Truyện cười: Cũng là xem World Cup, nhưng cách xem của Teen Tây lạ lắm

Chuyện này chỉ có bên Tây thôi, nhiều phụ huynh khẳng định chắc chắn như vậy, chứ cháu nó ở nhà ngoan lắm (còn khi ở... nhà khác thì không rõ)

Ông chú hỏi “ông cháu” đang học năm cuối trung học:

- Cả tháng nay con bé Ăn Na đến nhà mày chơi hả? Chúng mày làm cái trò gì vậy?

- Tên cô ấy là An Na, cháu rủ cô ấy đến nhà xem World Cup trên tivi thôi.

- Nhưng nhà mày làm gì có tivi mà xem?

- Cô ấy chưa phát hiện ra điều này chú ạ. - “Ông cháu” cười bí ẩn.

*

Không nói thì bảo là nhạt

Sinh viên đi học muộn vì tối qua mải xem World Cup 2022, giảng viên cũng mê bóng đá bèn ra điều kiện trả lời được câu hỏi mới cho vào lớp:

- Theo anh, trong các trận đấu tối qua, ở đâu bay bổng nhất?

- Thưa thầy, trong bình luận của các chuyên gia trên truyền hình ạ.

*

Chiến tranh giữa các “vì sao?”

Buổi sáng, người hàng xóm hỏi cậu bé:

- Tối qua nhà cháu có chuyện gì mà cả bố và mẹ cháu ầm ĩ thế?

- Không có gì đâu ạ, chẳng qua là lúc ấy bố cháu xem World Cup, còn mẹ cháu hướng dẫn cháu học bài.

*

Bố muốn chú ấy bình luận thi hoa hậu

Hai bố con đang xem chương trình World Cup 2022 trên ti vi, cậu bé nói:

- Bố ơi, chú bình luận viên của trận đấu nên chuyển qua bình luận về ẩm thực.

- Tại sao con nói thế?

- Vì con nghe chú ấy nói “đường truyền rất ngon”, “pha qua người ngon lành”...

*

Vấn đề gia truyền

Một người hỏi bạn có vợ vừa sinh em bé năm ngoái:

- Anh đã tập nói cho cậu con trai của anh chưa?

- Đã dạy từ giữa năm nay rồi rồi, thậm chí nó còn bình luận khi xem World Cup cùng tớ, hậu quả là bây giờ tớ lại phải dạy nó im lặng.

*

Nói đúng quá, lại cho xem bóng đá

Ông bố nhắc nhớ cậu con trai tối nào cũng thức khuya xem World Cup:

- Này con, dù có mê đến mấy, con cũng phải chú ý vào học hành. Con nghĩ người ta dùng cái đầu của mình để làm gì?

- Con hiểu rồi, để đánh đầu đưa bóng vào lưới ạ.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyện cười: World Cup mà nói chuyện “kỷ lục đông người nhảy cầu nhất”!?

Mùa World Cup nói chuyện “nhảy cầu” là có cảm giác bất ổn rồi, nhưng nhiều người lại thấy... khâm phục mới lạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Nhật Jap ([Tên nguồn])
World Cup Cười Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN