VL World Cup 2014: Tử thần gọi ai?

Sự kiện: World Cup 2026

BĐN của Ronaldo, Anh của Rooney và nhiều đội mạnh khác đều đang gặp khó khăn ở vòng loại.

ĐT Anh thực ra vẫn đang dẫn đầu bảng H và thể hiện phong độ tương đối tốt trong thời gian qua. Tuy nhiên, Anh lại bị hai đối thủ nguy hiểm là Ukraine và Montenegro bám rất sát với đúng 1 điểm ít hơn. Việc không thể thắng trên đất Ukraine ở lượt đấu gần đây nhất đã khiến thầy trò Roy Hodgson phải quyết chiến trong cả hai lượt còn lại để bảo toàn ngôi vị số 1 của mình.

Nói là quyết chiến bởi Anh sẽ gặp chính Montenegro ở lượt đấu diễn ra đêm mai. Đây có thể xem là trận đấu mang tính bước ngoặt ở bảng H. Nếu Anh thắng, họ sẽ có cơ hội cực lớn để giành vé trực tiếp đến Brazil năm sau. Ngược lại, nếu Montenegro thắng, tình thế sẽ trở nên cực kỳ phức tạp và Anh có nguy cơ bị Ukraine qua mặt bởi thầy trò HLV Mykhaylo Fomenko chỉ phải tiếp đón Ba Lan, đội đã bị loại, trên sân nhà Metalist.

VL World Cup 2014: Tử thần gọi ai? - 1

Rooney sẽ giúp Tam sư vượt khó?

Anh thực ra cũng được chơi trên sân nhà Wembley nhưng họ sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đấu gian khổ bởi vấn nạn chấn thương. Nhiều trụ cột của Tam sư đang bị đau nhẹ sau quãng thời gian cày ải liên tục cho các CLB. Mới nhất, hậu vệ Ashley Cole bị rạn xương sườn và chưa chắc đủ sức ra sân thi đấu. Hy vọng của đội quân xứ sương mù đang được đặt vào những Rooney, Wilshere, Gerrard và cả Sturridge. Tuy nhiên, điều khiến NHM Tam sư lo lắng là những ngôi sao này hiếm khi chơi đúng khả năng ở những trận cầu quan trọng cho ĐTQG.

Ở tình thế hiểm nghèo hơn gấp bội là ĐT Bồ Đào Nha. Hiện, Ronaldo và các đồng đội đang giữ vị trí thứ 2 bảng F, kém 1 điểm so với đội đầu bảng Nga. Khó khăn với Bồ Đào Nha ở chỗ Nga đang có cơ hội cực lớn để giành trọn vẹn 6 điểm trong 2 trận cuối cùng khi đối thủ của họ chỉ là những đội rất yếu: Luxembourg và Azerbaijan. Gần như chắc chắn đội quân của HLV lão làng Fabio Capello sẽ giữ được vị trí của mình mà không cần quan tâm tới kết quả của Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, ngoài việc cầu nguyện cho Nga sảy chân, Bồ Đào Nha còn phải tự hoàn thành nốt chiến dịch vòng loại của mình với nhiệm vụ phải thắng cả hai đối thủ Israel và Luxembourg. Đây không phải là điều đơn giản bởi trong cả vòng loại, Bồ Đào Nha chưa bao giờ khiến các CĐV của họ an tâm ngay cả khi chỉ gặp những đối thủ ở cửa dưới. Israel đã từng khiến đội bóng của Ronaldo vất vả kiếm trận hòa 3-3 ở lượt đi, và thậm chí Luxembourg chỉ chịu thua vỏn vẹn 1-2. Do đó, sẽ không phải là bất ngờ nếu ngay sau lượt trận đêm mai, chiếc vé chính thức ở bảng F sẽ được trao cho Nga, còn Bồ Đào Nha một lần nữa phải bước vào loạt trận tranh vé vớt đầy nghiệt ngã.

VL World Cup 2014: Tử thần gọi ai? - 2

Ronaldo và các đồng đội đã chơi không tốt ở vòng loại năm nay

Cuộc chiến hấp dẫn ở bảng I giữa Pháp và Tây Ban Nha cũng đã ngã ngũ. Sau liên tiếp những cú sảy chân, bao gồm cả trận thua Tây Ban Nha, Pháp đã đánh mất hoàn toàn lợi thế. Mặc dù cùng có 14 điểm như đối thủ nhưng Pháp đã đá nhiều hơn một trận. Trái lại, Tây Ban Nha còn 2 trận trong tay và đều được chơi ở sân nhà để tiếp đón những đối thủ yếu hơn rất nhiều là Belarus và Georgia. Pháp vẫn còn trận gặp Phần Lan nhưng tình thế rất khó đảo ngược và thầy trò Didier Deschamps nên bắt đầu nghĩ đến sự chuẩn bị cho loạt đấu play-off sắp tới.

Ở khu vực CONCACAF, một tên tuổi lớn thường xuyên góp mặt tại các VCK World Cup là Mexico đang đứng trước nguy cơ bị loại sau một loạt những kết quả cực kỳ nghèo nàn. Sau hai thất bại liên tiếp trước những đối thủ lớn nhất là Honduras và Mỹ, Mexico đã tụt xuống vị trí thứ 5, bằng điểm với Panama. Ở loạt trận này, Chicharito và các đồng đội sẽ quyết chiến với Panama để cạnh tranh vị trí thứ 4, qua đó có cơ hội tranh vé vớt với New Zealand. Nhưng điều này cũng không hề đơn giản bởi Mexico đang có phong độ kém cỏi.

Giành vé đến Brazil hay ngồi nhà xem TV, tất cả sẽ phụ thuộc vào hai lượt đấu mang tính quyết định sắp tới. Nhưng có một điều chắc chắn là niềm vui không thể chia đều cho tất cả.

Các đội đã chính thức vượt qua vòng loại World Cup 2014:

1. Brazil (chủ nhà)

2. Nhật Bản (Nhất bảng B vòng loại châu Á)

3. Australia (Nhì bảng B vòng loại châu Á)

4. Iran (Nhất bảng A vòng loại châu Á)

5. Hàn Quốc (Nhì bảng A vòng loại châu Á)

6. Hà Lan (Nhất bảng D vòng loại châu Âu)

7. Italy (Nhất bảng B vòng loại châu Âu)

8. Mỹ (top 3 vòng loại thứ tư khu vực CONCACAF)

9. Costa Rica (top 3 vòng loại thứ tư khu vực CONCACAF)

10. Argentina (top 4 vòng loại Nam Mỹ)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.A ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN