Singapore thả “chó robot” ra công viên để nhắc nhở người dân trong mùa dịch Covid-19

Sự kiện: Công nghệ

Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus Covid-19, Singapore triển khai một robot để tuần tra trong công viên nhằm phát hiện và nhắc nhở người dân tuân thủ quy định giãn cách xã hội.

Chú chó Robot mang tên Spot (ảnh: Straitstimes). 

Chú chó Robot mang tên Spot (ảnh: Straitstimes). 

Chú chó robot mang tên Spot sẽ thay thế các nhân viên an ninh trong việc tuần tra tại các công viên, khu bảo tồn của Cục Công viên Quốc gia (NParks) và các cơ sở tương tự trực thuộc hội đồng thành phố.

Bắt đầu được đưa vào thử nghiệm từ ngày 8/5, Spot sẽ được vận hành bởi Smart Nation và Digital Government Group (SNDGG) dưới sự giám sát của NParks. Trong đợt thử nghiệm kéo dài 2 tuần, Spot sẽ tuần tra đoạn đường dài 3km dọc theo dòng sông trong thời điểm ít người dân, được hộ tống bởi một nhân viên của NParks. Trong quá trình tuần tra, Spot sẽ phát một thông báo nhắc nhở người dân chấp hành quy định giãn cách xã hội.

Nếu đợt thử nghiệm mang lại kết quả tốt, NParks sẽ xem xét triển khai Spot tại công viên Bishan-Ang Mo Kio vào các giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối. Bên cạnh đó, NParks cũng lên kế hoạch triển khai robot tại các công viên khác như Jurong Lake Gardens.

Được chế tạo bởi các nhà khoa học tại Boston Dynamic (Mỹ), robot có khả năng xác định chướng ngại vật tốt hơn so với các robot chạy bằng bánh xe, cho phép chúng hoạt động hiệu quả trên các địa hình khác nhau. Spot sở hữu cảm biến an toàn để định vị con người và đồ vật trong bán kính 1m nhằm tránh va chạm.

Singapore thả “chó robot” ra công viên để nhắc nhở người dân trong mùa dịch Covid-19 - 2

Được trang bị camera tích hợp tính năng phân tích video, Spot có khả năng phát hiện đám đông và thống kê số lượng người đến công viên. Chính quyền thành phố khẳng định, công nghệ này sẽ không theo dõi, thu thập dữ liệu cá nhân, bảo đảm tính riêng tư của người dân.

Để đợt thử nghiệm diễn ra thuận lợi, Spot đã được trang bị các chức năng khác như: Điều khiển từ xa, bản đồ 3D, vận hành bán tự động.

Tính tới thời điểm hiện tại, Singapore phát hiện 23.000 ca nhiễm Covid-19 và 20 ca tử vong. Việc sử dụng robot tuần tra là một giải pháp để giảm thiểu tiếp xúc xã hội trong thời điểm dịch bệnh. Phương án này cũng được thực hiện tại các quốc gia khác. Tại nhiều nơi, drone (thiết bị bay không người lái) đã được triển khai để phát hiện và nhắc nhở người dân tuân thủ quy định giãn cách.

Riêng đối với Spot, đây là lần thứ 2 dòng robot này được triển khai trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trước đó, chính quyền Boston (Mỹ) cũng đã chấp thuận kiến nghị sử dụng Spot tại bệnh viện thành phố nhằm hỗ trợ các bác sĩ và nhân viên y tế trong quá trình điều trị cho các trường hợp nhiễm bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

1001 thắc mắc: Sao được sinh ra thế nào, thọ bao nhiêu tuổi?

Trong vũ trụ có vô vàn vị sao, nhiều ngôi sao to lớn và sáng hơn mặt trời rất nhiều. Câu hỏi đặt ra là chúng được hình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bá Di (Theo Straitstimes) ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN