cuộc sống. Tính tôi cả nể, làm những công việc quá sức dẫn đến bị áp lực. Tôi tập từ chối nhiều nên đã đỡ hơn trước. Hiện giờ, tôi có gia đình, không còn giống như lúc độc thân.

Tôi không áp lực việc làm chồng, làm bố. Có nhiều lúc hai vợ chồng trốn con đi chơi, nhờ bà ngoại chăm con. Lúc ở với con, tôi dành rất nhiều thời gian cho con. Con đến với tôi là duyên nên tôi phải sống hết mình với cái duyên đó, cân nhắc mọi thứ vì con.

Con trai đầu của tôi sắp thi đại học. Tôi bay qua Mỹ gặp con, đi chơi vui vẻ, mừng vì con phát triển tốt về thể chất, tinh thần, học giỏi, chơi thể thao. Lúc trước, tôi sợ con buồn, trở thành những đứa trẻ cá biệt nhưng may là con đã vượt qua. Tôi chỉ mong con thành tài, tự lập.

- Anh giáo dục các con ra sao?

- Tôi rất quan tâm việc giáo dục con. Từ trường học đến lựa chọn môn thể thao cho con. Tôi luôn chiều theo sở thích của con. Tôi phối hợp với vợ dạy con. Con tôi rất thương bố mẹ.

Trong nhà, vợ đóng vai nghiêm, tôi đóng vai ông bụt nên con rất sợ mẹ, cũng rất thương mẹ. Tôi sẽ đứng về phía vợ nhưng nói nhẹ nhàng hơn nên tôi thấy con rất hạnh phúc. Tôi thường gọi con là “happy baby”. Con rất sợ tôi buồn, giống tôi, hay quan tâm cảm xúc người khác.

- Vợ kém anh 17 tuổi, liệu cả hai có nhiều cách biệt trong cuộc sống?

- Tôi có tính kiên nhẫn cao, chiều vợ. Có những cái tôi không thích, tính tôi quá hòa đồng, tính vợ thì nguyên tắc. Ví dụ như tôi thì rất vui, thoải mái khi có khách đến nhà còn vợ thì mong muốn đó là không gian riêng tư.

Có lần, fan qua bên Mỹ, ngỏ ý muốn đến nhà tôi chơi và thăm con gái. Tôi liền đồng ý và khi nói với vợ thì vợ không chịu. Lúc đó, tôi rất giận vợ, cảm thấy bản thân không có sức nặng. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi đã gọi điện cho bạn fan, hẹn ra quán cà phê.

Sau đó, tôi lại phạm việc này, làm vợ khó chịu. Sau khi biết được tính vợ, bản thân tôi không gia trưởng đến mức bắt vợ phải thay đổi. Tôi tôn trọng nguyên tắc của vợ nên vợ cũng sẽ tôn trọng nguyên tắc của tôi. Vợ chồng có như vậy thì mới thú vị.

Vợ tôi là người sâu sắc nhưng là một dạng phản xạ có điều kiện do quá trình giáo dục, trải nghiệm học hỏi. Với những người lứa tuổi như vợ thì chắc bây giờ cũng đi cà phê, mua sắm, ăn uống… Tôi vẫn để cho vợ có những điều đó. Tôi thì cũng có những sở thích riêng. Hai vợ chồng tôi điều chỉnh để sống hòa hợp với nhau. Tôi và vợ chưa từng tới mức “nảy lửa”.

Lam Trường bên vợ và con gái

Lam Trường bên vợ và con gái

- Vợ anh có ghen không?

- Tôi là nghệ sĩ, cảm nhận về cái đẹp rất nhạy cảm. Tôi có tính vừa là ưu vừa là khuyết là quá quan tâm cảm xúc người khác. Nhưng hiện giờ, tôi đã biết thay đổi, không còn như xưa. Quay một MV, có cảnh đòi hỏi cảnh nóng để có cảm xúc hơn nhưng với tôi không cần thiết, có nhiều cách khác nhau để khai thác.

Vợ chồng tôi đi ăn hột vịt lộn, uống nước, xem phim... để hâm nóng tình cảm. Đặc biệt, tôi và vợ rất thích đi du lịch. Chúng tôi hòa hợp với nhau nhiều thứ.

- Cảm ơn Lam Trường về những chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoàng Bách: Tậu nhà ”khủng” thứ 9, sống viên mãn bên vợ xinh đẹp, giàu có

Ca sĩ vừa gây chú ý khi chia sẻ bản thiết kế hoành tráng của căn biệt thự đang được triển khai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Lam Trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN