Khẩu chiến với Nicki Minaj, Taylor Swift bị bới móc đạo MV

Sự kiện: Taylor Swift

Sau khi có một màn đấu khẩu nảy lửa trên trang cá nhân với rapper Nicki Minaj, Taylor Swift đã bị một fan của Nicki tố cáo MV Bad Blood của cô có nhiều chi tiết giống với MV Come Back Home của nhóm nhạc Hàn 2NE1.

Rapper da màu Nicki Minaj và ca sĩ kiếm được nhiều tiền nhất hiện này Taylor Swift vừa có một màn đấu khẩu nảy lửa trên mạng xã hội twitter. Ngày 21.6, Nicki Minaj lên tiếng về việc MV Anaconda của cô bị hắt hủi khỏi đề cử MV của năm tại MTV Awards dù cho MV này phá vỡ kỷ lục với số lượt xem lên tới 19,6 triệu lượt chỉ sau 24h.

Khẩu chiến với Nicki Minaj, Taylor Swift bị bới móc đạo MV - 1

Taylor Swift đang có một màn khẩu chiến với Nicki Minaj.

Nguyên văn những gì Nicki Minaj đăng trên twitter: "Nếu video của bạn quy tụ được nhiều người phụ nữ nổi tiếng với thân hình mảnh mai, chắc chắn bạn sẽ nhận được đề cử cho MV của năm. Không phải lúc nào tôi cũng có thể tự tin được. Chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi. Phụ nữ da màu đã ảnh hưởng đến nhạc pop rất nhiều nhưng chẳng mấy khi được công nhận điều đó”.

Ngay lập tức, twitter này của Nicki được nhiều người cho rằng ám chỉ Taylor Swift và MV Bad Blood lừng danh của cô nàng đang được đề cử Video của năm tại VMAs. Cô công chúa nhạc đồng quê một thời đáp trả Nicki Minaj: "Em ủng hộ và luôn mến mộ chị. Điều này thật là không giống chị tí nào khi nhằm vào một người phụ nữ khác. Có thể một người đàn ông đã giành mất vị trí đề cử của chị".

Nicki Minaj trả lời lại Taylor là: "Hẳn là em đã không đọc những gì chị viết? Đừng nói như thể chị đang nhằm vào em. Chị cũng rất quý em”.

Khẩu chiến với Nicki Minaj, Taylor Swift bị bới móc đạo MV - 2

Những hình ảnh tương đồng giữa 2 MV.

Giữa lúc trận chiến trên twitter giữa Taylor và Nicki Minaj vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng thì một người dùng trên twitter đã chỉ ra những cảnh tương đồng giữa Bad Blood (2015) của Taylor Swift và MV Come Back Home (2014) của nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1. Người dùng này cáo buộc rằng, liệu có phải MV của Taylor đã có sự sao chép từ 2NE1.

Điều này đã khơi mào cho một cuộc tranh luận giữa các fan rằng Bad Blood có hay không đạo nhái từ Come Back Home. 2 MV này đều có cốt truyện riêng không  hề liên quan đến nhau. Trong Bad Blood, Taylor Swift hóa thân thành một điệp viên đối đầu với sự phản bội của một thành viên trong nhóm còn ở Come Back Home kể về câu chuyện trong thế giới tương lai khi con người sống chìm vào một thế giới ảo, các thành viên của 2NE1 đã nổi loạn để chống lại thế giới ảo đó.

Khẩu chiến với Nicki Minaj, Taylor Swift bị bới móc đạo MV - 3

Điều này đã tạo ra một cuộc khẩu chiến về chuyện đạo hay không đạo.

Đạo diễn gốc Hàn Joseph Kahn là đạo diễn của Bad Blood. Ông đã có 15 năm kinh nghiệm và làm đạo diễn cho nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như Destiny Child, Backstreet Boys...

Chính đạo diễn Joseph Kahn cũng tiết lộ trên tờ Korea Times về việc tìm lại gốc rễ Hàn Quốc của mình khi tập trung vào làm việc. Thêm vào đó, làn sóng Kpop đang lan rất nhanh tại Mỹ và 2NE1 cũng là một nhóm nhạc nữ có tầm ảnh hưởng rộng. Điều đó khiến cho nhiều người tin rằng, một đạo diễn video ca nhạc nổi tiếng như Joseph không thể nào bỏ lỡ một video từ nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Kpop.

Dưới đây là 2 video Bad Blood và Come Back Home:

Bad Blood - Taylor Swift.

Come Back Home - 2NE1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Taylor Swift Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN