Angelina Jolie tố từng bị "ông trùm Hollywood" lạm dụng: Loạt sao lớn lên tiếng

Chính vì quyền lực và sự giàu có trong giới showbiz, nhiều người đã không dám lên tiếng tố cáo Harvey Weinstein.

Những ngày qua, vụ tố cáo lạm dụng tình dục mà mục tiêu là nhà sản xuất gạo cội Harvey Weinstein khiến showbiz Hollywood dậy sóng. Harvey ngay lập tức bị sa thải khỏi công ty do chính mình đồng sáng lập. Không lâu sau đó, tờ New York Times tiếp tục tung ra bằng chứng nhằm kết tội ông này đã cưỡng hiếp 3 phụ nữ.

Trong làn sóng tố cáo Harvey Weinstein, hai nữ diễn viên Gwyneth Paltrow và Angelina Jolie mới đây đã lên tiếng thừa nhận mình từng bị đạo diễn này lạm dụng. 

Angelina Jolie tố từng bị "ông trùm Hollywood" lạm dụng: Loạt sao lớn lên tiếng - 1

Angelina Jolie lên tiếng tố cáo Harvey Weinstein từng có ý định lạm dụng cô nhưng không thành

Angelina Jolie viết một bức email gửi tới tờ New York Times chia sẻ việc cô đã bị Harvey từng có những hành động tiếp cận cô trong phòng khách sạn vào khoảng thời gian cuối thập niên 90. Nữ minh tinh nhấn mạnh, từ đó cô không bao giờ hợp tác với nhà sản xuất này nữa, và rằng hành động lạm dụng tình dục với phụ nữ hay với bất cứ ai, và ở bất cứ đâu cũng là không chấp nhận được. 

Angelina Jolie tố từng bị "ông trùm Hollywood" lạm dụng: Loạt sao lớn lên tiếng - 2

Gwyneth Paltrow cũng từng bị Harvey "động chạm" nhưng cô vẫn tiếp tục hợp tác với ông trong bộ phim "Shakespeare in love"

Về phía Gwyneth Paltrow, nhiều người khá ngạc nhiên khi cô là nữ diễn viên chính trong bộ phim Shakespeare in love do chính Harvey Weinstein làm Giám đốc sản xuất năm 1999. Nữ diễn viên kể rằng khi xảy ra sự việc, cô được Harvey mời đóng vai trong bộ phim Emma năm 1996. Thời điểm đó cô còn hẹn hò với tài tử Brad Pitt và sau đó Brad đã nói chuyện trực tiếp rất căng thẳng với Harvey, yêu cầu ông ta chấm dứt mọi hành vi khiếm nhã.

Sau đó, Gwyneth Paltrow vẫn tiếp tục tham gia Shakespeare in love và không hề gượng gạo với nhà sản xuất 65 tuổi. Cô cũng không ngần ngại dành những lời nhận xét cho Harvey như "vừa rộng lượng, giúp đỡ, bảo vệ người khác, lại vừa nghiêm khắc và hay bắt nạt". Còn bây giờ, cô muốn lên tiếng ủng hộ những người phụ nữ từng là nạn nhân của nhà sản xuất đầy tai tiếng này. 

Angelina Jolie tố từng bị "ông trùm Hollywood" lạm dụng: Loạt sao lớn lên tiếng - 3

George Clooney đã quen biết Harvey hơn 20 năm nhưng cũng không thể bào chữa cho hành động của người bạn mình

Trước làn sóng tố cáo Harvey Weinstein dâng cao, nhiều siêu sao cũng đã lên tiếng ủng hộ các nạn nhân nói riêng và ủng hộ nữ quyền nói chung. Leonardo DiCaprio - người đã từng hợp tác với Harvey qua nhiều bộ phim như Gangs of New York hay The Aviator cũng đã bày tỏ thái độ bức xúc. Anh cho rằng việc làm như thế đối với phụ nữ là không thể chấp nhận được. 

Quen biết Harvey đã trên 20 năm, tài tử George Clooney cũng cho rằng hành động của ông là "không thể tha thứ". Nam diễn viên cho hay, anh đã nghe tin đồn từ nhiều năm nhưng chưa từng thấy Harvey có hành động khiếm nhã với phụ nữ trước công chúng.

Angelina Jolie tố từng bị "ông trùm Hollywood" lạm dụng: Loạt sao lớn lên tiếng - 4

Mỹ nhân Mad Max Charlize Theron lại không hề ngạc nhiên với câu chuyện lạm dụng tình dục hàng loạt này

Mỹ nhân phim Mad Max Charlize Theron thẳng thắn chia sẻ rằng cô không hề ngạc nhiên khi câu chuyện này bị phanh phui. "Chuyện này là một cơn sóng ngầm đã tồn tại từ rất lâu, không chỉ ở Hollywood mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Những người ở vị thế như ông ta, có tiền và quyền lực đều sẵn sàng làm thế với những người phụ nữ có vị trí thấp hơn mình. Nhưng có vẻ lần này Harvey đã đi quá xa rồi" - nữ diễn viên 42 tuổi bức xúc. 

Chính vợ của Harvey - nữ diễn viên kiêm người mẫu Georgina Chapman mới đây cũng đã tuyên bố sẽ rời bỏ chồng mình và để các con của cô có được không gian riêng. Trước thông tin này, nữ diễn viên Mean girls Lindsay Lohan đã có những lời trên trang cá nhân thể hiện sự thông cảm với Harvey khiến nhiều người bất ngờ.

Angelina Jolie tố từng bị "ông trùm Hollywood" lạm dụng: Loạt sao lớn lên tiếng - 5

Lindsay Lohan là người lên tiếng gần đây nhất và có lẽ là người duy nhất đứng về phía Harvey

"Tôi thấy quá buồn cho Harvey. Tôi làm nhiều phim với ông ấy và chưa từng bị lạm dụng hay một hành động khiếm nhã nào. Tôi nghĩ, hơn ai hết, lúc này Chapman phải là người đứng bên cạnh chồng mình. Tôi nghĩ mọi người hãy dừng lại đi" - Lindsay viết trên trang cá nhân. Hiện tại không ít người đã công khai bày tỏ ý kiến bất bình với hành động này của Lilo và cho rằng cô đang bênh vực một kẻ có tội. 

Về phía hãng phim The Weinstein Company, sau hành động rất quyết liệt là sa thải Harvey khỏi vị trí của mình, đã phủ nhận những tin đồn rằng công ty này đã che giấu những hành vi sai phạm giúp Harvey. Và Hội đồng quản trị, trong đó có em trai của ông này, cũng khẳng định thêm rằng họ sẽ hết lòng giúp đỡ những cơ quan chức năng trong quá trình điều tra hành vi của nhà sản xuất 65 tuổi. 

Harvey Weinstein sinh năm 1952, là một trong những nhà sản xuất phim uy tín hàng đầu Hollywood. Ông được giới showbiz thế giới ngầm coi như "ông trùm" điện ảnh khi có trong tay rất nhiều quyền lực cũng như hàng chục bộ phim nổi tiếng. 

Vừa qua, nữ diễn viên Ashley Judd và tờ New York Times đã mở màn cho làn sóng tố cáo những hành vi lạm dụng tình dục với các đồng nghiệp và nhân viên nữ của ông này. Chỉ cách đây vài ngày, New York Times lại tiếp tục tung một đoạn ghi âm của 3 nạn nhân nữ trong đó có 2 người là diễn viên, miêu tả chi tiết về những hành động xâm hại tình dục của ông tới họ. Trước những tố cáo này, Harvey Weinstein đang đứng trước nguy cơ bị hầu tòa, tiêu tan sự nghiệp và nhiều khả năng sẽ được đưa đi điều trị chứng "nghiện sex". 

Nhận cáo buộc lạm dụng tình dục, đạo diễn nổi tiếng bị sa thải khỏi chính công ty của mình

Hội đồng quản trị của công ty, trong đó có em trai Harvey Weinstein, đã quyết định chấm dứt hợp đồng với ông này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Anh ([Tên nguồn])
Angelina Jolie: Người đàn bà đầy quyền lực Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN