Đời thực sau 20 năm của băng đảng xã hội đen phim “Người trong giang hồ"

Sau hơn 20 năm thành công từ bộ phim, 5 tài tử trong “Người trong giang hồ” đều hạnh phúc bên gia đình với những bà vợ tuyệt sắc.

Người trong giang hồ là tác phẩm điện ảnh Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996. Phim với sự góp mặt của 5 tài tử trong vai băng đảng Hồng Hưng của khu vịnh Causeway Bay, gồm Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Tiền Gia Lạc, Lâm Hiểu Phong và Châu Vĩnh Đường.

Phim nhận được khán giả đón nhận nồng nhiệt và các nhà sản xuất đã quyết định cho ra đời tiếp phần thứ hai của bộ phim là Cổ hoặc tử 2: Mãnh long quá giang.

Đến nay sau 21 năm 5 anh em của băng đảng Hồng Hưng đều yên bề gia thất với cuộc sống êm đềm bên vợ con.

Triệu Sơn Hà – Trần Tiểu Xuân

Đời thực sau 20 năm của băng đảng xã hội đen phim “Người trong giang hồ" - 1

Đầu tiên phải kể đến anh chàng “Gà rừng” Triệu Sơn Hà, một giang hồ háo sắc, lỗ mãng và không chịu khuất phục.

Trần Tiểu Xuân hiện hạnh phúc bên cô vợ tuyệt sắc kém anh 16 tuổi là nữ diễn viên xinh đẹp Ứng Thể Nhi. Cặp đôi kết hôn năm 2010 tại (Mỹ), con trai đầu lòng của họ chào đời năm 2013.

Trần Tiểu Xuân không đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống hiện tại, chỉ mong người nhà của mình được bình an và hạnh phúc. Anh cũng hy vọng, con trai lớn lên khôi ngô tuấn tú, không phải chịu thiệt thòi vì mang gương mặt xấu xí như mình.

Đời thực sau 20 năm của băng đảng xã hội đen phim “Người trong giang hồ" - 2

Thực ra, vẻ ngoài xấu xí không gây trở ngại cho sự nghiệp nghệ sĩ của Trần Tiểu Xuân, thậm chí còn là yếu tố làm nên tên tuổi của anh, giúp anh bén duyên với vai diễn Triệu Sơn Hà của series điện ảnh kinh điển Người trong giang hồ, cũng như nhân vật Vi Tiểu Bảo trong Lộc đỉnh kí phiên bản năm 1998.

“Đại Thiên Nhị” Tạ Thiên Hoa

Đại Thiên Nhị là nhân vật có tính tình bồng bột, giỏi đánh lộn

Đời thực sau 20 năm của băng đảng xã hội đen phim “Người trong giang hồ" - 3

Tạ Thiên Hoa hẹn hò với nữ diễn viên kiêm đạo diễn Dương Thiên Ân vào năm 1999 và chính thức kết hôn năm 2005. Tuy vậy sau 10 năm kết hôn cặp vợ chồng mới chào đón con đầu lòng vào đầu năm 2015.

Tài tử nổi tiếng là người đào hoa trong giới showbiz Hong Kong, từng nhiều lần có tin đồn ngoại tình, anh cũng từng bị đồn là hẹn hò với Lý Nhã Kỳ nhưng đều phủ nhận.

Đời thực sau 20 năm của băng đảng xã hội đen phim “Người trong giang hồ" - 4

Tạ Thiên Hoa gắn bó với TVB gần 20 năm mới nổi tiếng nhờ phim Học cảnh truy kích (2009). Với vai diễn anh cảnh sát nội gián Laughing, anh hoàn toàn làm lu mờ dàn diễn viên chính của phim như Miêu Kiều Vỹ, Ngô Trác Hy… Tên tuổi của Tạ Thiên Hoa tỏa sáng sau vai diễn này và anh nhanh chóng trở thành diễn viên chủ lực của đài TVB. Hiện anh đã rời nhà đài qua Trung Quốc phát triển sự nghiệp.

