Bà xã Minh Tiệp nói về con gái 12 tuổi xinh xắn: "Tôi luôn nhắc con phải duyên dáng"

Thùy Dương cho biết cô và ông xã tôn trọng con nhưng vẫn nhắc con trong việc ăn mặc, dáng ngồi.

Thùy Dương sinh năm 1990, được biết tới là bà xã của nam diễn viên Minh Tiệp. Cô từng là thí sinh tham gia thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Vợ chồng cô hạnh phúc khi xây đắp tổ ấm và có với nhau cô con gái Minh Thùy 12 tuổi. Nhiều khán giả gọi Minh Thùy là “tiểu mỹ nhân” vì chiều cao vượt trội 1m64, gương mặt xinh xắn, có nhiều nét giống nữ chính phim "Mắt biếc".

Thùy Dương và con gái Minh Thùy năm nay 12 tuổi

Thùy Dương và con gái Minh Thùy năm nay 12 tuổi

Tôn trọng sự lựa chọn về cách ăn mặc của con

- Con gái 12 tuổi của chị nhận được nhiều quan tâm của công chúng, cảm xúc của chị ra sao?

- Đầu tiên tôi và ông xã Minh Tiệp xin gửi lời cảm ơn tới mọi người đã quan tâm đến gia đình tôi cũng như con gái Minh Thùy. Đó cũng là động lực để cháu cố gắng học tập tốt hơn nữa. Tôi cũng mong cháu sẽ ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ và học tập thật tốt để không phụ tình cảm của những người yêu mến.

- Bí quyết của chị trong việc chăm sóc nuôi nấng con cái để con gái có chiều cao lý tưởng là gì?

- Cũng có rất nhiều người nghĩ chúng tôi có bí quyết nhưng thật ra cũng không có gì đặc biệt. Chúng tôi cũng sinh hoạt bình thường và bình dị như bao gia đình khác. Phần lớn chúng tôi ăn cơm nhà, hôm nào bận quá mới ra ngoài ăn. Nhiều người nghĩ chúng tôi phải ăn nhà hàng hay khách sạn 5 sao. Tất nhiên đôi lúc cuối tuần đổi gió, gia đình tôi cũng tới những nơi đó nhưng ngày thường, chúng tôi cũng bình dị như nhiều nhà khác. Mọi người vẫn thấy chúng tôi thi thoảng ăn vỉa hè, ăn những món dân dã, truyền thống Việt Nam, mặc những trang phục đơn giản như quần short áo phông. Ngoài ra, cũng có một số thực phẩm mà chồng tôi chú trọng muốn con gái ăn dù cháu không thích lắm như rau, cá và đặc biệt là trứng. Ngày nào cháu cũng ăn 1 quả trứng sẽ rất tốt cho sức khỏe.

Minh Tiệp cùng bà xã đưa con đi tham dự một sự kiện thời trang

Minh Tiệp cùng bà xã đưa con đi tham dự một sự kiện thời trang

- Chị và con gái có hợp nhau về gu ăn mặc? Hai mẹ con có thường lựa chọn đồ cho nhau hay bé Minh Thùy tự mình chọn đồ và gu trái ngược với chị?

- Hiện nay cháu cũng đang ở tuổi mới dậy thì nên tư duy về ăn mặc cũng không hoàn toàn giống tôi. Tuy nhiên có những bộ đồ tôi không mặc nữa, cháu vẫn mặc lại và không có ý kiến gì cả. Tất nhiên cháu vẫn có cá tính riêng và một vài lựa chọn riêng nhưng thường cháu sẽ nghe theo mẹ. Khi con lớn lên, thành thiếu nữ thì tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cháu vì từ trước đến giờ bố mẹ hai bên nhà tôi cũng rất tôn trọng sự lựa chọn về cách ăn mặc của hai vợ chồng. Tôi chỉ quan trọng nhất là ăn mặc đừng hở hang quá để thành lố bịch thôi. Điều quan trọng nữa mà chồng tôi cũng hay nhắc nhở cháu là khi tới chỗ đông người, mình phải ngồi sao cho duyên dáng, tránh những tư thế khiến cho trang phục bị phản cảm.

Bà xã Minh Tiệp nói về con gái 12 tuổi xinh xắn: "Tôi luôn nhắc con phải duyên dáng" - 3

Cô bé được khán giả gọi là "tiểu mỹ nhân"

Cô bé được khán giả gọi là "tiểu mỹ nhân"

- Ngoài việc để ý tới chiều cao của con, chị có quan tâm tới việc chăm sóc da cho con?

- Tôi luôn tìm hiểu kĩ các sản phẩm chăm sóc da cho con gái và cũng cho cháu dưỡng da đơn giản hàng ngày, đặc biệt vào mùa đông khi da bắt đầu nứt nẻ. Con gái giống chồng tôi, có nước da hơi ngăm ngăm, nên tôi sẽ chú trọng việc chăm sóc sao cho da khỏe chứ không có ý định làm trắng theo xu hướng. Tôi cũng chia sẻ với cháu, một làn da ngăm khỏe mạnh cũng rất đẹp chứ không nhất thiết phải trắng hồng.

Muốn con học tập ở Việt Nam, không gây áp lực về học hành

- Trong giáo dục, điều chị và ông xã luôn nhắc nhở con là gì?

- Từ khi con sinh ra, điều đầu tiên vợ chồng tôi mong muốn nhất đó là sau này cháu luôn mạnh khỏe, lớn lên sẽ trở thành một người con ngoan và chịu khó học hành. Chúng tôi không yêu cầu cháu phải có thành tích xuất sắc và không bao giờ gây cho cháu áp lực về học tập. Cháu chỉ cần học đúng với khả năng của mình.

Minh Thùy không bị bố mẹ gây áp lực về học tập

Minh Thùy không bị bố mẹ gây áp lực về học tập

- Chị là một người mẫu, ông xã chị là một diễn viên nổi tiếng. Vợ chồng chị có định hướng con theo nghệ thuật?

- Từ trước tới giờ, vợ chồng tôi cũng giống như bố mẹ hai bên nhà luôn tôn trọng quyết định của con. Tôi được biết ngày xưa bố mẹ chồng tôi định hướng cho anh Tiệp theo ngành ngoại giao nhưng cuối cùng anh lại quyết định về làm tại đài truyền hình rồi bây giờ công tác tại Bộ Văn hóa. Mỗi một thời điểm, mỗi người có sự thay đổi khác nhau. Mặc dù chồng tôi muốn hướng cháu làm bác sĩ hoặc công an nhưng tới thời điểm hiện tại, vợ chồng tôi thấy cháu có vẻ có xu thế nghiêng về làm nghệ thuật hơn và chúng tôi sẽ luôn tôn trọng quyết định của cháu.

- Việc học tập và tham gia vào một số sự kiện thời trang được chị sắp xếp cho con gái như thế nào?

- Tôi và chồng tôi rất giống nhau khi phong cách ngoài đời thường giản dị, bình dân. Tuy nhiên khi đã xuất hiện tại các sự kiện, chúng tôi lại chuẩn bị khá kĩ càng, kể cả với cháu Cún (tên ở nhà của Minh Thùy). Tôi có thể make-up (trang điểm) hàng giờ đồng hồ, trang phục nếu chưa kịp mua cũng sẽ cân nhắc lựa chọn đồ của các nhà tài trợ sao cho phù hợp với sự kiện nhất. Riêng với cháu Cún, cháu sẽ chỉ tham dự những sự kiện vào ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật hoặc nếu có sẽ rơi vào buổi tối sau khi kết thúc việc học ở trường. Vì con đang ở tuổi mới lớn nên tôi sẽ chọn trang phục không quá hở hang mà phải phù hợp với lứa tuổi của cháu, giúp cháu trang điểm thật nhẹ nhàng để khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn khi lên hình.

Bà xã Minh Tiệp nói về con gái 12 tuổi xinh xắn: "Tôi luôn nhắc con phải duyên dáng" - 6

Minh Thùy tham gia một số sự kiện thời trang, điện ảnh cùng mẹ khi có thời gian rảnh vào ngày nghỉ

Minh Thùy tham gia một số sự kiện thời trang, điện ảnh cùng mẹ khi có thời gian rảnh vào ngày nghỉ

- Chị và ông xã có định hướng cho con du học?

- Theo tôi thấy, rất nhiều các nhân tài đang làm lãnh đạo, thậm chí là những người làm quản lý nhà nước có địa vị cao trong xã hội, đa phần họ cũng đều học tại Việt Nam. Vợ chồng tôi cũng định hướng cho cháu học tại Việt Nam vì tôi thấy ở Việt Nam, môi trường giáo dục cũng rất tốt. Nếu lớn lên cháu có mong muốn được cọ xát và mở mang tầm mắt, chúng tôi sẽ cho cháu tham gia các khóa học ngắn hạn ở nước ngoài chứ không cần phải đi du học nhiều năm. Quan điểm rất rõ ràng của chồng tôi từ trước đến nay đó là muốn giỏi tiếng nước ngoài thì trước tiên phải giỏi tiếng Việt và yêu văn hóa Việt mình trước đã. Vì bản thân chồng tôi lên 10 tuổi mới về Việt Nam và học tiếng Việt nên đã gặp nhiều trở ngại để hòa nhập với văn hóa Việt Nam nên anh ấy luôn định hướng cho con học tập tại nước nhà. Một phần là để thêm yêu quê hương đất nước, một phần cũng vì môi trường giáo dục của nước ta cũng rất tốt rồi.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

Loạt hình ảnh không được lên sóng của Trâm Anh, Diễm Hương

Hoàng Thùy Linh thay thế Trâm Anh, "Mỹ nhân Sài Thành" phải thay vai nữ chính.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Cậu ấm, cô chiêu nhà sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN