“Cô gái mét rưỡi” lấy chồng Tây cao gần 2m: "Cuộc sống không phải quá màu hồng"

Trương Phương - bà cán bộ xã Tí Hin của "Thương nhớ ở ai" hé lộ về cuộc sống bên chồng Tây.

Trương Phương được biết tới với những vai diễn đanh đá, ghê gớm trong các phim Thương nhớ ở ai, Cửa sổ thủy tinh… nhưng ngoài đời, cô rất thân thiện, hòa đồng. Cô không ngại với biệt danh “Diễn viên lùn nhất màn ảnh Việt” khi chiều cao khiêm tốn chỉ 1m50. Sau hơn 2 năm xa cách vì dịch Covid-19, Trương Phương và ông xã ngoại quốc cao gần 2m đã tổ chức đăng ký kết hôn tại Việt Nam vào tháng 7 năm ngoái.

Chia sẻ về cuộc sống cùng ông xã người New Zealand tại Việt Nam, Trương Phương bật mí nhiều điều thú vị.

Trương Phương và ông xã ngoại quốc đăng ký kết hôn và sống tại Việt Nam

Trương Phương và ông xã ngoại quốc đăng ký kết hôn và sống tại Việt Nam

Làm “dâu Tây” cũng sướng hơn một điểm

- Từ sau khi kết hôn cùng ông xã ngoại quốc, cuộc sống của chị thay đổi ra sao?

- Thực ra có thay đổi chút ít vì từ lâu rồi cả hai vợ chồng tôi cũng không được ở cùng nhau. 2 năm rưỡi trôi qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tôi luôn ở một mình. Giờ có ông xã rồi, mình nấu cơm ở nhà nhiều hơn, không đi ăn hàng quán la cà nhiều như trước, cũng không hay sang ăn ké nhà mẹ đẻ nhiều nữa. Giờ là ở nhà cơm nước, ăn cùng chồng. Có một người ở cùng thấy đầm ấm, vui hơn, ngày xưa lúc nào tôi cũng thui thủi một mình.

- Cuộc sống hôn nhân khi hai người sống ở Việt Nam như thế nào?

- Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đơn giản lắm, không phải quá màu hồng đâu. Thực ra yêu nhau lâu rồi, đã 7 năm trôi qua. Vẫn giống như ngày xưa khi cả hai còn sống thử cùng nhau, cũng như các cặp đôi khác khi đi làm về, nấu nướng cùng nhau, ăn cùng nhau rồi thi thoảng đi bộ với nhau, cùng chia sẻ những điều khó khăn trong cuộc sống cũng như những câu chuyện vui vẻ hàng ngày.

Trương Phương tận hưởng cuộc sống hôn nhân sau khi thuyết phục ông xã sang Việt Nam sống cùng mình

Trương Phương tận hưởng cuộc sống hôn nhân sau khi thuyết phục ông xã sang Việt Nam sống cùng mình

- Chị có phải thuyết phục ông xã để anh sống tại Việt Nam cùng chị?

- Từ “thuyết phục” đối với ông xã mình có vẻ không đúng lắm (cười). Thực ra phải là “đấu tranh” nhiều hơn. Tôi nghĩ anh ấy có chính kiến của mình. Bản thân ai cũng thích sống ở đất nước quê hương mình. Tôi cũng vậy thôi. Tôi thích sống ở Việt Nam hơn, anh ấy thích sống ở nơi “chôn rau cắt rốn” của mình hơn. Vậy nên chúng tôi từng có những đấu tranh để quyết định xem sẽ sống ở đâu. Và trong cuộc đấu tranh này, tôi là người chiến thắng. Nếu anh ấy không sang thì… kệ anh thôi. Cuối cùng, anh phải sang bên này cùng tôi (cười).

- Làm “dâu Tây”, mối quan hệ giữa chị và gia đình nhà chồng như thế nào?

- Mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng luôn tốt đẹp. Ông bà hay gọi Facetime để trò chuyện với hai vợ chồng tôi. Nói chung anh chị em bên gia đình chồng rất tình cảm, thường hay gọi điện sang. Làm “dâu Tây” cũng sướng hơn một điểm, đó là mối quan hệ với nhà chồng không quá nặng nề hay áp lực. Thậm chí trong những ngày lễ Tết, phong tục cũng không phải rườm rà, lại làm dâu ở xa nên tôi cũng rất nhàn. Tôi rất yêu quý bố mẹ chồng vì ông bà sống rất tình cảm. Hy vọng trong thời gian tới khi công việc không quá bận, tôi và ông xã sẽ cùng về thăm bố mẹ chồng.

Ông xã ngoại quốc rất biết lấy lòng mẹ vợ

Clip một năm của Trương Phương hé lộ mối quan hệ thân thiết giữa ông xã và người thân gia đình cô

- Khác biệt về ngôn ngữ, ông xã chị lấy lòng mẹ vợ ra sao?

- Khác biệt về ngôn ngữ nhưng ông xã tôi rất khéo, biết lấy lòng mẹ vợ. Anh ấy cũng học một số câu tiếng Việt đơn giản. Vì anh ấy thích đồ ăn mẹ tôi nấu nên suốt ngày anh ấy học rồi nói câu khen: “Mẹ mãi đỉnh”, “Đồ ăn của mẹ số 1”. Tôi dạy cho anh ấy mấy câu nên mỗi lần về nhà vợ ăn uống, anh ấy đều khen mẹ như vậy. Anh học nói mấy câu tiếng Việt ngắn và cách nói của anh rất dễ thương. Mẹ tôi rất quý chàng rể này vì anh khá hiền lành.

- Vấn đề ăn uống của hai vợ chồng chị gặp những khó khăn gì?

- Vấn đề ăn uống của cả hai rất hợp nhau. Tôi thích ăn gì là ông xã thích ăn món đó. Tôi thích ăn đồ Tây còn anh ấy cũng ăn được nhiều món ăn Việt Nam. Chỉ có một số món anh ấy không thích nên không ăn như mắm tôm, nội tạng động vật, tiết canh, trứng vịt lộn. Đồ Tây thì món gì tôi cũng ăn được nên hai vợ chồng rất hợp nhau về khoản ẩm thực.

Ông xã luôn tôn trọng sở thích, công việc của Trương Phương

Ông xã luôn tôn trọng sở thích, công việc của Trương Phương

- Ở nhà chị là người nấu ăn hay ông xã? Hai người chia sẻ công việc gia đình với nhau như thế nào?

- Ở nhà hai vợ chồng tôi cùng nấu ăn, dọn dẹp việc nhà. Khi người này bận thì người kia hỗ trợ chứ không câu nệ ai sẽ làm nhiều hơn. Khi tôi bận, ông xã đều làm hết việc thay tôi. Khi anh ấy bận hay mệt, tôi sẽ làm hết thay cho anh ấy.

- Hai người có dự định sẽ nhân đôi niềm vui bằng kế hoạch sinh con hay sẽ tận hưởng khoảng thời gian tân hôn rồi mới tính chuyện con cái?

- Thực ra tôi vẫn đang kế hoạch, chuyện con cái cứ để từ từ. Vì bản thân tôi cũng là một người phụ nữ thích sống hưởng thụ, phải chia sẻ thật như thế. Tôi cũng chưa tự tin làm mẹ ở thời điểm này. Phải tới lúc nào đó tôi thực sự sẵn sàng, tôi mới làm. Bởi tôi biết làm mẹ là một trọng trách rất cao cả, thiêng liêng và không hề dễ dàng. Thời điểm này tôi chưa sẵn sàng để có con và phải dừng công việc của mình lại chăm lo cho con. Chuyện có em bé sẽ là trong tương lai nhưng chắc chắn không phải ở thời điểm hiện tại, cũng không phải trong năm nay.

Không phải vì giàu mà không đi đóng phim

Nữ diễn viên chuyển hướng làm TikTok và tập trung vào kinh doanh

Nữ diễn viên chuyển hướng làm TikTok và tập trung vào kinh doanh

- Ông xã ủng hộ chị trong công việc của chị như thế nào?

- Ông xã tôi không phải là một người thích social media nên cũng không thích công việc của tôi lắm. Vì yêu và kết hôn với tôi nên anh ấy tôn trọng công việc của vợ. Thành ra đôi khi trong cuộc sống, có những clip tôi nhờ quay giùm nhưng thực sự anh cũng không thích, không vui lắm đâu. Nhưng khi thấy vợ không vui thì anh ấy cũng vẫn làm để vợ vui. Sau này tôi nhận thấy thì ra việc này anh ấy không thích nên mình phải tôn trọng anh ấy, cũng giống như anh luôn tôn trọng tôi. Vậy nên giờ tôi không nhờ anh ấy quay video nhiều như trước nữa. Ngày trước tôi toàn nhờ chồng quay TikTok hay các video liên quan tới công việc nghệ thuật.

- Còn về công việc của chồng, chị ủng hộ và giúp đỡ chồng ra sao?

- Công việc của ông xã thiên về công nghệ nên tôi cũng không biết gì nhiều. Chỉ thi thoảng hai vợ chồng ngồi trò chuyện chia sẻ với nhau về công nghệ mới hay thông tin mới. Tôi không hỏi nhiều, vì đơn giản là có biết nhiều đâu mà hỏi. Tôi chỉ động viên anh ấy trong công việc. Nếu anh ấy muốn mua đồ công nghệ ở Việt Nam, tôi hỗ trợ anh ấy tìm chỗ mua.

- Thời gian gần đây chị chủ yếu kinh doanh và làm TikTok. Phải chăng chị không còn hứng thú đóng phim?

- Thực ra không phải tôi không còn hứng thú làm phim đâu. Làm TikTok với tôi là một thử thách và tôi cũng rất yêu công việc mới này. Vừa làm diễn viên cho kênh mới của mình, vừa phải lên ý tưởng, kịch bản, đôi khi còn kiêm luôn việc dựng clip. Tôi ôm đồm nhiều việc, có khi còn hướng dẫn các bạn quay video cho mình như thế nào. Đó cũng là thử thách đối với tôi nhưng tôi rất thích công việc này. Thời gian khi tôi từ nước ngoài về Việt Nam cũng nhận được 1-2 lời mời làm phim, gần đây cũng được mời nhưng khi đọc kịch bản, tôi thấy vai diễn chưa phù hợp với mình. Thời điểm tôi đang ở nước ngoài có phát sóng phim “Thương nhớ ở ai” và vai Tí Hin là một trong những vai tâm đắc, tâm huyết của mình. Tôi nghĩ mình dừng ở thời điểm đó là một điều tốt đẹp, tôi không muốn dừng ở thời điểm sự nghiệp xuống dốc.

Nếu có duyên quay trở lại phim ảnh, tôi mong mình sẽ có một vai đột phá, ít nhất phải hay bằng hoặc hơn vai Tí Hin. Còn những vai diễn không phù hợp với tôi, những vai mờ nhạt thì thực sự tôi không muốn nhận. Làm phim vốn là nghề của tôi nên tôi vẫn yêu nghề và mong muốn một lúc nào đó sẽ quay trở lại với một vai diễn thật hay.

Trương Phương coi vai Tí Hin trong "Thương nhớ ở ai" là một điểm dừng chân hợp lý trong sự nghiệp trước khi có vai diễn mới mẻ, đột phá

Trương Phương coi vai Tí Hin trong "Thương nhớ ở ai" là một điểm dừng chân hợp lý trong sự nghiệp trước khi có vai diễn mới mẻ, đột phá

- Nhiều khán giả sẽ nghĩ vì kinh tế giàu sang nên diễn viên không còn muốn đóng phim nữa bởi cát-xê bèo bọt. Chị nghĩ gì về điều này?

- Không phải vì diễn viên nghèo đâu, thực ra diễn viên bây giờ cũng có nhiều nghề tay trái lắm. Đa phần các anh chị diễn viên sau khi vai diễn nổi tiếng sẽ có nhiều hợp đồng quảng cáo. Tôi nghĩ không phải vì kinh tế giàu sang nên không muốn đóng phim. Có thể do lựa chọn của mỗi người thôi. Như bản thân tôi ở thời điểm trước vừa làm kinh tế vừa đóng phim rất nhiệt tình. Hiện tại dù tập trung làm TikTok, khi có lời mời game show trong TP. HCM, tôi vẫn bay vào tham gia vì tôi thấy phù hợp với hình ảnh bản thân hiện tại. Tôi nghĩ các anh chị đóng phim bây giờ hay nhận lời đóng quảng cáo, tham gia game show hay mở hàng quán rất thành công. Đôi khi là cái duyên với nghề thôi. Khi mình thấy hết duyên với nghề, thấy mệt mỏi showbiz thì mình nghỉ chứ không phải vì nghèo hay giàu. Đương nhiên cũng không tránh khỏi có một số trường hợp mà tôi biết ngoài đời thực, có một số anh chị làm diễn viên một thời gian nhưng không kiếm được vai diễn phù hợp và không nổi. Trong việc cơm áo gạo tiền, nghề diễn viên là nghề mà cát-xê khá thấp nên không sống được với nghề, phải tìm kế sinh nhai khác bằng cách bỏ đi làm kinh doanh. Làm diễn viên nhiều người cũng giàu lắm mà, nên tôi nghĩ không phải vì giàu mà họ không muốn đóng phim đâu.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

[Podcast] Thùy Anh: ”Tôi từng stress đến mức trầm cảm”

Nữ chính của "Đừng nói khi yêu" thú nhận có nhiều điều khó khăn phải trải qua trên con đường diễn xuất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Sao và những câu chuyện tình ái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN