"Mỹ nam" Michael Phelps đi vào huyền thoại bơi lội thế giới nay đã khác xưa rất nhiều

Michael Phelps đã từng đứng trên đỉnh vinh quang và rồi khi quay trở về đời thường, anh xây dựng lại từ đầu với bao khó khăn, thử thách.

Michael Phelps là VĐV Olympic vĩ đại nhất mọi thời đại và cũng là huyền thoại của làng bơi lội thế giới. Anh sở hữu trong tay 28 huy chương đủ loại, trải qua 5 kỳ Thế vận hội, đây là điều không ai có thể sánh kịp. Anh cũng giành tới 23 huy chương vàng Olympic, nhiều nhất trong lịch sử.

Cựu kình ngư sở hữu chiều cao ấn tượng 1,93m cùng thân hình vạm vỡ với bờ vai rộng, bàn tay và chân to, hoạt động như vây cá. Những điều này cho thấy, Michael Phelps sinh ra là để tỏa sáng cho môn thể thao dưới nước. Vào thời điểm ấy, anh là "người trong mộng" của biết bao cô gái bởi vẻ ngoài điển trai cùng tài năng xuất chúng.

Michael Phelps nắm giữ nhiều kỷ lục vĩ đại.

Michael Phelps nắm giữ nhiều kỷ lục vĩ đại.

Phelps tuyên bố giải nghệ sau kỳ Thế vận hội Rio 2016 khiến bao người tiếc nuối. Xa rời các cuộc thi đấu, lịch luyện tập dày đặc, kình ngư này bắt đầu học cách thích ứng với cuộc sống đời thường và xây dựng con đường phát triển mới. Anh đã thành lập thương hiệu đồ bơi và dụng cụ tập luyện mang tên mình. Phelps hợp tác với HLV Bob Bowman để mang nhiều năm kinh nghiệm vào thị trường, sản xuất ra những sản phẩm tốt nhất hỗ trợ các VĐV chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, anh cũng tham gia vào hội đồng quản trị Medibio, một tổ chức tập trung vào chẩn đoán các rối loạn sức khỏe tâm thần. Cách đây 5 năm về trước, anh từng tiết lộ mình phải vật lộn với chứng ADHD (rối loạn tăng động, giảm chú ý ở người lớn) và nguy hiểm hơn là căn bệnh trầm cảm.

Suốt hàng chục năm quen với guồng quay tập luyện rồi thi đấu chinh phục các kỷ lục, đi khắp mọi nơi, cựu vô địch Olympic đã mất một thời gian để thích ứng trở lại với cuộc sống bình thường. Để xoa dịu tinh thần, VĐV thành công nhất Olympic duy trì các thói quen sinh hoạt tích cực. Phelps tìm niềm vui trong công việc tư vấn sức khỏe, giúp đỡ những người cũng có hoàn cảnh như mình.

Anh từng rơi vào giai đoạn khó khăn sau khi giải nghệ.

Anh từng rơi vào giai đoạn khó khăn sau khi giải nghệ.

Ngoài ra, anh cũng góp mặt vào một số quảng cáo, trở thành đại sứ thương hiệu của nhiều tên tuổi lớn. Thi thoảng cựu kình ngư nổi tiếng còn tham gia một số sự kiện để chia sẻ câu chuyện của bản thân, truyền cảm hứng cho nhiều người hơn.

Ngoài công việc kinh doanh, Phelps còn tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện. Anh đã sử dụng số tiền thưởng trị giá 1 triệu USD sau Thế vận hội 2008 để thành lập "Quỹ Michael Phelps". Hiện tại, quỹ này vẫn phát triển và đang tập trung vào việc đảm bảo an toàn nguồn nước, cuộc sống lành mạnh và dạy trẻ em theo đuổi ước mơ. 

Trên Instagram 3,4 triệu người theo dõi, anh thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc đời thường của bản thân và gia đình. Dù rời xa đường đua bơi lội, anh vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để thân hình săn chắc, khỏe khoắn. Nhưng Michael Phelps lại chuộng phong cách bụi bặm, để râu rậm, trông anh già dặn so với tuổi.

Niềm tự hào hiện tại của huyền thoại này chính là tổ ấm hạnh phúc với 3 đứa con đáng yêu là Boomer, Beckett và Maverick. Sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao, Phelps đã có thể dành thời gian cho gia đình. Họ thường tổ chức nhiều chuyến đi dã ngoại, nghỉ dưỡng và khám phá vùng đất mới để các thành viên gắn bó với nhau hơn. Vợ và con chính là động lực tinh thần và là niềm vui để Phelps tiếp tục tiến về phía trước, gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa.

Anh có cuộc hôn nhân viên mãn bên người vợ xinh đẹp.

Anh có cuộc hôn nhân viên mãn bên người vợ xinh đẹp.

Tổ ấm hạnh phúc của anh thật đáng ngưỡng mộ.

Tổ ấm hạnh phúc của anh thật đáng ngưỡng mộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau vụ tai nạn xe kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh tái xuất với diện mạo thay đổi không ngờ

Lâm Chí Dĩnh và bà xã đang có chuyến đi nước ngoài lãng mạn, hình ảnh mới của cặp đôi ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Linh ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN