Nơi có tập quán ị bô “bá đạo” nhất thế giới

Từ đức vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử, phi tần, thái giám, cung nữ... ai ai cũng ị bô.

Nơi có tập quán ị bô “bá đạo” nhất thế giới

Hiệp hội Nhà Vệ Sinh Quốc Tế đã nghiên cứu, thống kê và chỉ ra rằng: Trong tất cả các triều đại phong kiến trên thế giới thì triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc là triều đại có sở thích đi vệ sinh ngồi bô “bá đạo” nhất quả đất.

Từ đức vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử, phi tần, thái giám, cung nữ... ai ai cũng ị bô. Để minh chứng điều này Hiệp hội nhà vệ sinh quốc tế dẫn ra bằng chứng là: Tử Cấm Thành (tên gọi khác là cố cung) ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc thời nhà Thanh có tổng diện tích 720.000 m2, diện tích kiến trúc là 150.000 m2, bao gồm hơn 70 cung điện lớn nhỏ và gần 10.000 phòng, phòng gì cũng có, từ phòng khách, phòng ăn, phòng thay quần áo, phòng sinh hoạt tình dục,... thậm chí có cả phòng để đá lạnh, nhưng tuyệt đối không có phòng vệ sinh nào.

Mọi nhu cầu bài tiết đều được cung nữ, thái giám bưng bô tới, rồi sau đó cũng chính những người này sẽ đem chất thải ra ngoài thành để đổ.

Hội chứng kỳ cục

Theo một nghiên cứu của các nhà tâm lý học người Anh thì trên thế giới có vô số người bị mắc phải một hội chứng kỳ cục, có tên là GPS (Grammar Pedantry Syndrome – Tạm dịch là: Hội chứng quá để tâm đến lỗi ngữ pháp)

Những người mắc phải hội chứng này thường có triệu chứng cảm thấy cực kỳ khó chịu khi thấy người khác viết sai chính tả, họ lập tức bắt lỗi, đề nghị sửa lỗi mọi lúc mọi nơi, thậm chí ngay cả khi bản thân họ cũng thường xuyên viết sai chính tả.

Giới trẻ VN ngày nay viết “xai trýnh tả giất nhiều”, thậm chí còn có mốt “kố í” viết sai chính tả, do đó hội chứng GPS này sẽ ngày càng tăng nặng, gây bực bội xã hội và ức chế như ăn khế thổi kèn.

Bó tay với hành động ”kì cục” của các quý ông

Đôi khi các quý ông có những hành động hết sức "kì cục" mà người xung quanh không thể nào hiểu nổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cử Tạ ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN