“Huyền thoại lồng tiếng Fafilm Việt Nam” Thế Thanh qua đời

Sự kiện: Chuyện của sao

Ông chính là người lồng tiếng cho nhân vật Kiều Phong trong "Thiên Long Bát Bộ" của Huỳnh Nhật Hoa.

Mới đây, thông tin diễn viên lồng tiếng Thế Thanh qua đời khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ xót xa. Nam diễn viên từ trần lúc 21h35 tối ngày 20.4.2022, hưởng thọ 64 tuổi. Lễ nhập quan diễn ra lúc 8h30 sáng ngày 21.4. Linh cữu của ông hiện được đặt tại nhà riêng và sẽ được đưa đi hỏa táng ở nghĩa trang Phúc An Viên (quận 9, TPHCM) vào ngày 25.4.

“Huyền thoại lồng tiếng Fafilm Việt Nam” Thế Thanh qua đời - 1

Diễn viên lồng tiếng Thế Thanh hưởng thọ 64 tuổi

Chia sẻ cáo phó, “quái kiệt lồng tiếng” Quốc Uy viết trên trang cá nhân: “Trong những thị phi xô ngã thì chú khen ngợi mình hết lời. Ngành lồng tiếng lại vắng đi một tên tuổi đáng kính: Nghệ sĩ lồng tiếng kỳ cựu, khán giả mãi thương yêu Thế Thanh. Chú ơi!”. Quốc Uy cho biết tình trạng nam diễn viên trở nên yếu đi sau khi mắc Covid-19. Điều kỳ diệu đã không xảy ra.

“Coi phim TVB, thích nhất là Âu Dương Chấn Hoa nhưng phải do Thế Thanh lồng tiếng”, “Mình cực kỳ thích diễn viên lồng tiếng Thế Thanh, nhắc đến lại nhớ 1 thời đam mê các phim bộ của TVB”, “Vĩnh biệt chú”... là một số bình luận của dân mạng.

Thế Thanh sinh năm 1959, tên đầy đủ là Trương Thế Thanh. Vốn là một nhạc công, nam nghệ sĩ rẽ hướng thử sức với công việc lồng tiếng và gắn bó cho đến hiện tại. Những năm 90, phim kiếm hiệp TVB “làm mưa làm gió” ở Việt Nam. Câu nói mở đầu “Sài Gòn phim dịch và lồng tiếng, FaFilm Việt Nam phát hành bộ phim... Diễn viên lồng tiếng Thế Thanh, Bích Ngọc, Thanh Phúc, Huỳnh Hoa, Thế Phương, Nguyễn Vinh, Bá Nghị, Thu Hương” đã trở nên vô cùng quen thuộc với khán giả.

“Huyền thoại lồng tiếng Fafilm Việt Nam” Thế Thanh qua đời - 2

Sự ra đi của “huyền thoại lồng tiếng” khiến người hâm mộ xót xa

Như các đồng nghiệp của mình, Thế Thanh có giọng nói truyền cảm, “thổi hồn” vào các nhân vật khiến khán giả yêu thích. Kể từ năm 1985, ông đã tham gia lồng tiếng cho cả trăm bộ phim lớn nhỏ của TVB. Đặc biệt, ông được người hâm mộ đặt cho biệt danh “bạn thân của Âu Dương Chấn Hoa” khi dành ra 20 năm lồng tiếng cho các vai diễn của ngôi sao Hồng Kông. Thế nhưng sự “thoái trào” của phim TVB khiến các diễn viên lồng tiếng lâm vào cảnh “hết thời". Các “huyền thoại” như Bích Ngọc, Huy Hồ, Bá Nghị, Thế Thanh... dù tiếp tục gắn bó nhưng không còn sôi nổi như xưa. Sau đó, ông chủ yếu đọc quảng cáo, thuyết minh phim và làm các công việc nghiêng về kỹ thuật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Sao Việt lồng tiếng phim: Người xây nhà hàng trăm cây vàng, kẻ chán nản muốn bỏ nghề

Diễn viên lồng tiếng là người thổi hồn lần thứ hai cho vai diễn. Tuy nhiên, họ chỉ là những người giấu mặt, ít được khán giả biết đến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN