DANH MỤC

 

Bên nhau 13 năm và có với nhau 2 người con đáng yêu, Phan Hiển - Khánh Thi là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt. Hai nghệ sĩ đã chia sẻ với chúng tôi nhiều điều thú vị về cuộc sống hôn nhân, sau lễ cưới hoành tráng tổ chức ở TP.HCM tháng 12/2022.

Khánh Thi - Phan Hiển: Bố mẹ chồng muốn chúng tôi giải nghệ về kinh doanh địa ốc - 5
Video: Phan Hiển - Khánh Thi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân

- Trải qua 13 năm sống chung, cảm xúc của anh chị có khác so với thời mới yêu không?

Phan Hiển: Bị điên nhiều hơn (cười). Không, thật ra thì nói như nào nhỉ? Về khía cạnh tình cảm thì tất nhiên không thể so sánh với cái thời mới yêu được. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều biến cố, sóng gió thì cảm giác được hai người gọi là hiểu nhau hơn. Tình cảm đó không phải như thuở mới yêu đâu mà là một trạng thái khác. Thường người ta hay nói là thuở mới yêu thì nó sẽ là màu hồng, còn ở đây thì màu hồng hơi pha xám rồi. Nó ra một cái màu khác.

Khánh Thi: Nghe chồng mình nói xong mình thấy hẳn một cái màu xám xịt (cười).

Phan Hiển: Đúng không?

Khánh Thi: Không biết.

Phan Hiển: Cái này phải những đôi yêu nhau rất lâu người ta mới nói được, chứ những đôi mới yêu làm sao người ta hiểu được vì sao nó lại pha cái vị xám ở trong đó.

Khánh Thi: Kiểu “đúng nhận sai cãi” á.

Phan Hiển: OK. Chính xác.

- Có một số bình luận nói rằng Phan Hiển là cái bóng kè kè bên cạnh Khánh Thi. Anh nghĩ sao về việc này?

Phan Hiển: Thật ra là đúng. Về bản thân Hiển, Hiển thấy đây là điều Hiển muốn. Bởi vì mình luôn muốn ở đằng sau hỗ trợ người phụ nữ của mình. Có thể nhiều khi người ta hay nói là đàn ông tại sao không lập sự nghiệp riêng, không có vị trí đứng riêng. Nhưng mà đối với Hiển, niềm vui của mình là hỗ trợ đứng phía sau Thi. Vì thế, đôi khi làm cái gì đó, Hiển đều nghĩ là: “À, phải làm sao cho nàng ấy vui. Rồi phải như nào đó để cho nàng ấy cảm thấy hạnh phúc”. Vậy đó.

Khánh Thi: Trời ơi đàn ông không có sự nghiệp riêng? Trời ơi.

Phan Hiển: Anh đâu có sự nghiệp riêng đâu (cười)

Khánh Thi: Thế ai lấy Huân chương lao động hạng 3 hả?

Phan Hiển: Không, nhưng mình phải đính chính lại là mình hỗ trợ cho Thi trong sự nghiệp huấn luyện viên. Thi thì lại là...

Khánh Thi: Em mới là cái bóng của anh nè. Anh là người đi thi đấu. Em ở đằng sau thì có.

Phan Hiển: Sau đó thì Thi sẽ hỗ trợ mình lại ở một khía cạnh khác. Nói chung, cả hai người đều hỗ trợ qua lại với nhau.

- Phụ nữ thường nằm trong hai dạng: Một là người luôn yêu bản thân, hai là người luôn vì người khác sẽ làm điều gì đó. Khánh Thi cảm thấy bản thân thuộc dạng nào?

Khánh Thi: Mình có cả hai. Bởi vì bản thân mình cũng là một người nghệ sĩ giải trí nữa. Nếu muốn giữ cái đẹp ở trong mắt công chúng, mình cần phải trau dồi bản thân mình, phải làm đẹp cho bản thân mình đã. Tiếp theo, mình cũng muốn sống cho ông xã mình, sống cho cả gia đình mình. Nói chung Thi là một người rất cân bằng, chứ không phải chỉ sống cho bản thân, cũng không phải là sống cho người khác không. Thi nghĩ đó là điều cần thiết, không nên nghiêng về một vế nào.

- Vậy Phan Hiển thích Khánh Thi thuộc thể loại nào?

Phan Hiển: Bản thân tôi thích Thi ở cả hai. Tuy nhiên trên thực tế, cuộc sống của Thi sẽ nghiêng về hướng quan tâm và chăm sóc người khác nhiều hơn. Nó sẽ kiểu như 70-30 chứ không phải là 50-50. Bởi vì đối với Hiển, Thi là người luôn nghĩ cho đối phương, luôn nghĩ cho người khác trước, sau đó mới nghĩ đến bản thân mình. Ví dụ như đi shopping, thường phụ nữ sẽ hay mua cho mình, nhưng Thi luôn chọn đồ cho Hiển trước rồi mới mua cho mình.

Khánh Thi: Nhiều khi năn nỉ mãi mà không chịu mua ấy. Mặc dù ông ấy vẫn ngồi cà phê chờ. Tiếp đó, mình mua cho con xong rồi mình mới mua cho mình.

- Trong các đoạn clip quay đám cưới của anh chị, nhiều người xem và cảm thấy chị Khánh Thi là người yêu đối phương nhiều hơn. Điều này có đúng không?

Phan Hiển: Đúng đúng đúng. Cái này là đúng. Cũng như Hiển nói, bởi vì tính cách của Thi là luôn lo nghĩ, quan tâm đến người khác trước. Trong mối quan hệ của Thi và Hiển cũng như vậy. Thi sẽ luôn nghĩ là: “À Hiển cần gì muốn gì và tâm sinh lý ra sao?”. Vì thế sẽ có cảm giác như kiểu là Thi sẽ yêu Hiển nhiều hơn. Nhưng trên thực tế thì đàn ông mình đâu có thể nào mà cứ như vậy hoài được. Nó cũng sẽ có một chút xíu gì đó khô khan, một chút xíu gì đó hơi sần sùi một tí. Cho nên đối với những người ở ngoài, người ta sẽ hay nói là à Thi yêu Hiển nhiều hơn. Nhưng thật ra không phải.

Khánh Thi: Khét lẹt à nha (cười)

- Vậy nếu giữa hai người có mâu thuẫn, ai sẽ là người chủ động làm lành trước?

Phan Hiển: Đối với Hiển thì luôn luôn chính là mình. Bởi vì Hiển nghĩ ở khía cạnh một người đàn ông, mình phải là người chủ động trước trong tất cả mọi vấn đề chứ không phải là một vấn đề. Kể cả khi giận nhau cũng như thế. Mình sẽ là người chủ động làm lành, dù mình đúng cô ấy sai. Đúng không em?

Khánh Thi: Đúng nhận sai cãi.

 

- Nhắc về đám cưới thì có một từ khóa gắn với Khánh Thi là danh phận. Bà của anh Hiển có nói là đến ngày hôm nay, chị mới có danh phận. Chị có cảm thấy chạnh lòng với câu nói đó không? 

Khánh Thi: Thi có để ý thấy dân mạng cắt lại khoảnh khắc đó và tự nghĩ ra tít. Đối với Thi, bản thân là một người lớn chứ không phải còn trẻ tuổi để có thể suy đoán một cách bồng bột hay là tự suy luận điều gì đó. Từ "danh phận" được dùng đúng ý nghĩa ở Việt Nam mà. Khi một người phụ nữ lấy chồng, họ sẽ có "danh" là vợ, "phận" là con dâu, được mọi người công nhận. Thi cũng là một nhà giáo và Thi tôn trọng câu nói đó của bà. Bà là thế hệ trước. Đối với bà, cái từ đó mới đúng - đủ - trọn vẹn về một người con dâu mà bà đón nhận về gia đình của mình. Thi không có gì chạnh lòng mà cảm thấy rất vui và hạnh phúc, khi được gia đình Hiển yêu thương và trao trọn tình cảm của cả gia đình dành cho Thi và các con của mình.

- Nhiều năm nay, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Khánh Thi cũng có bán hàng online, việc này mang tới cho chị nhiều ý kiến trái chiều. Chị nghĩ sao về điều đó?

Khánh Thi: Thật lòng, tôi bán hàng online là do duyên đưa đẩy thôi. Các bạn có thể nhìn thấy cuộc sống của mình. Tôi không có nhu cầu để bán hàng online. Đó là nói thật. Nhưng bán hàng online không xấu. Nó chỉ là một cách tiếp cận đến người mua hàng thay vì bán hàng trực tiếp. Nó cũng là một nghề để kiếm tiền mà. Tại sao lại có thể chê được việc người ta kiếm tiền bằng cách này hay cách khác?  Không có một định nghĩa nào về cái gọi là công việc cao hay là thấp, sang hay là hèn. Và tại sao nghệ sĩ không được bán? Hay là tôi phải nghỉ nghề để đi ra chợ ngồi bán trực tiếp, thì lúc đó mới được công nhận? Thi nghĩ đó là những định nghĩa khắt khe và có phần bảo thủ.

Tôi bị nghiện mua sắm, cả cho mình, cho chồng và cho con trai. Cuối cùng khi tủ đồ chật thì tôi livestream thanh lí đồ. Nhưng không ngờ lại được mọi người ủng hộ mua nhiều. Bên cạnh đó, vợ chồng tôi hàng tuần đều sang nước ngoài, bạn bè cũng nhờ vả mua đồ giùm. Thế là tình trạng thanh lý đồ cứ tiếp tục và “Khánh Thi lại trở thành một người bán hàng online”.

Tôi thích được dùng hàng đẹp, thích mua hàng hiệu nên tôi bán toàn là hàng hiệu. Nhưng không phải là mấy món đồ vài tỷ để khoe hay gì đó. Tôi thích trao đổi những cái mà mình nghĩ đó là tốt thôi.

- Chị có nghĩ đến việc giải nghệ để chuyển sang kinh doanh?

Khánh Thi: Thật ra gia đình Hiển cũng hướng và hỗ trợ Thi kinh doanh về bất động sản rất nhiều. Gia đình còn muốn hai đứa giải nghệ sớm cơ để nối nghiệp ông bà kinh doanh địa ốc. Nhưng hai đứa không có nhu cầu, vì cả hai đều còn đam mê nghệ thuật lắm. Tuy nhiên gia đình Hiển lại đặc biệt ủng hộ Thi trong vấn đề kinh doanh online. Ông bà hỏi là nó có kiếm được nhiều tiền hơn là dạy nhảy không. Tôi không dám nói (cười).

- Với thu nhập hiện tại thì anh chị có nhờ đến sự hỗ trợ của bố mẹ về tài chính không?

Khánh Thi: Không. Từ lúc Hiển và Thi yêu nhau, hai đứa đã tự hỗ trợ và làm việc để đủ sống, đủ đi du học nước ngoài, tập luyện ở nước ngoài. Tôi là một người rất biết vun vén. Thi không nói là hai vợ chồng đang nằm ở cái tầm kinh tế nào, nhưng nói chung đủ để lo cho con đi học và cả nhà sống thoải mái. Thi và Hiển thật sự không có áp lực về chuyện kinh tế. Thực sự là như vậy.

Phan Hiển: Đó là em thôi chứ anh có. Nói vui với mọi người chứ thực tế thì phải thú nhận, Hiển cũng thuộc thể loại hay xin tiền mẹ. Để làm gì à? Để mua quà tặng vợ (cười). Mọi người cũng biết là cánh đàn ông đi làm về lương đưa hết cho vợ, đi ăn xin tiền vợ, nhưng mà đến lúc cần không biết lấy tiền đâu ra tặng quà. Mình phải đi xin tiền bố mẹ. Cái này là mình thú thiệt. Bây giờ quỹ đen cũng không có luôn.

Khánh Thi: Bây giờ ông ấy mà mua quà cho mình thì mình sẽ lại đặt câu hỏi là anh lấy tiền đâu ra đó (cười).

 

- Bộ sưu tập xe motor của Phan Hiển là vợ mua tặng hay anh tự mua?

Phan Hiển: Hiện, tôi đang có 5 chiếc xe thì chỉ có một chiếc là mình tự mua thôi. Còn lại 4 chiếc là nàng đây mua.

Khánh Thi: Mua cho ông có bồ đó.

Phan Hiển: Ơ gì vậy?

Khánh Thi: Thì ông hay gọi đấy là vợ hai mà. Tôi bảo là anh thích có bồ hay anh thích có vợ, em mua cho anh hẳn mấy cô, cho anh ngắm, cho anh cưỡi thoải mái (cười)

- Khánh Thi có biết lái motor không?

Khánh Thi: Không. Mình rất kém trong việc điều khiển các phương tiện giao thông. Nên tốt nhất là cứ mua để cho chồng chở mình. Thậm chí có những chiếc xe mua cho chồng mình nhưng mình cũng ít khi ngồi lên lắm. Vì mình hay chê là nó cao quá, nó to quá, cồng kềnh quá, ống bô nóng quá. Thế là chồng mình toàn tự chạy thôi à.

Thật ra, nếu nói theo một góc độ nào đó, vận động viên đỉnh cao thường không được xả stress mà cảm thấy tư tưởng gò bó và ức chế. Chính vì thế, người ta sẽ tìm dịp đi chơi xa, lâu ngày để tìm khoảng lặng. Nhưng Thi và Hiển không có thời gian để thực hiện những điều như thế. Thi thấy Hiển rất thích chơi moto. Thế nên sắm cho chồng để chồng được thoải mái. Ông ấy thích lắm, mang xe ra độ hoài. Tuy nhiên hai vợ chồng ít đi phượt lắm. 1 năm chỉ đi được 1, 2 lần thôi.

 

- Có một số ý kiến cho rằng dance-sport là môn thể thao nhà giàu, không phù hợp với các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Anh chị nghĩ sao?

Khánh Thi: Đúng đấy, không hề sai. Đây cũng là suy nghĩ của Thi và Hiển trước đây. Mình đã phải kiếm tiền để có thể theo được môn này một cách dài lâu nhất. Vì thế, Thi và Hiển mới mong muốn là mình sẽ mở được những học viện để hỗ trợ cho nhiều người. Có những người có kinh tế khó khăn nhưng lại có tài năng thì mình có thể hỗ trợ vừa cấp học bổng vừa tạo điều kiện.

Mình nuôi họ trong một môi trường năng khiếu. Cũng giống bộ môn bóng đá thôi. Không phải vận động viên bóng đá nào cũng là con nhà giàu để được đào tạo từ nhỏ. Có những bạn rất nghèo nhưng có một đôi chân vàng. Vì thế các huấn luyện viên phải tìm kiếm và khai quật. Thi và Hiển cũng là những người đầu tư thể thao nhà nghề. Tuy nhiên hiện tại cả hai cũng đã làm được chứ không phải là chưa làm được. Đó chính là mình hỗ trợ được cho rất nhiều vận động viên. Có các bạn ở tỉnh xa, bố mẹ gửi vào đây gần như là 0 đồng. Nói đúng nghĩa là 0 đồng luôn. Nhưng mà Thi và Hiển đã nuôi, giúp đỡ và dạy miễn phí. Thậm chí Thi còn đầu tư tiền, đầu tư tới con số tiền tỷ để đưa các bạn sang nước ngoài du học và tập huấn. Bằng tiền cá nhân thôi. Nhưng mình nghĩ là nếu không có hi sinh và đầu tư thì sẽ không thể có kết quả. Và cũng không thể mong đợi một ai đó nếu mình không tự làm.

- Anh chị thấy là mình đã sống trọn với đam mê chưa và có điều nào mà anh chị cảm thấy còn trăn trở, ấp ủ cho tương lai không?

Khánh Thi: Cả Thi và Hiển đều rất yêu khiêu vũ thể thao. Mình nghĩ là mình cũng cống hiến rất nhiều cho nó, cả về tuổi đời, sự nghiệp và thành tích cho nước nhà. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn muốn bộ môn của mình có nhiều thay đổi hơn trong tương lai. Có một điều may mắn là mình đã từng đưa được khiêu vũ thể thao lên truyền hình và xuất hiện trong các gameshow như “Bước nhảy hoàn vũ”, “Thử thách cùng bước nhảy”. Đó là những gameshow đã từng rất nổi tiếng trước đây. Bây giờ thì không còn nữa.

Ngoài ra, Thi và Hiển cũng mong muốn khiêu vũ thể thao sẽ đạt một tầm cao mới tại Việt Nam. Hi vọng trong tương lai sẽ có được học viện chính quy chuyên nghiệp để mọi người có thể đến học tập một cách chuyên môn hơn. Cả về trung học và đại học. Tuổi đời của một vận động viên không cao, vì thế kiến thiết một thế hệ tiềm năng tiếp nối là điều cần thiết. Nhưng mà đấy là một câu chuyện đường dài. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn sẽ có một Liên đoàn riêng của khiêu vũ thể thao để có thể hỗ trợ được cho rất nhiều trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên có thêm định hướng và thu nhập. Đó là những mong muốn về nghề. Còn về gia đình, hạnh phúc, Thi và Hiển vẫn còn đang trên con đường chinh phục. Hai đứa như kiểu mới lớn suốt ngày gạ gẫm nhau.

- Thời gian qua râm ran tin đồn chị có tin vui. Điều này có thật không?

Khánh Thi: Mình thích có tin vui lắm mà chưa có ấy chứ. Ông xã mình cứ hỏi đẻ nữa à, cái giường chưa thấy chật hả? Hiện tại 4 người nhà Thi ngủ chung một giường. Vì thế nên giường rất chật. Ku Bi cũng to gần bằng ba rồi. Nhưng mình vẫn thích có em bé vì thích nhà đông con. Mọi người xung quanh cũng hay hỏi là thế có sợ cơ thể bị rão rệu đi không. Tại vì sinh em bé thì phụ nữ cũng bị thay đổi về hormon rất nhiều. Vì thế, ông xã mình đắn đo lắm. Anna thì bảo là mẹ đừng đẻ vất vả lắm, sao mà nuôi được (cười)

Phan Hiển: Thi muốn là có thêm ít nhất 1 bé nữa nhưng vấn đề thật sự không phải là kinh tế mà là không có thời gian để chăm. Đối với khối lượng công việc và quỹ thời gian của hai vợ chồng, hiện tại chăm hai bé đã khó khăn rồi, đã không có nhiều thời gian. Việc thêm 1 bé nữa thật sự đó là một điều áp lực rất lớn đối với Thi và Hiển. Nhiều khi mình sẽ có cảm giác là mình không làm tròn được vai trò người ba, người mẹ ở trong gia đình. Đó. Mình cảm thấy mình không có “happy” về chuyện đó lắm.

Khánh Thi: Thì cứ đẻ thôi.

Phan Hiển: Anh là người chăm cơ mà. Em có chăm được ngày nào đâu (cười)

- Cảm ơn Phan Hiển và Khánh Thi đã chia sẻ!

Khánh Thi - Phan Hiển: Bố mẹ chồng muốn chúng tôi giải nghệ về kinh doanh địa ốc - 12

Thực hiện: Thúy Vi 

Thứ Ba, ngày 21/02/2023 10:41 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Vi Đinh ([Tên nguồn])