“Sào Bì” Lâm Hiểu Phong

Đời thực sau 20 năm của băng đảng xã hội đen phim “Người trong giang hồ" - 5

Sào Bì là thành viên đầu tiên trong nhóm Hồng Hưng lấy vợ ở tuổi 32 cùng nữ diễn viên Khang Tử Ni vào năm 2002 và có với nhau 2 cậu con trai là Lâm Bảo và Lâm Di.

Đời thực sau 20 năm của băng đảng xã hội đen phim “Người trong giang hồ" - 6

Anh được biết đến là một diễn viên truyền hình, ca sĩ, MC và DJ nổi tiếng của Hong Kong, đồng thời là cháu trai của tài tử lừng danh Địch Long.

“Trần Hạo Nam” Trịnh Y Kiện

Trần Hạo Nam là nhân vật trung tâm của tác phẩm. Hạo Nam bị lưu manh lừa lúc nhỏ, từ đó nung nấu ý định gia nhập xã hội đen để trở thành ông trùm quyền lực.

Đời thực sau 20 năm của băng đảng xã hội đen phim “Người trong giang hồ" - 7

Xuyên suốt bảy phần phim, Trần Hạo Nam để lại ấn tượng bởi vẻ lạnh lùng, sắt đá. Đây trở thành vai diễn để đời của Trịnh Y Kiện, giúp anh nổi tiếng khắp Hong Kong.

Trịnh Y Kiện nên duyên cùng Hoa đán TVB Mông Gia Tuệ sau 9 năm yêu nhau với đám cưới linh đình vào đầu năm 2013.

Đời thực sau 20 năm của băng đảng xã hội đen phim “Người trong giang hồ" - 8

Tuy vậy tại một buổi quảng bá phim năm 2014, Y Kiện cho biết vợ chồng anh quyết định không sinh con. “Có người khao khát sinh con nhưng tôi nghĩ mình không muốn. Nguyên nhân là bây giờ môi trường không trong sạch, hơn nữa thế giới ngày càng phức tạp, trẻ nhỏ vừa sinh ra đã phải học bao nhiêu điều. Chúng tôi từng nói chuyện với một vài trẻ nhỏ và thấy các bé không vui vẻ", Y Kiện chia sẻ.

Sau Người trong giang hồ, Trịnh Y Kiện thành công với vai Nhiếp Phong trong Phong Vân hùng bá thiên hạ, Cửu Văn Long trong Cửu Long băng thất… Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, Trịnh Y Kiện gặt hái nhiều thành công trong vai trò ca sĩ.

“Bao Đạt Minh” Châu Vĩnh Đường

Đời thực sau 20 năm của băng đảng xã hội đen phim “Người trong giang hồ" - 9

Một thành viên của băng đảng Hồng Hưng và là anh em song sinh của Sào Bì, kẻ thù không đội trời chung của Lý Càn Khôn.

Ngoài đời Châu Vĩnh Đường được coi là một trong những “soái ca” của sân khấu nhạc Hong Kong thập niên 1980 khi anh còn là thành viên của nhóm nhạc Phong Hỏa Hải.

Đời thực sau 20 năm của băng đảng xã hội đen phim “Người trong giang hồ" - 10

Tuy vậy tài tử sinh năm 1968 lại nổi tiếng với chuyện tình đầy thị phi với nữ diễn viên Trương Bá Chi. Được biết gia đình anh đã chi rất nhiều tiền cho Trương Bá Chi. Chính anh trai của Châu Vĩnh Đường là người đã phát hiện ra Trương Bá Chi và giúp cô bước vào nền công nghiệp giải trí.

Đời thực sau 20 năm của băng đảng xã hội đen phim “Người trong giang hồ" - 11

Hiện tại Châu Vĩnh Đường kết hôn với nữ diễn viên Đàm Khải Hân vào năm 2005 và có hai con một gái một trai.

Sao Hoa ngữ bạo chi tiền tỷ cho sự nghiệp trồng người

Các ông bố bà mẹ nổi tiếng không tiếc chi “núi tiền“ chọn trường đẳng cấp cho con, với ước mơ con sớm thành tài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Du (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Những ông chồng đại gia của mỹ nhân Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN