Nam thần màn ảnh Lý Hùng: Tôi chưa lấy vợ nhưng chuẩn men 100%

Lý Hùng thẳng thắn trả lời những thắc mắc về tình yêu và cuộc sống.

Lý Hùng là một trong những "nam thần" màn ảnh Việt được yêu thích trong những năm 80, 90 của thế kỷ 20.

Lý Hùng là một trong những "nam thần" màn ảnh Việt được yêu thích trong những năm 80, 90 của thế kỷ 20.

Lý Hùng (sinh năm 1969) từng được mệnh danh “tài tử màn ảnh Việt”, “ông hoàng phòng vé” với gia tài trên dưới 100 bộ phim và đa số đều là vai nam chính. Anh được khán giả yêu mến qua các bộ phim: Phạm Công – Cúc Hoa,  Ngôi nhà oan khốc, Tình và hận, Lá sầu riêng, Tình nàng áo trắng, Trái tim lỡ hẹn, Tây Sơn hào kiệt…

Ở tuổi 53, Lý Hùng vẫn giữ được độ nóng tên tuổi của mình, dù không còn đóng phim nhiều. Thay vào đó, anh tập trung vào mảng đạo diễn, sản xuất phim. Thỉnh thoảng, Lý Hùng gật đầu nhận lời làm giám khảo của một số gameshow hay bộ phim nào đó nếu thấy phù hợp.

Vẫn là "nam thần" ở tuổi ngũ tuần

Chào anh. Nhiều người tò mò một ngày của nghệ sỹ Lý Hùng sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? Anh có thể chia sẻ một chút cho người hâm mộ dễ hình dung?

Thật sự cuộc sống của tôi nhiều năm nay vẫn vậy, cũng như bao nhiêu người bình thường khác thôi. Tôi thường dậy sớm, duy trì thói quen rèn luyện thể dục, thể thao bằng cách: chạy bộ, chạy máy... rồi mới bắt đầu công việc, thư giãn. Một ngày không tập luyện là thấy thiếu thiếu gì đó, chắc vì là “con nhà võ” nên việc rèn luyện với tôi như ngấm vào máu vậy.

Ở tuổi 52, Lý Hùng vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ nhờ biết chăm sóc bản thân.

Ở tuổi 52, Lý Hùng vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ nhờ biết chăm sóc bản thân.

Phải chăng đó là lý do giúp anh luôn duy trì được phong độ đỉnh cao ở tuổi ngoại ngũ tuần?

Đúng rồi. Một phần vì là con nhà võ, nên từ năm lên 6-7 tuổi tôi đã được rèn luyện trong môi trường võ nghiệp. Đó cũng là lý do giúp tôi bén duyên với điện ảnh bằng các vai võ thuật, hành động. Hơn thế, vốn là người chăm chỉ tập thể dục nên tôi may mắn giữ được sức khoẻ và body ổn định. Nên giờ nhiều người gặp lại tôi sau hơn 20 năm vẫn khen ngợi tôi không khác gì ngày xưa, thời còn ở đỉnh cao của sự nghiệp và tên tuổi. Tôi thấy rất hạnh phúc.

Ngoài tập luyện thể thao, Lý Hùng có bí quyết nào giúp bản thân giữ được sức khỏe và phong độ như thời điểm hiện tại?

Tôi rất thích đi du lịch, theo quan niệm của tôi thì du lịch là niềm vui và nạp năng lượng cho mình. Nó đưa ta đến một nơi mới lạ, một không khí mới, môi trường mới, làm cuộc sống của chúng ta thay đổi hơn. Có khi đang ngồi ở nhà xem phim thì bạn bè gọi rủ đi du lịch nước ngoài, đâu đó gần gần Đông Nam Á thôi là tôi đồng ý, xách vali đi ngay.

Anh chăm chỉ tập luyện thể dục, thể thao mỗi ngày để có được phong độ hình thể tốt nhất.

Dù là “nam thần”, “bạch mã hoàng tử” một thời nhưng so với lớp nam diễn viên trẻ hiện nay, anh có bao giờ cảm thấy tự ti hay thiếu phong độ không?

Nếu xét về cả ngoại hình lẫn cống hiến nghệ thuật thì Lý Hùng tự tin trả lời là không. Có thể ở tuổi tôi, không còn được nhanh nhẹn, trẻ trung như các bạn bây giờ nhưng tôi có sự từng trải và rắn rỏi của năm tháng. Còn về nghề, tôi không dám nhận mình là ngôi sao nhưng mà thời của chúng tôi, mọi danh hiệu đều là khán giả tự phong cho mình. Họ xem phim, yêu mến và tự làm “giám khảo” của các nghệ sỹ. Chúng tôi chỉ biết cống hiến nghệ thuật, làm nghề bằng cái tâm để không phụ lòng khán giả chứ không quan tâm nhiều đến những thứ khác.

Đến thời điểm hiện tại, khi nhìn lại thời hoàng kim đã qua, Lý Hùng có bao giờ tiếc nuối hay tự hào về điều gì nhất?

Nói tiếc nuối thì có nhưng hơn ai hết, tôi cảm thấy mình đã cố gắng hết sức. Sự nghiệp kéo dài gần 30 năm của Lý Hùng được đánh giá là sạch bóng scandal. Thời của tôi, không có những từ khóa như: “chiêu trò”, “scandal”, “tai tiếng”... mà tất cả chỉ tập trung vào các vai diễn. Tôi nhớ bố tôi từng dặn “Con nổi tiếng khó 100 lần nhưng để giữ được sự nổi tiếng thì còn khó hơn 1000 lần”. Chính lời khuyên đó đã theo tôi suốt năm tháng cuộc đời nghệ sỹ của mình cho đến tận bây giờ.

"Tôi chưa kết hôn nhưng không hề cô đơn"

Người ta thường nói rằng, Lý Hùng của hiện tại có tất cả mọi thứ: sự giàu có, danh tiếng đến vẻ ngoài lịch lãm... nhưng vẫn “lẻ bóng” trong đường đời. Người ta vẫn hay gán 2 chữ "đào hoa" cho Lý Hùng, thế nhưng những tin tức hẹn hò với cô này cô kia cũng chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Anh nghĩ sao?

Nhiều người cũng quan tâm và hay hỏi Lý Hùng về vấn đề này nhưng vốn là người không thích chia sẻ nhiều chuyện riêng tư nên tôi ngại nói ra. Thực tế Lý Hùng không hề cô đơn hay một mình, tôi vẫn có bạn gái để chia sẻ, để quan tâm, chăm sóc. Chỉ là không biết đi đến đâu nên tôi không muốn công khai, rồi lại làm khổ người ta.

Còn nữa, chưa kết hôn vì duyên số chưa đến. Còn tôi không “kén chọn” hay “chảnh” hay “có vấn đề về giới tính” như người ta hay nghĩ đâu. Tôi x-men 100% đấy (cười). Còn Lý Hùng khẳng định, khi nào kết hôn sẽ thông báo để mọi người cùng chia vui.

Tôi đang khá tò mò mẫu bạn gái như thế nào sẽ “vừa mắt, vừa tim” anh nhỉ?

Tôi không hề có một nguyên tắc hay tiêu chuẩn nào trong việc chọn bạn gái cho mình như kiểu phải là một siêu mẫu hay một cô nàng quý phái, sang chảnh, giàu có... Mà đơn giản chỉ cần thấy phù hợp với bản thân mình. Nhưng tất nhiên phải ưa nhìn, có học thức đàng hoàng và đặc biệt là chia sẻ, đồng điệu được với tôi.

Lý Hùng gặp lại "người tình màn ảnh" Diễm Hương sau nhiều năm xa cách.

Lý Hùng gặp lại "người tình màn ảnh" Diễm Hương sau nhiều năm xa cách.

Ở những năm 80, 90 của thế kỷ trước- thời phim “mì ăn liền” đang nở rộ thì Lý Hùng là một trong những “ông hoàng phòng vé”. Anh từng chia sẻ rằng, cát-xê của anh lúc đó lên tới 60 cây vàng cho mỗi tập phim. Với sự nổi tiếng, giàu có đó nhiều người cho rằng sẽ tạo ra một tài tử Lý Hùng chịu chơi, chịu chi và “tiêu tiền như nước”có phải không?

Tôi kiếm được tiền và nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Nhưng may mắn vốn có nền tảng gia đình tốt nên việc kiếm tiền không phải là động lực duy nhất của tôi mà là vì đam mê với nghệ thuật. Có thời điểm, tôi nhận cát-xê 60 cây vàng (tương đương 2 tỷ đồng bây giờ) cho mỗi tập phim. Nhưng lại không quan tâm tổng cộng tôi có bao nhiêu tiền, tôi chỉ mong muốn số lượng vai diễn của tôi ngày càng nhiều, mà vai nào cũng phải có giá trị nhất định. Hôm nào đi chơi tôi đều ngửa tay xin mẹ tiền để đi ăn uống, cà phê với bạn bè... Thời đó, chỉ biết đi đóng phim suốt ngày chứ không ăn chơi, tiêu pha hoang phí gì. Đến bây giờ vẫn vậy, tôi vẫn không chừng mực, giản dị và luôn biết thấy như thế nào là “đủ”.

Trước đây anh từng chia sẻ, Lý Hùng không chơi facebook hay mạng xã hội. Nhưng giờ tôi thấy anh có vẻ như đã thay đổi suy nghĩ đó?

Đúng là trước đây, tôi từng nói rằng mình không chơi facebook hay mạng xã hội vì tôi không quan tâm nhiều lắm, nên không sử dụng. Nhưng sau đó tôi được em gái Lý Hương “mở mang” và “khai sáng” nên cũng tham gia. Nhưng tôi quan điểm chỉ chia sẻ những điều tích cực lên trang cá nhân và là nơi kết nối bạn bè. Chính nhờ facebook đã giúp tôi gặp lại được Diễm Hương, Ngọc Hiệp...và nhiều bạn cũ khác.

Lý Hùng là một trong những nam nghệ sỹ giữ được độ nóng tên tuổi bền bỉ sau nhiều năm.

Lý Hùng là một trong những nam nghệ sỹ giữ được độ nóng tên tuổi bền bỉ sau nhiều năm.

Nhiều người, đặc biệt là các nghệ sỹ thường xem facebook là kênh giao lưu, tương tác với khán giả. Tại sao Lý Hùng không tận dụng nó để giúp bản thân đến gần hơn với người hâm mộ?

Như tôi đã nói, tôi là người khá kín tiếng và sống giản dị. Ngay từ đâu tôi xem facebook hay mạng xã hội chỉ là nơi chia sẻ những năng lượng tích cực. Tôi cố gắng sử dụng “nhà ảo” này đúng mục đích của mình, hạn chế không quan tâm quá nhiều những tin tiêu cực, những tin rác để không bị cuốn vào những cảm xúc không tốt.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp đang hot vì cảnh nóng với Việt Anh: Ngoài đời không tập nhiều dáng vẫn mi nhon

Huyền Trang ngoài đời được khen ngợi hết lời vì có nhan sắc như hoa hậu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Bảo ([Tên nguồn])
Đàn ông khỏe đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN