DANH MỤC

 

Lê Xuân Tiền: "Dù đẹp trai nhưng vẫn phải đi thử vai"

Lê Xuân Tiền được biết tới là người mẫu, diễn viên điển trai của showbiz Việt, anh dần khẳng định tài năng bản thân ở nhiều lĩnh vực.

Sau dịch, anh đã trở lại với nghệ thuật trong những dự án nào? Nhân vật trong phim "Cô gái từ quá khứ" có phải là dự án lớn nhất anh tham gia trong năm nay không?

Sau dịch, tôi trở lại với khán giả thông qua hai dự án đó là “Cô Gái Từ Quá Khứ” của hai anh đạo diễn Bảo Nhân – Nam Cito và “Trại Hoa Đỏ” của đạo diễn Victor Vũ.

Nhân vật Jack trong “Cô Gái Từ Quá Khứ” không giữ tuyến chính nhưng đó là sự vừa phải và Tiền rất là hài lòng về vai Jack. Ở lần này thì Jack lại mang một trách nhiệm mới, một nhân vật ít xuất hiện hơn nhưng nó đảm nhận vai trò riêng.

Người hâm mộ biết tới anh như một model "độc quyền" của NTK Đỗ Mạnh Cường, nam diễn viên "độc quyền" trong những phim điện ảnh của đạo diễn Nam Cito. Anh có quan điểm như nào về hai từ "độc quyền"?

Trộm vía từ khi bước chân vào con đường model, tôi may mắn được “bố” Cường ưu ái gọi là “chàng thơ” và liên tục xuất hiện trong các show diễn lớn nên cũng có thể gọi là “độc quyền” của “bố” Cường.

Sau đó, sang đến diễn xuất thì tôi cũng được góp mặt trong vài dự án của hai anh Bảo Nhân – Nam Cito. Nhưng sau đó, tôi cũng được tham gia một dự án khác của đạo diễn Victor Vũ là “Trại Hoa Đỏ”. Nếu vậy đâu còn được gọi là “độc quyền” của hai anh nữa (cười).

Tôi không đặt nặng quá nhiều vào hai chữ “độc quyền”. Tôi nghĩ trước một lời đề nghị dù là thời trang hay điện ảnh, tôi sẽ luôn tìm hiểu và cân nhắc thật kỹ dự án hay show diễn đó có phù hợp với mình hay không để nhận lời. Là một người nghệ sĩ, tất nhiên tôi không muốn gò bó trong một hình ảnh cố định mà tôi muốn mình đa dạng để tiếp cận với khán giả một cách rộng rãi nhất.

Dù bén duyên nghiệp diễn chỉ gần đây thôi nhưng anh được công chúng nhớ tới nhiều hơn khi làm model. Liệu anh sẽ duy trì song song 2 công việc hay nghiêng sang diễn xuất nhiều hơn?

Tại sao phải chọn một trong khi cả hai công việc đều là đam mê của tôi. Nếu phải chọn tôi xin phép “tham lam” một chút; tôi chọn cả hai (cười). Công việc người mẫu đã giúp công chúng biết Lê Xuân Tiền là ai và diễn viên khiến khán giả thấy nhiều yêu thương tôi nhiều hơn thông qua vai diễn của mình. Nhưng tựu trung lại, cả hai công việc đều mang tôi đến gần hơn với công chúng và được mọi người yêu thương như bây giờ.

 

 

Có khi nào bản thân anh nghĩ rằng ngoại hình, sự điển trai đã góp phần mang sự thành công tạm gọi là "ít chông gai" khi chuyển sang diễn xuất?

Nếu nhận định công việc diễn xuất của tôi “ít chông gai” vì có ngoại hình thì không đúng lắm vì tôi cũng phải đi casting như các bạn diễn viên khác, thậm chí tôi còn phải cố gắng hơn các bạn diễn viên chuyên nghiệp gấp nhiều lần. Bật mí cho mọi người là dù đã đảm nhận vai diễn Jack ở 2 phần trước của “Gái Già Lắm Chiêu” nhưng đến với “Cô Gái Từ Quá Khứ”, tôi vẫn phải đi thử vai như bình thường để được hai anh Bảo Nhân - Nam Cito đánh giá và giao vai Jack.

Nhưng trộm vía tôi may mắn có được ngoại hình sáng, ưa nhìn nên dễ được để ý hơn. Ở thời đại 4.0, tôi nghĩ cái nhìn đầu tiên quan trọng lắm. Điều đó đồng nghĩa vẻ bề ngoài sẽ là thứ phản ánh đầu tiên và để lại ấn tượng cho người đối diện.

Ở Hàn Quốc hình ảnh tổng tài đẹp trai cao hơn 1,8m rất nhiều nhưng ở Việt Nam còn khá ít. Liệu đây có phải là cơ hội để anh phát huy với tạo hình này trong tương lai? Hay bản thân anh đã có những dự tính khác cho con đường diên xuất của mình?

Nếu nhận được lời mời vào vai tổng tài thì quá hấp dẫn rồi (cười). Nếu vai diễn phù hợp thì tôi sẽ mạnh dạn tham gia.

Còn đề cập về con đường diễn xuất của tôi thì sẽ dài lắm. Tôi vẫn muốn trải nghiệm thêm nhiều dạng vai khác nhau. Tôi muốn được khóc, được cười với nhiều mảnh đời trong cuộc sống thông qua nhân vật mình được nhận. Đó là mục tiêu mà tôi muốn đạt được trong thời gian tới.

Nếu vào vai tổng tài giàu có, điển trai, "sát gái" một nam thần toàn diện thì anh thấy mình còn thiếu điểm nào, trau dồi thêm điều gì để vào vai một cách tròn trịa nhất?

Trong bộ phim “Cô Gái Từ Quá Khứ” vừa qua, tôi được mọi người góp ý khá nhiều về phần đài từ, giọng nói còn nặng vùng miền. Tôi nghĩ đây là lỗi mà mình cần phải khắc phục và học nhiều hơn nếu may mắn nhận được vai tổng tài như bạn đề cập.

Bên cạnh đó, việc trau dồi thêm về kỹ năng diễn xuất cũng rất cần thiết vì dù sao tôi cũng từ người mẫu lấn sân qua điện ảnh nên cần phải cố gắng tu bổ nhiều hơn.

 

 

 

“Không có cô gái nào thích một chàng trai 6 múi hơn một chàng trai có 6 chiếc xe. Thế nên hãy ngừng tập gym và lăn ra đường kiếm tiền đi” - câu nói của Shark Bình từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Với anh thì sao?

Đối với một người đã tập thể thao từ nhỏ như tôi thì việc tập gym không chỉ giúp bản thân có body 6 múi mà hơn hết là đảm bảo sức khỏe, tiêu hao lượng calo và mỡ trong cơ thể, tăng cường trao đổi chất giúp cơ thể khỏe mạnh. Một hình thể khỏe, đẹp là minh chứng cho việc bạn có một lối sống lành mạnh, healthy. Vậy tại sao phải ngừng lại!

Tiền mất đi có thể kiếm lại nhưng một khi sức khỏe đã yếu thì dù nhiều tiền bao nhiêu cũng không thể mua được nên bên cạnh việc kiếm tiền thì cũng hãy quan tâm đến sức khỏe của chính mình.

Cuối cùng, anh ăn gì, tập gì để duy trì phong độ nam thần, vẻ đẹp rạng rỡ như vậy?

Nói về chế độ ăn uống thì tôi ăn uống khá thoải mái và ít kiêng cử. Tuy nhiên, tôi vẫn ưu tiên ăn nhiều rau xanh và đạm để giữ cơ. Uống nước nhiều, ăn trái cây, hạn chế ăn khuya và đồ ngọt, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Khi có dự án hay show diễn, tôi sẽ cắt giảm chế độ ăn và tăng cường lịch tập để có body chuẩn nhất.

Về bí quyết tập luyện, một tuần tôi sẽ ưu tiên 3 buổi tập gym, mỗi buổi kéo dài 2 tiếng. Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích những môn thể thao khác như tập võ, đá banh, cầu lông hoặc bơi lội. Việc chơi thêm nhiều bộ môn thể thao cũng giúp tôi đốt mỡ và giữ dáng rất nhiều.

Lê Xuân Tiền: "Trai 6 múi hay trai 6 xe - tiền kiếm được nhưng sức khoẻ thì không" - 12

Content: Minh Trang

Thứ Hai, ngày 12/12/2022 19:16 PM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Minh Trang ([Tên nguồn])