Chân dài bị buộc thôi học chấm thi Hoa hậu dành cho sinh viên: Ban tổ chức nói gì?

Sự kiện: Hoa hậu Ngọc Châu

Hoa hậu Ngọc Châu vừa được công bố ngồi ghế ban giám khảo cuộc thi “Hoa hậu sinh viên Hòa bình Việt Nam 2024”.

Cuộc thi Hoa hậu đầu tiên dành cho giới sinh viên – “Hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam” - vừa có buổi công bố tại TP.HCM.

Cuộc thi được tổ chức theo giấy phép số 1983/SVHTT-QLVH&DSVH do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký ngày 26/7/2023.

Hội đồng ban giám khảo được công bố gồm: Giáng Mi, Hoa hậu Ngọc Châu, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy…

Hoa hậu Giáng Mi và Ngọc Châu sẽ ngồi ghế ban giám khảo “Hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam”.

Hoa hậu Giáng Mi và Ngọc Châu sẽ ngồi ghế ban giám khảo “Hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam”.

Việc Ngọc Châu ngồi ghế giám khảo một cuộc thi dành nhan sắc cho sinh viên gây nhiều tranh cãi, bởi hồi tháng 5, người đẹp 30 tuổi xác nhận không thể tốt nghiệp đại học Tôn Đức Thắng do quá hạn bảo lưu kết quả, bị buộc thôi học.

Trả lời riêng với chúng tôi, bà Trương Thị Thu Trang - trưởng ban tổ chức cuộc thi – cho biết cô đã ngỏ ý mời Ngọc Châu ngồi vị trí ban giám khảo xuyên suốt từ hồi tháng 3. Khi ồn ào xảy ra, bà thừa nhận có một chút khủng hoảng và phải làm việc với công ty quản lý của Ngọc Châu.

“Tôi thấy bản chất của vấn đề không quá nghiêm trọng, Ngọc Châu vẫn có thể trở lại trường học mà, giờ đây cô ấy sẽ là một sinh viên nổi tiếng. Nếu vi phạm về đạo đức sẽ là trường hợp khác, còn đây do Ngọc Châu quá bận sau đăng quang, cô ấy xác định sẽ cống hiến cho công việc và phải hi sinh những chuyện khác. Ở góc độ nào đó, chúng ta nên cảm thông cho Ngọc Châu”, bà Trương Thị Thu Trang chia sẻ.

Bà Trương Thị Thu Trang - trưởng ban tổ chức cuộc thi đánh giá cao tinh thần, thái độ làm việc của Hoa hậu Ngọc Châu.

Bà Trương Thị Thu Trang - trưởng ban tổ chức cuộc thi đánh giá cao tinh thần, thái độ làm việc của Hoa hậu Ngọc Châu.

Trong quá trình làm việc cùng Ngọc Châu, bà Thu Trang nhận định Hoa hậu là người có đạo đức tốt, siêng năng, tinh thần làm việc có trách nhiệm và không hề có thái độ ngôi sao dù lịch trình làm việc khá dày, di chuyển nhiều.

“Ngọc Châu có chia sẻ với tôi rằng thời điểm này cô ấy rất bận rộn vì đang ở cuối nhiệm kỳ. Sắp tới, cô ấy sẽ tham gia những khoá học để bổ túc, thay đổi bản thân, có những bằng cấp nhất định để phát triển con đường học vấn. Thú thật, Ngọc Châu xuất phát điểm là một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cô ấy đã nỗ lực, có được những thành công như hiện tại là điều đáng được ngưỡng mộ”, bà Thu Trang nói thêm với chúng tôi.

Tại buổi công bố, Hoa hậu Ngọc Châu phát biểu: “Tôi mong muốn được đóng góp sức lực, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các bạn thí sinh. Tôi hi vọng sẽ cùng các ban giám khảo, ban tổ chức, ban cố vấn có thể tìm ra được một cô gái hội tụ đủ các yếu tố, đại diện cho thế hệ sinh viên trẻ đầy đam mê, nhiệt huyết, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, mang đến những giá trị tích cực đến cộng đồng”.

“Hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam” với tiêu chí tạo ra sân chơi riêng cho giới sinh viên có thể kết nối, giao lưu, học hỏi và hoàn thiện bản thân. Đồng thời, tôn vinh lòng nhân ái, lòng yêu nước và quảng bá văn hóa – di sản của Việt Nam thông qua các hoạt động ý nghĩa, nhân văn.

Vòng bán kết và chung kết cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3/2024 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đêm chung kết, thí sinh trở thành Hoa hậu sẽ nhận được vương miện, chứng nhận, quà của nhà tài trợ, phần thưởng và tiền mặt với tổng giá trị là 2 tỷ đồng.

Á hậu 1 và Á hậu 2 cũng nhận được vương miện, giấy chứng nhận, quà của nhà tài trợ và tiền mặt với tổng giá trị lần lượt là 1 tỷ đồng và 500 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Ca sĩ hát bên bể bơi 3 bài được trả cát-xê 1 tỷ đồng

Một vị doanh nhân từng mời ca sĩ này hát ở tiệc riêng của gia đình với mức cát-xê “khủng“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Hoa hậu Ngọc Châu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN