Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH

Không được đánh giá cao từ những vòng đầu nhưng với sự tiến bộ vượt bật cùng những nỗ lực không ngừng trong nửa sau chặng đường, cặp đôi Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ đã bất ngờ vươn lên giành ngôi vị quán quân Cặp đôi hoàn hảo 2013 trong đêm chung kết diễn ra vào tối hôm qua (12/5).

Trong giây phút đăng quang, Thanh Thúy nghẹn ngào chia sẻ: “Có rất nhiều người nói không biết đâu là con người thật nhất của Thúy, khi thì nhí nhảnh, lúc sâu lắng khi lại dữ dội. Thúy thật nhất là khi được trở về với vai trò người vợ, người mẹ, người diễn viên”.

Thanh Thúy
cũng không quên xin lỗi ông xã đã bị cô "hành hạ, tra tấn" suốt 4 tháng vừa qua. Với cô, giải thưởng này không phải của riêng mình Thúy mà là của tất cả mọi người.

Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ: Ngựa chạy đường dài


Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy đã mở đầu đêm chung kết Cặp đôi hoàn hảo với một tiết mục vô cùng sôi động The cup of life. Cả hai tái hiện lại một kỳ thi thể thao hoành tráng với nhiều dân tộc, sắc tộc trong những màu sắc rất khác nhau.

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 1

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 2

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 3

Khoảnh khắc đăng quang đáng nhớ của Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ

Có thể nhận thấy phần trình diễn đã tái hiện lại tất cả những đêm thi trước đó của hai bạn. Nhạc sỹ Lê Minh Sơn cho rằng, anh có cảm giác rằng luôn có một bàn tay phù thủy đứng sau cặp đôi này. Nhạc sỹ Lưu Thiên Hương rất ghi nhận cống hiến của cặp đôi này tại Cặp đôi hoàn hảo năm nay.

Quay ngược 360 độ với ca khúc mở màn sôi động, Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy đã gây nên một cơn chấn động với một ca khúc rất lắng động Nếu chỉ còn một ngày để sống. Trong trang phục trắng tinh khôi cùng dàn hòa ca hòa quyện rất mực hài hòa, Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy đã trình bày tiết mục này rất hay.

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 4

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 5

Hai phần trình diễn đối lập nhau của Tân quán quân CĐHH 2013

Và họ đã dành được điểm số tuyệt đối từ phía ban giám khảo, ngay cả từ vị giám khảo khó tính Lê Hoàng. Chính điều này đã khiến cho Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ xúc động đến không nói nên lời.

Trong các cặp đôi, Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ là cặp có đường đi dài hơi rất ghê gớm. Từ một Thanh Thúy nhút nhát, run lẩy bẩy trên sân khấu những ngày đầu, giờ đây thay vào đó là một Thanh Thúy rất cứng cáp, bản lĩnh và hát rất hay.

Các tiết mục của họ thường được đầu tư rất kỹ lưỡng. Họ luôn muốn đưa lên sân khấu những gì tinh túy nhất và Đất nước lời ru cũng là một tiết mục hoành tráng như thế. Đây không còn là giải trí đơn thuần mà tính nghệ thuật rất cao và chiến thắng của họ tại mùa giải năm nay đã chứng minh điều đó.

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 6

Cả hai hát Đất nước và Lời ru cũng rất ngọt ngào

Nhạc sỹ Lê Quang chia sẻ, cặp đôi này có thể sẽ trở trở thành đôi song ca hoành tráng tại các sân khấu ca nhạc. Đạo diễn Lê Hoàng cũng rất ưu ái khi cho rằng Thanh Thúy nên suy nghĩ lại khi cho rằng mình không đi hát. “Có những ca sỹ như Thúy thì cũng có những khán giả như Hoàng” – anh bộc bạch hài hước.

Cát Phượng – Phan Đinh Tùng: Sức hấp dẫn đến từ sự độc lạ

Nếu thành công của Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy đến từ sự chỉnh chu, kỹ lưỡng thì Phan Đinh Tùng – Cát Phượng lại luôn tạo được sức hấp dẫn từ những sáng tạo không ngừng nghỉ của mình. Hầu như chưa bao giờ họ bước lên sân khấu mà khán giả đoán được họ sẽ làm gì và hóa thân vào nhân vật nào.

Trong đêm chung kết, cặp đôi độc lạ tiếp tục mang đến cho khán giả những bất ngờ như thế. Phan Đinh Tùng đã hóa thân thành một tên cướp biển độc ác trong ca khúc Ôi mê ly. Trong khi đó, Cát Phượng đã gây bất ngờ lớn khi lên giọng giả thanh rất đẳng cấp trong ca khúc này.

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 7

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 8

Cát Phượng và Phan Đinh Tùng luôn làm khán giả phát điên theo cái sự "điên" của mình

Nhưng đó vẫn chưa phải là đỉnh điểm của Cát Phượng trong đêm thi này. Trong ca khúc Trống vắng, Cát Phượng rock sung đến mức Lưu Thiên Hương phải kêu gọi các rocker xem lại mình. Điên mà không điên, không chỉ điên trên sân khấu mà còn làm cho chúng ta điên theo nữa… là những nhận xét rất máu lửa của các giám khảo. Chính sự sáng tạo không ngừng là điều khiến cho họ bùng nổ trên sân khấu.

Và không chỉ khiến khán giả điên, khi cặp đôi này muốn khán giả khóc, họ vẫn làm được như thường. Đó chính là lý do mà mặc dù đã nghe đến cả 1000 lần Huyền thoại mẹ, nhạc sỹ Lê Quang vẫn rất xúc động khi nghe hai giọng ca này.

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 9

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 10

Và khi muốn làm cho khán giả khóc thì cặp đôi Á quân cũng làm việc đó rất dễ dàng

Giọng ca của Phan Đinh Tùng sâu sắc, nồng nàn và rất đàn ông cộng với chất giọng mỏng manh nhưng đầy cảm xúc của Cát Phượng cùng với những sáng tạo không ngừng đã giúp họ trở thành “cặp đôi để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất.

Mỹ Lệ - Khương Ngọc: Mạo hiểm bất thành

Trái với tiết mục mở màn mang tính “toàn cầu” vô cùng hoàng tráng của cặp đôi Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy, Khương Ngọc – Mỹ Lệ trở về “tắm ao ta” với một ca khúc dân ca Bắc Bộ nổi tiếng Tát nước đầu đình.

Lê Hoàng đã hết lời khen ngợi Khương Ngọc trong tiết mục này. “Ngọc hát rất hay, nhất là lúc bắt đầu, hát như người say rất khó nhưng bạn đã làm rất tốt. Không có gì  phải phê phán bạn Ngọc nhưng tôi cần dân ca Bắc Bộ phải uyển chuyển, đong đưa hơn nữa. Tiết mục này hơi bị “ác” một chút” – vị đạo diễn khó tính nhận xét.

Lê Minh Sơn ngay lập tức phản bác: “Dân ca hay không dân ca thì nó bốc mùi lên ngay, như mắm tôm ấy. Tôi thấy tiết mục này rất ra chất mắm tôm của âm nhạc Việt Nam”.

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 11

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 12

Mỹ Lệ và Khương Ngọc luôn đem đến những phần trình diễn với kỹ thuật rất cao và chất lượng

Với sự dẫn dắt tài tình của đàn chị Mỹ Lệ, Khương Ngọc ngày càng tiến bộ rõ rệt. Đặc biệt, trong ca khúc rất khó do chính anh sáng tác mang tên Cảm ơn anh, Khương Ngọc đã khiến nhạc sỹ Lê Quang cảm thấy rất bất ngờ trước giọng hát quá tốt của anh.

Đạo diễn Lê Hoàng cũng cho rằng giọng ca Khương Ngọc rất hay, tuy nhiên, nếu không có sự điều khiển của Mỹ Lệ thì sáng tác của Khương Ngọc sẽ không thể thành công đến thế. Nhạc sỹ Lê Minh Sơn cũng công khai chia sẻ anh rất yêu tiếng hát của Mỹ Lệ.

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 13

Thanh Thúy, Triệu Vũ đăng quang CĐHH - 14

Tuy nhiên sự mạo hiểm không thành công chỉ đủ giúp họ về vị trí ba

Mỹ Lệ muốn đem đến một tiết mục lạ lẫm cho chương trình, chính vì vậy cô đã chọn Accapella trong ca Tiếng chày trên sóc Bom Bo. Chọn lựa ca khúc này trong đêm thi quyết định này là một sự mạo hiểm lớn và họ chấp nhận rủi ro để đến đến sự mới lạ. Dù vậy, họ đã không thành công trong lần mạo hiểm này với điểm số không cao từ ban giám khảo.

Nhạc sỹ Lưu Thiên Hương chia sẻ, chị thích cách dàn dựng, phối hợp công phu. Tuy nhiên, do tốp ca, bè phối đan xen nhiều quá nên giọng của Khương Ngọc bị chìm. Nếu hai giọng ca chính lĩnh xướng, nổi lên nhiều hơn nữa thì tiết mục sẽ hoàn hảo hơn. Với những phần trình diễn chưa được hoàn hảo, cặp đôi này đã dành giải ba của chương trình.

Những giải thưởng của chương trình:

- Giải vàng (250 triệu đồng): Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ

- Giải bạc (200 triệu đồng): Cát Phượng – Phan Đinh Tùng

- Giải đồng (150 triệu đồng): Mỹ Lệ - Khương Ngọc

- Giải thưởng Cặp đôi trình diễn ấn tượng: Cát Phượng – Phan Đinh Tùng: 100 triệu đồng

Các cặp đôi vượt qua các vòng thi theo thứ tự tăng dần:

Minh Tiệp - Hà Thúy Anh và Quang Hào - Kim Oanh (50 triệu đồng)
Thái Trinh – Phan Anh (70 triệu đồng)
Thùy Linh – Hoàng Hải (80 triệu đồng)
Thuận Việt – Thảo Trang (90 triệu đồng)
Lê Trung Cương – Khánh Ngọc (100 triệu đồng)
Ngọc Oanh – Nathan Lee (110 triệu đồng)

Video 3 phần trình diễn xuất sắc nhất đêm chung kết:

Dương Triệu Vũ – Thanh Thúy thắng ngoạn mục

Cát Phượng - Phan Đinh Tùng khiến khán giả phát "điên"

Mỹ Lệ - Khương Ngọc mạo hiểm không thành

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Thảo - Ảnh: Phong Domo ([Tên nguồn])
Cặp đôi hoàn hảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN