Giọng ca 'Giã từ dĩ vãng' nhớ một thời cùng Ưng Hoàng Phúc vào rừng chạy show, không tính catse

Sự kiện: Phương Thanh

Mới đây, Phương Thanh bất ngờ kể lại kỷ niệm chạy show cùng Ưng Hoàng Phúc ở nơi rừng núi hoang vu, không có điện và khi diễn xong cả hai "giật mình" không biết tại sao có thể vào tới đó ca hát.

Phương Thanh (Chanh) một thời làm chao đảo thị trường nhạc Việt với những ca khúc: Trống vắng, Giã từ dĩ vãng, Tình cờ, Một thời đã xa, Ta chẳng còn ai… Góp mặt trong "Khu vườn thanh âm" mới đây, nữ ca sĩ sinh năm 1973 cùng dàn nghệ sĩ khách mời đã mang đến cho khán giả những cảm xúc khó tả khi tái hiện lại loạt hit thanh xuân. Cụ thể, Phương Thanh đã song ca cùng Ưng Hoàng Phúc trong bản mashup "Đường xưa – Kỷ niệm bỏ quên"; đồng thời đơn ca tái hiện lại hit "Giã từ dĩ vãng" – bản hit làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ 26 năm trước.

Nhắc đến bản hit đình đám "Giã từ dĩ vãng", chị Chanh tiết lộ mình được chọn để hát cho ca khúc này trong hoàn cảnh nhạc sĩ muốn một gương mặt mới và có chất giọng phải khổ. 

Giọng ca 'Giã từ dĩ vãng' nhớ một thời cùng Ưng Hoàng Phúc vào rừng chạy show, không tính catse - 1

Phương Thanh hát “Giã từ dĩ vãng” – bản hit làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ 26 năm trước.

"Lúc đó Phương Thanh quá khổ rồi, không còn gì để khổ hơn nhưng vẫn chưa hình dung được hết những điều nhạc sĩ muốn. Cảm xúc đến với Phương Thanh lúc đó đều là tự nhiên. Sau này, khi Phương Thanh xem lại bộ phim thì thấy nó giống y chang hoàn cảnh của mình, cũng một chuyến tàu chia đôi, mẹ đi trước con theo sau, cũng là chuyến tàu từ Bắc vào Nam. Chính vì thế, Phương Thanh đã từng chia sẻ với khán giả rằng bài hát 'Giã từ dĩ vãng' là định mệnh, và định mệnh là cuộc đời của mình", nữ ca sĩ nói thêm.

Khi nghe ca sĩ Phương Thanh thể hiện ca khúc "Giã từ dĩ vãng", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận ra đàn chị đã có sự thay đổi trong cách thể hiện ca khúc. Nếu Phương Thanh của "Giã từ dĩ vãng" vào 20 năm trước là một phiên bản nức nở hơn, gào xé hơn nhưng với phiên bản mới này lại mang đến một giai điệu đằm thắm, một Phương Thanh đã trải qua nhiều thăng trầm nên nỗi đau không còn dữ dội nữa mà nó ôm chặt vào lòng. Và lúc khán giả nghe tưởng chừng như nhẹ nhàng, êm ả nhưng lại "tình" hơn rất nhiều so với ngày xưa.

Trước những lời chia sẻ của nam nhạc sĩ, Phương Thanh cho biết 20 năm trước mình hát ca khúc "Giã từ dĩ vãng" là hát bằng tuổi trẻ. Lúc đó còn là một cô gái mới bước vào đời, còn đang đi trong sóng gió nên nghĩ sao, hát vậy. "Hơn 20 năm sau, Phương Thanh cũng đi qua bao nhiêu sóng gió, đứng dậy được sau ngần ấy chuyện thì lại hát bằng bản lĩnh. Giờ mình phải mạnh mẽ để đối diện với sóng gió", nữ ca sĩ chia sẻ thêm. Ngoài ra, một phần giúp ca khúc "Giã từ dĩ vãng" lần này khác với lần trước bởi bản hòa âm, phối khí mà Giám đốc âm nhạc Nguyễn Minh Cường đã làm nên.

Giọng ca 'Giã từ dĩ vãng' nhớ một thời cùng Ưng Hoàng Phúc vào rừng chạy show, không tính catse - 2

Phương Thanh cùng Ưng Hoàng Phúc trong bản mashup “Đường xưa – Kỷ niệm bỏ quên”

Khi nghe Ưng Hoàng Phúc bày tỏ, từ khi còn bé, Phương Thanh và Lam Trường đã là hai "tượng đài âm nhạc" và mơ ước lớn lên trở thành ca sĩ, được đứng chung sân khấu với 2 idol (thần tượng), Phương Thanh cũng kể lại kỷ niệm với đàn em. 

Giọng ca sinh năm 1973 chia sẻ sau khi Ưng Hoàng Phúc "nổi danh", trở thành ca sĩ hot của làng nhạc Việt thời đó, hai chị em đã có rất nhiều dịp đi diễn cùng nhau ở các sân khấu lớn nhỏ. Và kỷ niệm mà "chị Chanh" không bao giờ quên được khi lưu diễn cùng Ưng Hoàng Phúc đó là một lần cùng nhau vào tận khu vực rừng sâu để diễn. 

"Phúc với Phương Thanh từng đi với nhau những show diễn mà đường đi nhỏ quá xe ô tô không thể chạy vào được nên phải xuống đi xe máy vào. Đi tới những nơi mà khi diễn xong rồi hai chị em mới nhìn nhau hỏi không biết tại sao mình có thể vào tới đó. Ngày xưa người nghệ sĩ được chạy show mới hạnh phúc, cát-xê không tính còn bây giờ các bạn tính catse rất rõ ràng", ca sĩ Phương Thanh nói thêm.

Ngoài ra, giọng ca "Trống vắng" cũng tiết lộ điều hạnh phúc nhất của nghệ sĩ ngày xưa là lưu diễn từ tỉnh này qua tỉnh khác, từ sân khấu này qua sân khấu khác mà toàn hát live. Nữ ca sĩ còn khẳng định các nghệ sĩ trẻ bây giờ không thể nào hát live mỗi ngày như nghệ sĩ thế hệ trước.

Giọng ca 'Giã từ dĩ vãng' nhớ một thời cùng Ưng Hoàng Phúc vào rừng chạy show, không tính catse - 3

Trước đó, trong ""Hãy nghe tôi hát", Phương Thanh cũng khẳng định, thời điểm hiện tại, sự đào thải trong môi trường showbiz là vô cùng khắc nghiệt. Vì thế, nếu muốn trụ được với nghề thì bản lĩnh, sự tôi luyện để bản thân ngày càng chuyên nghiệp là điều quan trọng hàng đầu.

"Trong mỗi giai đoạn, người nghệ sĩ đều có những thuận lợi và khó khăn nhất định. Như thời kỳ của tôi, khi một giọng ca được lựa chọn để lăng xê thì chỉ có lên. Giữa biết bao ca sĩ, mình là người được chọn để đầu tư về nhiều thứ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, quá trình đó sẽ diễn ra từ từ, chậm nhưng chắc.

Còn ở thời điểm hiện tại, các bạn có thể chủ động trong nhiều thứ, từ việc ra sản phẩm, tiếp cận với công chúng trên nhiều nền tảng, phương tiện truyền thông khác nhau. Tuy nhiên, sự cạnh tranh hiện tại vô cùng khắc nghiệt. Để trụ vững và sống được trong lòng khán giả thì bản lĩnh, sự chuyên nghiệp là điều quan trọng. Nếu không có thực lực chúng ta sẽ nhanh chóng bị lãng quên vì sự đào thải không chừa một ai, kể cả Phương Thanh", nữ ca sĩ bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Phương Thanh bất ngờ tuyên bố sẽ livestream ”lọc” showbiz

"Tới lúc chúng ta cần thanh lọc để cho câu từ: "Thưởng thức nghệ thuật" được trở về đúng ý nghĩa", nữ ca sĩ tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Khánh ([Tên nguồn])
Phương Thanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN