Những sự cố truyền hình khiến nhà sản xuất phải xin lỗi

Sau khi phát sóng lên truyền hình và bị dư luận phản đối, các nhà sản xuất mới nói lời xin lỗi với nhận định “tai nạn nghề nghiệp”.

Vụ chặt đầu ba ba trong "Vua đầu bếp"

Trong chương trình Vua đầu bếp phát sóng trên VTV3 ngày 20/9, cảnh quay Khánh Phương và một thí sinh khác chặt đầu ba ba đã bị khán giả lên tiếng phản đối.

Những sự cố truyền hình khiến nhà sản xuất phải xin lỗi - 1

Truyền hình quay cận cảnh thí sinh Khánh Phương làm thịt ba ba

Nhiều người xem truyền hình lên án việc ghi hình cận cảnh động tác chặt đứt đầu ba ba một cách phản cảm. Cảnh thí sinh vật lộn, nghiến răng chặt đứt đầu con ba ba làm thịt... bị khán giả chỉ trích dữ dội. 

Trả lời tờ Tuổi trẻ ngày 23/9/2014, Lại Văn Sâm - Trưởng ban Thể thao – Giải trí và Thông tin kinh tế của VTV3 nhận lỗi về sự cố: “Trách nhiệm thuộc chúng tôi, đây là một sơ sót trong kiểm duyệt hình ảnh. Đôi khi, một ngày phải xem quá nhiều chương trình và chỉ cần lơ đễnh một chút là có thể bỏ qua những hình ảnh đó, đến khi phát sóng mới ngớ người ra...  Những hình ảnh ấy không nên xuất hiện trên truyền hình vì có thể tạo cho khán giả những cảm nhận và sự suy diễn không hay.Tôi nghĩ là một tai nạn nghề nghiệp vì nếu nhìn thấy cảnh như vậy thì không ai để nó lên sóng cả”.

“Ngay sau khi phát sóng và thấy có những phản ứng, tôi đã yêu cầu trong lần phát lại, phải cắt bỏ những hình ảnh đó đi. Tôi cũng đã làm việc lại với đơn vị thực hiện chương trình (Công ty BHD) và yêu cầu họ thận trọng hơn trong việc ghi hình. Ngay cả khi ghi hình rồi mà thấy hình ảnh không hay thì cũng có thể xử lý được bằng hiệu ứng, biên tập…”.

Hình ảnh bán khỏa thân trong "Người giấu mặt"

Những sự cố truyền hình khiến nhà sản xuất phải xin lỗi - 2

Ảnh bán khỏa thân của thí sinh Người giấu mặt được công bố trên truyền thông (trái) và hình ảnh được xử lý che mờ khi phát sóng truyền hình (phải)

Trong một tập của chương trình Người giấu mặt phát sóng vào ngày 12/12 năm ngoái, hình ảnh hai thí sinh nữ cởi áo để bước lên bàn cân gây nên nhiều tranh cãi. Nhằm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, Quỳnh Trang và Trish Lương đã cởi đồ vì muốn giảm trọng lượng cơ thể.

Tuy nhiên, lý giải đó không thuyết phục được khán giả bởi một chiếc áo mỏng không đủ làm thay đổi số cân lớn. Hình ảnh bán nude của thí sinh này đã bị lên án vì tính chất khiêu khích, không phù hợp với một chương trình truyền hình.

Sau khi nhận được những ý kiến phản hồi, công ty sản xuất chương trình là BHD đã lên tiếng nhận sai sót. Đại diện nhà sản xuất cũng gửi lời xin lỗi và hứa quản lý chặt chẽ hơn về nội dung.

Việc bộ phận truyền thông gửi nhầm một số hình ảnh chưa được kiểm duyệt ra bên ngoài đã khiến công chúng cảm thấy bất bình vì mức độ hở lộ liễu trên truyền hình. Khi lên sóng, nhà sản xuất đã đưa ra biện pháp xóa mờ những chi tiết nhạy cảm.

Tác quyền ca khúc trong "Nhân tố bí ẩn"

Những sự cố truyền hình khiến nhà sản xuất phải xin lỗi - 3

Quang Đại hát "Tìm lại bầu trời" nhưng chưa xin phép tác quyền

Việc thí sinh Quang Đại chọn thể hiện ca khúc Tìm lại bầu trời trong liveshow 4 Nhân tố bí ẩn 2014 đã vi phạm vấn đề tác quyền.

Đây là ca khúc độc quyền của nam ca sỹ Tuấn Hưng, do Khắc Việt viết tặng. Ban tổ chức Nhân tố bí ẩn chưa xin phép đã tự ý sử dụng tác phẩm âm nhạc được đăng ký bản quyền. Thêm vào đó, phần trình diễn của Quang Đại đã biến tấu nhạc điệu ca khúc theo hướng khác, khiến Tuấn Hưng khá bức xúc và gọi đó là “bản hòa âm quái gở”.

Vụ việc được dàn xếp khi ban tổ chức Nhân tố bí ẩn nói lời xin lỗi và giải thích: “Đây là một sự cố hoàn toàn ngoài ý muốn của chúng tôi khi sản xuất chương trình”. Lời xin lỗi cũng được gửi tới nhạc sỹ Khắc Việt và ca sỹ Tuấn Hưng.

Hát ca khúc không xin phép trong Giọng hát Việt

Những sự cố truyền hình khiến nhà sản xuất phải xin lỗi - 4

Phần trình bày ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu mà Bùi Anh Tuấn thể hiện trong The Voice 2012 chưa được xin phép

Bùi Anh Tuấn nổi lên từ việc hát lại ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu khi tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Tuy nhiên, chính phần trình diễn bài hát này lại vi phạm vấn đề tác quyền.

Nhạc sỹ Tiến Minh sáng tác nên ca khúc này đã không nhận được lời xin phép và tiền trả tác quyền từ phía ban tổ chức The Voice. Thời điểm xảy ra vào tháng 8/2012 cũng là lúc Tiến Minh đã bán độc quyền ca khúc cho hãng phim sản xuất Siêu thị tình yêu.

Sau khi những lùm xùm được đưa lên báo chí, ban tổ chức The Voice đã nhận lỗi. Cuộc thương thảo hai bên đã đi đến thỏa thuận tốt đẹp. Tiến Minh đồng ý để Bùi Anh Tuấn là người đầu tiên và duy nhất được sử dụng ca khúc này trong nước và cả việc phát hành album. Ở hải ngoại, Bằng Kiều được nhạc sỹ đồng ý là ca sỹ được hát Nơi tình yêu bắt đầu.

Dàn xếp kết quả The Voice

Những sự cố truyền hình khiến nhà sản xuất phải xin lỗi - 5

Phương Uyên nhận sai sót trong The Voice 2012

Tháng 9/2012, khi The Voice đang trở thành show giải trí hot nhất trên truyền hình Việt thì bất ngờ một clip được tung lên mạng tiết lộ việc cuộc thi dàn xếp kết quả. Nhân vật bị “tố” là giám đốc âm nhạc chương trình – nhạc sỹ Phương Uyên. Ngoài việc đưa ra các dẫn chứng về mối quan hệ tình cảm đồng tính giữa Phương Uyên và thí sinh Thiều Bảo Trang, clip này còn khẳng định về quyền loại người này, chọn người kia trong tay nữ nhạc sỹ.

Ngay sau đó, buổi họp báo chiều 10/9/2012 được diễn ra với sự có mặt của đông đảo báo giới. Tại đây, Phương Uyên khóc nhận lỗi vì những sai sót cá nhân. Cô cũng xin rút khỏi vị trí giám đốc âm nhạc The Voice. Tuy nhiên, các vấn đề nổi cộm trong việc “nghi án” dàn xếp kết quả không được đưa ra phát biểu.

Riêng thông tin thí sinh H’zina Bya bị ép rời cuộc thi được ban tổ chức đính chính là sai sự thật. Do sức khỏe nên thí sinh này tự nguyện rút lui, không phải do bị ép hát tiếng Anh hay bị chèn ép như trong clip tố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])
MasterChef Việt Nam: Vua đầu bếp cừ khôi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN