Hoàng Yến Chibi làm gì với 30 triệu đồng thắng "Ai là triệu phú"?

Á quân Học viện ngôi sao Hoàng Yến Chibi (21 tuổi) đang gây chú ý sau khi giành giải thưởng 30 triệu tại cuộc thi Ai là triệu phú vào cuối tháng 10 vừa qua.

Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ về lần thi đặc biệt này trên sóng truyền hình, cùng những lùm xùm vừa qua quanh số tiền từ thiện 10 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung qua tài khoản của MC Phan Anh.

Hoàng Yến Chibi làm gì với 30 triệu đồng thắng "Ai là triệu phú"? - 1

Hoàng Yến Chibi chụp cùng MC Lại Văn Sâm tại trường quay Ai là triệu phú

- Gần đây, Hoàng Yến đi thi Ai là triệu phú và nhận được giải thưởng 30 triệu đồng. Lý do gì khiến bạn chọn thi chương trình này khi công việc còn rất bận rộn?

Chắc chúng ta nên gọi Ai là triệu phú là chương trình “quốc dân”, gameshow của mọi nhà nhỉ (Cười). Hoàng Yến xem chương trình từ hồi còn đi học, cũng nhiều lần mong muốn được tham gia trả lời các câu hỏi, được gặp gỡ với thần tượng lớn của mình là chú Lại Văn Sâm.

Ngồi xem tivi ở nhà, Yến cũng trả lời theo, mơ mộng một ngày được ngồi ghế nóng tham dự. Vậy nên khi nhận được lời mời của chương trình, nói thật Yến vui  lắm, nhận lời ngay.

- Không ít người lo sợ thi kiến thức trên truyền hình sẽ bị bóc mẽ nếu chẳng may trả lời sai, Hoàng Yến thì sao?

Thú thật Hoàng Yến cũng rất lo lắng. Kiến thức như một đại dương mênh mông còn những gì chúng ta biết chỉ là hạt cát, chú cá nhỏ đang bơi trong lòng đại dương ấy. Yến cũng sợ lỡ như trả lời không được hoặc sai ở câu đơn giản hay mấy câu mở đầu sẽ “quê” lắm.  

Nhưng Yến nghĩ, thôi cứ thử thách bản thân một phen, trả lời được thì vui, không được sẽ nhờ trợ giúp hoặc dừng cuộc chơi, chứ bỏ qua dịp này tiếc lắm.

Hoàng Yến Chibi làm gì với 30 triệu đồng thắng "Ai là triệu phú"? - 2

Kết thúc cuộc chơi với số tiền thưởng 30 triệu đồng

- Cuối cùng bạn đã nhận được số tiền thưởng 30 triệu đồng. Bạn chi tiêu số tiền đó ra sao?

Số tiền thưởng nhận được, Yến đã cất ngay vào quỹ tiết kiệm của mình. Yến có một quỹ nho nhỏ do bản thân và mẹ cùng quản lý, dùng để đầu tư cho các sản phẩm tiếp theo của mình.

Tháng 12 này là một tháng rất quan trọng vì Yến sẽ ra album mới kèm theo kha khá sự kiện khác. Vậy nên Yến cần tích lũy để có thể thực hiện những kế hoạch của mình.

- Gần đây Hoàng Yến rất hay làm từ thiện, bạn suy nghĩ gì về việc người nổi tiếng làm thiện nguyện?

Người nổi tiếng sau bức màn nhung trên sân khấu, thảm đỏ hay phía sau máy quay thì cũng là một người bình thường. Nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh do thiên tai hoặc cuộc sống nghèo khó hơn so với bản thân mình, ai cũng xúc động, chẳng riêng gì người nghệ sĩ.

Thế nên, Yến nghĩ việc người nổi tiếng làm công tác thiện nguyện là chuyện nên làm, vì người Việt Nam chúng ta có câu “lá lành đùm lá rách”.

Người nổi tiếng có một “lợi thế” khi đứng ra làm từ thiện chính là, tiếng nói của họ có giá trị hơn, sức ảnh hưởng nhiều hơn và được nhiều người quan tâm để cùng chung tay giúp đỡ những người khác trong cơn khốn khó. Điều này có thể nhìn thấy ở anh Phan Anh, anh Đại Nghĩa… và rất nhiều nghệ sĩ khác đã làm được trong những ngày qua để cứu trợ người dân miền Trung.

Hoàng Yến Chibi làm gì với 30 triệu đồng thắng "Ai là triệu phú"? - 3

Hoàng Yến thường tranh thủ thời gian rảnh để đi làm từ thiện và ủng hộ vào quỹ

- Có một số bình luận so sánh số tiền bạn từ thiện ít hơn cô bạn Hòa Minzy. Bạn nghĩ sao về điều này?

Thật sự đây là một điều khá nhạy cảm. Với Yến, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, khi chúng ta giúp đỡ người khác thì dù nhiều hay ít cũng chính là tấm lòng của ta dành cho người đó.

Yến rất ngại “so đo”, tính toán hay cạnh tranh với người khác, nhất là trong những việc làm thiện nguyện. Yến không muốn vướng phải tà tâm rằng mình làm điều này là vì mình, là để PR cho mình, chứ không phải thật tâm muốn giúp đỡ.

Chính vì vậy, Yến cũng không để ý xem những người xung quanh đóng góp bao nhiêu quỹ, bao nhiêu tiền. Yến mong rằng mọi người sẽ ngừng so sánh, không chỉ chuyện Yến và Hòa, mà còn ở những nghệ sĩ khác nữa. Hãy để việc làm từ thiện trở nên có ý nghĩa thực sự.

Hoàng Yến Chibi làm gì với 30 triệu đồng thắng "Ai là triệu phú"? - 4

Ngoài đời Hoàng Yến Chibi và Hòa Minzy là bạn bè của nhau

- Có người nói rằng xã hội ngày nay làm người tốt cũng khó. Bạn nghĩ gì về việc người nghệ sĩ kêu gọi từ thiện và phải đứng trước thị phi từ một bộ phận cư dân mạng?

Yến thấy nhận định đó cũng có phần đúng. Trong đợt vừa rồi, Hoàng Yến dõi theo nhiều nhất là anh Phan Anh và anh Đại Nghĩa. Yến thấy hai anh rất nhiệt tình trong công tác kêu gọi mọi người, và không chỉ bây giờ mà từ trước anh Đại Nghĩa cũng đã tạo nhiều quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo, người bệnh, gặp khó khăn…

Ấy thế mà bên cạnh những người ủng hộ thì vẫn có những người nghi ngờ vào lòng tốt của hai anh, lời ra tiếng vào, thậm chí còn gây áp lực về những chuyện minh bạch.

Một người nghệ sĩ có thể kiếm tiền bằng nhiều cách, nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ dám lừa đảo lòng tốt của mọi người, nhất là trong những việc làm từ thiện như thế này. Mọi việc làm của ta là trời biết, đất biết, Tổ nghiệp biết…

Nếu chúng ta đã đóng góp thì hãy tin tưởng người kêu goi, vì họ không hề ép buộc chúng ta làm điều đó. Tiền bạc là vấn đề vô cùng nhạy cảm, chẳng ai muốn dính vào nhất là với số tiền quá lớn, nhưng chỉ vì những người nghệ sĩ ấy quá đau lòng trước những mảnh đời bất hạnh, sự khó khăn của đồng bào miền Trung, cho nên mới đứng ra huy động, kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ. Thế nên đừng hoài nghi mà tội nghiệp họ.

- Cám ơn bạn về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Hoàng Yến Chibi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN