Hoa hậu Hồng Kông hết thời phải đi bán cá viên, chật vật vì bệnh tật

Sự kiện: Hoa hậu Hong Kong

Mặc dù từng đăng quang ngôi vị danh giá nhưng cuộc sống hiện tại của dàn Hoa hậu của Hồng Kông lại khá chật vật với bệnh tật và cơm áo gạo tiền.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1973, Hoa hậu Hồng Kông từng là cuộc thi nhan sắc uy tín, góp phần tạo nên những cái tên đình đám của làng điện ảnh xứ cảng Thơm, điển hình như Lý Gia Hân, Trương Mạn Ngọc, Xa Thi Mạn, Viên Vịnh Nghi… Tuy nhiên, không phải mỹ nhân nào bước ra từ cuộc thi này đều có được sự nghiệp và cuộc sống viên mãn.

Đàm Tiểu Hoàn: Bán cá viên chiên ngoài đường

Đàm Tiểu Hoàn giành được ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông vào năm 1994 – thời kỳ hưng thịnh nhất của cuộc thi sắc đẹp này. Chính vì thế, nàng hậu nhanh chóng được ký hợp đồng đóng phim ở TVB với các tác phẩm như Truyền Tích Thần Kỳ, Mưu Dũng Kỳ Phùng, Người Trong Giang Hồ 2.

Nhan sắc của Đàm Tiểu Hoàn khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông năm 1994.

Nhan sắc của Đàm Tiểu Hoàn khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông năm 1994.

Video quá trình đăng quang của Đàm Tiểu Hoàn.

Nàng hậu được đóng nhiều bộ phim của đài TVB.

Nàng hậu được đóng nhiều bộ phim của đài TVB.

Đến năm 2007, sự nghiệp của Đàm Tiểu Hoàn chững lại vì tổ chức kết hôn với Thái Cường Vinh. Sau khi về chung một nhà, chồng Đàm Tiểu Hoàn không chỉ “siêng ăn lười làm” mà còn có thói quen trăng hoa, ngoại tình khiến nàng hậu chán nản và kinh tế sa sút. Tuy vậy, cô vẫn bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của chồng.

Chồng của nàng hậu liên tiếp ngoại tình nhưng cô vẫn chấp nhận tha thứ tất cả.

Chồng của nàng hậu liên tiếp ngoại tình nhưng cô vẫn chấp nhận tha thứ tất cả.

Vì thu nhập tại TVB quá thấp, để trang trải cuộc sống, Đàm Tiểu Hoàn phải “bán mặt” ngoài chợ với xe bán cá viên chiên. Những hình ảnh Hoa hậu Hồng Kông năm 1994 bán cá viên chiên khiến cô gặp nhiều mỉa mai. Bỏ qua mọi lời đàm tiếu, cô trở thành bà chủ của 6 cửa hàng cá viên ở xứ Cảng Thơm. Trong những năm gần đây, tình hình kinh doanh của hai vợ chồng sa sút và phải đóng 4 cửa hàng vì dịch bệnh bùng phát.

Đàm Tiểu Hoàn còn bị chế giễu gọi là "Hoa hậu cá viên".

Đàm Tiểu Hoàn còn bị chế giễu gọi là "Hoa hậu cá viên".

Dương Uyển Nghi: Công ty phá sản, đi dạy tiếng Anh để nuôi con

Trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1995, Dương Uyển Nghi là người đẹp giành được vương miện. Tuy nhiên, so với các nàng hậu khác, sự nghiệp của Dương Uyển Nghi lại có phần ảm đạm hơn. Sau khi đăng quang và tham gia vào mảng diễn xuất, cô chính thức lên xe hoa vào năm 2003 với thiếu gia Vương Suất Huân và dần vắng bóng khỏi làng giải trí.

Dương Uyển Nghi sau khi đăng quang có sự nghiệp khá mờ nhạt.

Dương Uyển Nghi sau khi đăng quang có sự nghiệp khá mờ nhạt.

Sau khi kết hôn, năm 2008, Dương Uyển Nghi chính thức rời khỏi TVB để phụ việc kinh doanh với chồng.

Sau khi kết hôn, năm 2008, Dương Uyển Nghi chính thức rời khỏi TVB để phụ việc kinh doanh với chồng.

Cả hai vợ chồng cùng nhau mở trung tâm giáo dục nhưng đến năm 2018, tình hình kinh doanh của trung tâm gặp trục trặc do làm ăn không minh bạch. Không lâu sau đó, hai vợ chồng tuyên bố phá sản. Dương Uyển Nghi phải bán nhà, thế chấp vương miện để trả nợ. Đển năm 2019, cô cùng hai con sang Mỹ để định cư cùng bố mẹ ruột. Nhờ có kinh nghiệm trong việc mở trung tâm giáo dục, tại đây, nàng hậu cật lực dạy tiếng Anh và làm thêm nhằm có tiền trang trải cuộc sống. Hiện tại, cuộc sống của Dương Uyển Nghi dần trở lại bình thường sau biến cố phá sản.

Gia đình 4 người của Dương Uyển Nghi, hiện tại cô và con cái sống tại Mỹ, còn chồng vẫn ở lại Hồng Kông.

Gia đình 4 người của Dương Uyển Nghi, hiện tại cô và con cái sống tại Mỹ, còn chồng vẫn ở lại Hồng Kông.

Lý San San: Chật vật trong bệnh tật

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông vào năm 1996, Lý San San nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của các nhà làm phim TVB. Cô là gương mặt quen thuộc của màn ảnh xứ Cảng Thơm ở nhiều tác phẩm, trong đó gây chú ý nhất là bộ phim Hồ Sơ Trinh Thám, đóng cùng Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên. Tuy nhiên, các dự án sau đó của Lý San San lại kém tiếng và nàng hậu chỉ đảm nhận các vai phụ, ít đất diễn.

Lý San San được TVB "hậu thuẫn" sau khi đăng quang Hoa hậu.

Lý San San được TVB "hậu thuẫn" sau khi đăng quang Hoa hậu.

Về cuộc sống riêng tư, sau khi đăng quang, cô chính thức công khai hẹn hò với nam diễn viên Tiền Gia Lạc. Cặp đôi hẹn hò gần 10 năm nhưng sau đó lại chia tay vì Lý San San không muốn tiến đến hôn nhân. Sau khi chia tay bạn trai, Lý San San dần vắng bóng khỏi làng giải trí.

Đến năm 2016, nàng hậu bất ngờ xuất hiện với ngoại hình khác lạ. Ba năm sau, Lý San San chia sẻ trong một buổi từ thiện rằng bản thân cô đang chống chọi với bệnh tật. Nhiều người đồn đoán rằng cô mắc bệnh u não nhưng Lý San San đã lên tiếng phủ nhận và cho biết bản thân đang chữa bệnh tâm lý trong suốt nhiều năm qua.

Ngoại hình của Lý San San thay đổi do chống chọi với bệnh tật.

Ngoại hình của Lý San San thay đổi do chống chọi với bệnh tật.

Quách Thiện Ni: Sự nghiệp "đóng băng" vì làm tiểu tam

Năm 1999, Quách Thiện Ni chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông và nhanh chóng được đài TVB “ưu ái” trong nhiều tác phẩm phim ảnh. Cô trở thành gương mặt quen thuộc xuất hiện trên màn ảnh với hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Những Thiên Sứ Vô Danh, Cỗ Máy Thời Gian, Người Cha Tuyệt Vời…

Nhan sắc của Quách Thiện Ni lúc đăng quang.

Nhan sắc của Quách Thiện Ni lúc đăng quang.

Cô tham gia đóng phim Tầm Tần Ký cùng nam tài tử Cổ Thiên Lạc. 

Cô tham gia đóng phim Tầm Tần Ký cùng nam tài tử Cổ Thiên Lạc. 

Tuy nhiên, đời sống tình cảm của của Quách Thiện Ni lại khá ồn ào. Khi đóng bộ phim nào, nàng hậu lại dính đến lùm xùm hẹn hò với bạn diễn nam. Điển hình như khi tham gia Ngưu Lang Chức Nữ, cô công khai hẹn hò với bạn diễn Ôn Triệu Luân. Tuy nhiên không lâu sau đó, Ôn Triệu Luân gặp khó khăn tài chính nên cả hai nhanh chóng chia tay.

Sau đó, khi đóng Học Viện Cảnh Sát, cô một lần nữa phát sinh tình cảm với Đào Đại Vũ nhưng nam diễn viên là người đã có gia đình. Sao nam vì Quách Thiện Ni mà ly hôn với vợ. Cũng chính điều này khiến hình ảnh của nàng hậu với công chúng bị xấu đi và cô nhanh chóng chia tay Đào Đại Vũ vì áp lực dư luận.

Sự việc chen chân vào gia đình của Đào Đại Vũ khiến hình ảnh của nàng hậu với công chúng xấu đi và vấp phải làn sóng chỉ trích.

Sự việc chen chân vào gia đình của Đào Đại Vũ khiến hình ảnh của nàng hậu với công chúng xấu đi và vấp phải làn sóng chỉ trích.

Đến năm 2011, Quách Thiện Ni tổ chức đám cưới với chỉ đạo võ thuật Chu Thiếu Kiệt. Lúc này, sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên không còn như xưa, cộng thêm chồng không kiếm ra tiền khiến cho Quách Thiện Ni chấp nhận chạy show liên tục để có thể trang trải cuộc sống hàng ngày.

Dù đã lập gia đình và sinh con nhưng nàng hậu vẫn không thoát khỏi mác "hồ ly giật chồng".

Dù đã lập gia đình và sinh con nhưng nàng hậu vẫn không thoát khỏi mác "hồ ly giật chồng".

Quách Thiện Ni quay lại giải trí nhưng không nhận được niềm yêu thích của khán giả, cô cật lực nhận chạy show để kiếm tiền.

Quách Thiện Ni quay lại giải trí nhưng không nhận được niềm yêu thích của khán giả, cô cật lực nhận chạy show để kiếm tiền.

Dương Tư Kỳ: sự nghiệp “đóng băng” vì làm mẹ đơn thân

Dương Tư Kỳ là cái tên giành được danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông năm 2001. Sau đó, cô trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh TVB với sự góp mặt trong nhiều tác phẩm phim ảnh nổi tiếng như Hành Động Đột Phá, Những Thiên Sứ Vô Danh… Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Dương Tư Kỳ lại dính vào chuyện tình cảm và bỏ bê công việc.

Sự nghiệp của Dương Tư Kỳ "đổ bể" vì dính vào chuyện yêu đương.

Sự nghiệp của Dương Tư Kỳ "đổ bể" vì dính vào chuyện yêu đương.

Thậm chí, Dương Tư Kỳ còn sinh con khi chưa kết hôn khiến hình ảnh mà nữ diễn viên xây dựng bị sụp đổ. Chính vì điều đó, đài TVB đã chính thức hủy bỏ hợp đồng với nàng hậu. Sau khi thất nghiệp, Dương Tư Kỳ phải làm nhiều ngành nghề để kiếm tiền nuôi con từ bán bia, làm việc tại quán bar, livestream bán hàng…

Cô bị mất việc vì quyết định làm mẹ đơn thân, khán giả quay lưng vì "không chồng mà có con".

Cô bị mất việc vì quyết định làm mẹ đơn thân, khán giả quay lưng vì "không chồng mà có con".

Hình ảnh nàng hậu làm việc trong quán bia khiến nhiều người xót xa.

Hình ảnh nàng hậu làm việc trong quán bia khiến nhiều người xót xa.

Phản hồi với những tin tức làm mẹ đơn thân, Dương Tư Kỳ cho biết bản thân đã dần quen với việc một mình chăm sóc các con và không còn xấu hổ khi nói đến vấn đề này.

Nguồn: [Link nguồn]

Hậu trường cảnh nóng của Hoa hậu Hong Kong với sao nam phim 18+ gây tò mò

Sau 2 năm bỏ showbiz làm luật sư, Hoa hậu Mạch Minh Thi tái xuất đóng phim với nhiều cảnh nóng táo bạo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Mai ([Tên nguồn])
Hoa hậu Hong Kong Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN