Tin vịt trận chung kết Việt Nam – Uzbekistan

89% số phụ nữ trả lời thẳng thắn rằng họ đến sân vận động để ngắm đùi và ngực của các cầu thủ Việt Nam.

Chưa bao giờ lịch sử VN lại ủng hộ U23 Việt Nam đến thế!

Theo rất nhiều kết quả dự báo từ kinh dịch, các con vật tiên tri, những tờ lịch có tính chất “sấm truyền”... thì tỉ lệ U23 Việt Nam thắng U23 Uzbekistan lên tới 99%. Và điều đặc biệt, lịch sử đang ủng hộ đội tuyển chúng ta, đó là:

Đội tuyển Việt Nam chưa từng biết thất bại ở bất kỳ trận chung kết bóng đá châu Á nào trước đó!

Giờ đây, tất cả mọi điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều nằm chắc trong tay của chúng ta, không còn lý do gì nữa để chúng ta không giành chiến thắng!

Tin vịt trận chung kết Việt Nam – Uzbekistan - 1

Chia sẻ của các cầu thủ Hàn Quốc khiến CĐV Việt Nam nở cả mũi

Theo một nguồn tin bên lề AFC U23 Cup, đội tuyển Hàn Quốc trước đó trong trận gặp Uzbekistan, do quá sợ phải gặp U23 Việt Nam nên đã cố ý thua Uzbekistan để tránh đụng độ với chúng ta. Một cầu thủ Hàn Quốc tiết lộ: “Chúng tôi thà tranh giải ba với Qatar còn hơn vào chung kết gặp Việt Nam để rồi vỡ trận thua tan nát. Lần này U23 Việt Nam quá mạnh, tránh voi chẳng xấu mặt nào, cũng mong CĐV nước nhà thông cảm cho lựa chọn khó khăn của chúng tôi”.

“Tư thù cá nhân” của HLV Park Hang-seo

Bản tin thể thao của tờ Thông Tấn Xã Sidewalk số ra ngày hôm nay viết: “Việc Hàn Quốc không được vào chung kết cũng khiến HLV Park Hang-seo cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng, bởi nếu đội tuyển quê nhà lọt vào chung kết gặp Việt Nam – đội mà ông đang làm HLV trưởng thì sẽ rất khó xử, bởi “bên tình, bên nghĩa – bên nào nặng hơn”.

Ai cũng biết HLV Park là một người chuyên nghiệp nhưng ông cũng là người cha giàu tình cảm đối với các cầu thủ U23 Việt Nam. Không cố ý nhưng việc đội tuyển Việt Nam của ông vào chung kết gặp Uzbekistan cũng là cơ hội để HLV Park “trả thù” cho quê hương ”.

Ứ chơi Sea Games nữa!

Sau hàng loạt chiến thắng kinh khủng ở giải U23 vô địch châu Á lần này, rất đông CĐV Việt Nam đã khuyên đội tuyển nước nhà từ nay về sau không nên tham dự bóng đá Sea Games nữa. “Chúng ta đã ở đẳng cấp cao hơn hẳn rồi, do đó không nên chơi ở sân chơi dành cho những đội bóng có đẳng cấp thấp hơn nữa, nếu thắng thì cũng chẳng oanh liệt gì, còn nếu thua (xác suất này rất cao) thì thực là mất mặt. Việc này cũng giống như việc H'Hen Niê đã đoạt giải Hoa Hậu Hoàn Vũ VN rồi thì không nên thi hoa hậu Đại Dương nữa” – Một cổ động viên Việt Nam chia sẻ.

Phụ nữ châu Á thực chất xem gì trong trận chung kết?

Tạp chí thể thao Fox Sports khảo sát trên 500 phụ nữ đến từ châu Á với câu hỏi:

Chị em đến sân vận động với mục đích gì trong trận chung kết tới đây?

Kết quả là 89% số phụ nữ nói trên đã trả lời thẳng thắn rằng họ đến sân vận động để ngắm đùi và ngực của các cầu thủ Việt Nam như môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Trọng Đại, hậu vệ Vũ Văn Thanh…v.v.

Đề nghị thay đổi cấu tạo sân bóng của CĐV nữ VN

Hiệp hội các hot girl Việt Nam sau khi theo dõi những trận bóng đá U23 có các cầu thủ nước nhà thi đấu đã làm đơn kiến nghị tới liên đoàn bóng đá châu Á đề nghị cải tiến các sân vận động hiện nay từ hình chữ nhật thành hình… tròn cho giản tiện. Theo họ, như vậy sẽ đỡ phải phạt góc, một trận bóng sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

Bên cạnh đó hiệp hội này còn kiến nghị thêm như sau: “Chúng tôi thấy quy định đá phạt 11 m và khu vực có tên là 16m 50 chẳng thú vị, nên làm tròn là 10m và 16m cho đẹp và dễ nhớ”

CĐV Việt Nam có nên hành hung trọng tài trước trận đấu?

Trước tình trạng các trọng tài thường xuyên thiên vị đội bạn trong những trận có U23 VN thi đấu, một nhóm Hu-li-gân châu Á đã “xúi” các CĐV quá khích của VN nên hành hung tổ trọng tài điều khiển trận chung kết VN –Uzbekistan  trước giờ bóng lăn  với lý do sau trận đấu, chuyến bay cuối cùng về VN sẽ khởi hành, do vậy nếu hành hung sau trận đấu sẽ không kịp chuyến bay.

Tất nhiên các CĐV Việt Nam là những CĐV văn minh, CĐV quá khích của Việt Nam cũng quá khích một cách văn minh nên chẳng ai lại làm điều đó, thêm nữa nếu chiến thắng được cả “cầu thủ số 12” thì càng hãnh diện chứ sao.

Rất nhiều phụ nữ thích làm thủ môn trong các đội bóng nam?

Cũng theo tin từ TTX Sidewalk, khi phỏng vấn hơn 400 phụ nữ trẻ xinh đẹp và yêu bóng đá nhất châu Á rằng:

Nếu được chơi trong đội hình các cầu thủ nam ở AFC U23 Cup lần này, bạn thích chơi ở vị trí nào nhất?

Thì đã nhận được tới 398 trả lời của các chị em đó là vị trí: Thủ môn.

Lý do họ đưa ra cho lựa chọn này là bởi: Thủ môn sẽ được ăn vận quần áo khác hẳn với các cầu thủ khác, tha hồ hoa hòe hoa sói, xanh đỏ tím vàng, muốn diện thế nào cũng được, khỏi đụng hàng và đặc biệt: Nếu là thủ môn, họ còn có lợi thế là có thể nhắm một tiền đạo nào đó đẹp trai và ôm nhầm coi như chộp hụt bóng, thậm chí họ có thể dùng bàn tay của mình để thực hiện các “tiểu xảo” nhạy cảm mà ngoài sân họ không được phép!

Thiệt hại không nhỏ sau cơn ”địa chấn” U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã tạo ra một cơn “địa chấn“ lịch sử và nó để lại cho các cổ động viên cuồng nhiệt những thiệt hại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN