Bà xã Đan Trường: "Vú nuôi cho con là y tá riêng"

Bán các cơ sở thương mại, thuê vú nuôi là y tá... là những việc Thủy Tiên đang làm cho con.

Sau 3 năm ngày cưới, vợ chồng ca sĩ Đan Trường - nữ doanh nhân Thủy Tiên vui mừng thông báo với người hâm mộ tin vui. 

Đến giờ chỉ còn khoảng 7 tuần, bà xã "anh Bo" sẽ chính thức làm mẹ. Ở những tháng cuối thai kỳ, Thủy Tiên lại lo lắng cho sức khỏe của hai mẹ con.

Bà xã Đan Trường: "Vú nuôi cho con là y tá riêng" - 1

Thủy Tiên - Đan Trường sắp chào đón con trai đầu lòng

Cô thổ lộ những băn khoăn, lo sợ lẫn niềm vui, mong chờ ngày con chào đời. Cả hai vợ chồng Đan Trường - Thủy Tiên đều chuẩn bị sẵn sàng để đón "thiên thần" nhỏ.

Mới đây Thủy Tiên bất ngờ quyết định nhượng lại cơ sở thương mại do mình quản lý tại Mỹ để chuẩn bị đón con đầu lòng. Điều này khiến nhiều người tò mò lẫn khâm phục sự hy sinh của một người mẹ muốn dành mọi thời gian cho con cái. 

- Lý do gì chị đưa ra quyết định nhượng lại cơ sở thương mại trong giai đoạn đầu năm 2017?

Tôi sẽ công bố việc nhượng lại vào đầu tháng 4 năm 2017, vì trong thời gian này tôi muốn dưỡng thai. Sở dĩ có quyết định này vì sau khi sinh, tôi muốn dành thời gian của mình ở bên em bé.

- Ông xã Đan Trường có đồng tình với quyết định này của chị không?

- Hai vợ chồng đều đồng ý việc sinh bé là quan trọng nhất. Còn việc kinh doanh lúc nào cũng được. Ở Mỹ, cơ hội luôn đến với mình.

Bà xã Đan Trường: "Vú nuôi cho con là y tá riêng" - 2

Hai vợ chồng "anh Bo" quyết định nhượng lại cơ sở thương mại để toàn tâm lo cho con cái

- Vậy chị và ông xã đã chuẩn bị những gì để chào đón bé trai đầu lòng?

Với tôi, việc có con là một việc rất khó. Con chưa chào đời nhưng có rất nhiều việc bản thân mình phải chuẩn bị. Tôi phải theo hướng dẫn của bác sĩ từ lúc em bé trong bụng mới được 2 tuần. Tới thời điểm này, em bé đã được 33 tuần rồi.

Những việc tôi phải chuẩn bị kể không hết luôn, từ việc đăng ký bệnh viện nơi sinh bé tới chuyện mua đồ dùng, trang trí phòng ngủ, làm tiệc baby shower (tiệc thường tổ chức trước 1 tháng khi sinh), rồi chuyện mướn vú nuôi và người giúp việc ở nhà…

Thật sự có quá nhiều việc phải lo cho một đứa con. Nhưng cũng may tôi thích làm những việc này (cười).

- Việc đặt tên cho bé có khiến chị và ông xã mất nhiều thời gian không?

Cả tôi và anh Trường đều chọn tên Mathis Thiên Từ một cách dễ dàng. Tên của bé có ý nghĩa là món quà từ ơn Trời (Thiên) ban tặng. Cũng với ý nghĩa đó, hai vợ chồng mong sao Thiên Từ sẽ sống với tấm lòng từ bi nhân ái.

- Thời gian mang bầu chị gặp trở ngại gì như ốm nghén hay mệt mỏi không? 

Trong thời gian đầu, tôi cũng bị ốm nghén. Thời kỳ cuối thai kỳ, tôi bị cảm và sốt. Tôi cũng bị động thai một chút. Chính vì vậy tôi phải nghỉ việc sớm hơn dự định.

Bà xã Đan Trường: "Vú nuôi cho con là y tá riêng" - 3

Thủy Tiên được đánh giá là nữ doanh nhân thành đạt tại Mỹ

- Chị tự nhận mình thuộc tuýp phụ nữ mang bầu vất vả. Điều gì chị nhớ nhất trong thời gian chị mang bầu? 

Nếu nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất chắc là mỗi lần đi siêu âm. Trước khi mang thai, tôi thật sự rất sợ bác sĩ. Có khi cả năm tôi cũng không đi gặp bác sĩ lần nào.

Tuy nhiên khi mang thai đầu lòng, tôi lúc nào cũng ngóng trông ngày đi khám vì khi đó là mỗi lần được nhìn thấy bé Thiên Từ. Thật sự đó là cảm giác rất lạ.

Ngay cả những lúc anh Trường không thể đi cùng mình tới khám, tôi chỉ cần nhìn thấy Thiên Từ trong bụng cũng đủ cho bản thân thêm sức sống và nhiều hy vọng hơn.

- Bầu gần 8 tháng nhưng chị vẫn giữ được vóc dáng của một bà bầu xinh đẹp. Bí quyết để chị không bị tâng cân quá nhiều mà thai nhi vẫn khỏe mạnh? 

Tôi ăn uống đầy đủ nhưng không bị tăng cân nhiều vì thân hình từ nhỏ đến lớn đã vậy rồi. Dù có ăn thêm cũng không tăng cân.

- Chị và ông xã đã có dự định gì cho những đứa em của Thiên Từ chưa?

Hiện tại cả hai vợ chồng chỉ muốn có một đứa con mà thôi (cười).

Bà xã Đan Trường: "Vú nuôi cho con là y tá riêng" - 4

Thủy Tiên cho hay hiện tại cô chỉ muốn có một đứa con

- Không hiếm các gia đình sao Việt chọn cách sinh con rất tốn kém cũng như việc cho con đi học ở những trường đắt tiền. Chị và ông xã thì sao?

Tôi và anh Trường cũng như những người khác vậy thôi. Cả hai cùng mong muốn con có được nhiều điều tốt nhất. Hiện tại, vú nuôi ở nhà cũng là y tá riêng vì khi lựa chọn, tôi cũng hy vọng người vú nuôi biết chăm sóc Thiên Từ thật tốt. Vì tôi không có kinh nghiệm chăm sóc em bé nên việc lo lắng cũng tăng gấp đôi.

- Vì em bé đầu lòng, chị nghĩ mình có thể hy sinh tới độ nào?

Tôi biết bé đang thiếu gì và cần gì trong tương lai. Bé sẽ là hơi thở của tôi sau này, là hạnh phúc của tôi nữa. Nguyện vọng của tôi chỉ là làm sao để bé có được một cuộc sống đầy đủ.

- Năm nay ông xã sẽ đón Tết cùng hai mẹ con chị tại Mỹ?

Anh Trường sẽ bay qua Mỹ vào đầu tháng 2 tới.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Đan Trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN