Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Tuyển Việt Nam và thách thức Malaysia ở Asian Cup

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 khởi tranh từ tháng 3-2025 với tinh thần của nhà vô địch Đông Nam Á mà đối thủ lớn nhất là Malaysia có nhiều ngoại binh nhập tịch.

Chức vô địch AFF Cup 2024 là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam và cũng là động lực to lớn để thầy trò HLV Kim Sang-sik chinh phục những mục tiêu cao hơn. Đánh bại Thái Lan trong cả hai lượt trận chung kết, tuyển Việt Nam đã khẳng định vị thế số một Đông Nam Á, đồng thời còn tạo nền móng vững chắc trước khi bước vào vòng loại Asian Cup 2027.

Đã thắng Thái Lan, giờ đến lượt Malaysia

Đội tuyển Việt Nam thời huy hoàng của HLV Park Hang-seo trong suốt hơn năm năm thật lạ lùng chưa bao giờ biết thắng Thái Lan ở một trận đấu chính thức. Và dưới tay đàn em người Hàn Quốc Kim Sang-sik, lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Việt Nam khuất phục Thái Lan hai lần liên tiếp trong các trận chung kết AFF Cup.

Tại sân Việt Trì, cú đúp của Nguyễn Xuân Son giúp chủ nhà thắng 2-1, chiếm ưu thế lớn trước trận tái đấu. Sang lượt về trên đất khách, dù phải thi đấu dưới áp lực từ hơn 40.000 cổ động viên Thái Lan, học trò ông Kim vẫn duy trì bản lĩnh vững vàng. Dù mất Xuân Son vì chấn thương ngay phút 32 khi tỷ số đang là 1-1, tuyển Việt Nam không nao núng, thậm chí còn chơi bùng nổ để giành thắng lợi nghẹt thở 3-2, biến sân khách thành sân khấu ăn mừng của riêng mình.HLV Kim Sang-sik sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho tuyển Việt Nam khi vắng mặt Nguyễn Xuân Son ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Kim Sang-sik sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho tuyển Việt Nam khi vắng mặt Nguyễn Xuân Son ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sự xuất sắc của đoàn quân HLV Kim Sang-sik không chỉ đến từ đấu pháp hợp lý mà còn ở tinh thần thi đấu kiên cường. Bất chấp những lời phàn nàn từ phía Thái Lan về công tác trọng tài, kết quả cuối cùng vẫn phản ánh chính xác sức mạnh của tuyển Việt Nam. Hai chiến thắng liên tiếp trước đại kình địch không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam đòi lại ngôi vương Đông Nam Á mà còn tiếp thêm sự tự tin trước chặng đường sắp tới ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027.

Lá thăm ngẫu nhiên đưa tuyển Việt Nam vào bảng F cùng Lào, Nepal và Malaysia. Trong số này, Malaysia được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup, đặc biệt khi đã nhập tịch hàng loạt cầu thủ gốc châu Âu nhằm tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của Malaysia vẫn còn là dấu hỏi.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam với thành phần đồng đều và đang có phong độ thăng hoa từ chức vô địch AFF Cup 2024 hoàn toàn có đầy đủ cơ sở để giành quyền đi tiếp. Điều đáng lo ngại là vấn đề lực lượng khi HLV Kim Sang-sik không có chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son do chấn thương dài hạn.

Lịch sử đối đầu, bóng đá Việt Nam thắng nhiều hơn thua Malaysia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Lịch sử đối đầu, bóng đá Việt Nam thắng nhiều hơn thua Malaysia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Malaysia tranh thủ nhập tịch ngoại binh

Chia sẻ về chặng đường tiếp theo, HLV Kim Sang-sik khẳng định chức vô địch AFF Cup 2024 chỉ là bước đệm. Nhà cầm quân trẻ người Hàn Quốc không giấu tham vọng giúp đội tuyển Việt Nam vươn tầm châu lục, trước mắt là Asian Cup 2027 và cao hơn nữa là giấc mơ World Cup. Thế nhưng, ông Kim cũng nhấn mạnh về thành công không đến từ những bước nhảy vọt mà cần một lộ trình bài bản, đầu tư lâu dài vào công tác đào tạo trẻ cũng như nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội tuyển.

Cuộc chơi ở vòng loại Asian Cup 2027 gần như là màn cạnh tranh cho suất đầu bảng duy nhất giữa tuyển Việt Nam và Malaysia, bởi hai đối thủ Lào, Nepal chưa đủ sức gây khó dễ. Đáng chú ý Malaysia sau thất bại ở AFF Cup 2024 đang ráo riết bổ sung cầu thủ ngoại, với một chân sút gốc Hà Lan sắp hoàn tất việc nhập quốc tịch Malaysia, ba cầu thủ khác cũng ở trong quá trình thực hiện các thủ tục cần thiết.

Cần biết từ năm 2019, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã khởi xướng chương trình nhập tịch ngoại binh như một biện pháp ngắn hạn nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn, bao gồm trở thành một trong năm đội bóng hàng đầu châu Á vào năm 2030. Với sự giúp đỡ của các cầu thủ nhập tịch, Malaya từng góp mặt ở Asian Cup năm ngoái tại Qatar, trong lần đầu tiên họ góp mặt sau 43 năm.

Bóng đá Malaysia tăng cường ngoại binh nhập tịch với mục tiêu giành vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2027. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bóng đá Malaysia tăng cường ngoại binh nhập tịch với mục tiêu giành vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2027. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia đã không thể vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 và cũng không thể đạt được mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2026 sau khi bị loại ở vòng loại thứ hai vào năm ngoái. Trọng tâm trước mắt của bóng đá Malaysia hiện nay là giành một suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, mà đối thủ lớn nhất ở vòng bảng là tuyển Việt Nam.

Tổng giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia, ông Rob Friend hồi đầu tháng 2 đã tiết lộ quá trình xin quốc tịch Malaysia cho bốn cầu thủ ngoại đang ở trong giai đoạn cuối. Ông cho biết thêm, việc đưa những cầu thủ này vào đội tuyển sẽ tăng cường sức mạnh cho Malaysia trước vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3.

"Chúng tôi đang hướng đến mục tiêu giành vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2027 ngay khi vòng loại bắt đầu. Và việc có nhiều cầu thủ kỳ cựu được lựa chọn sẽ thúc đẩy khát vọng đưa Malaysia lên một tầm cao mới”, ông Rob Friend chia sẻ, "Trong khi nhập tịch là một phần quan trọng trong chiến lược của Malaysia, việc nuôi dưỡng những cầu thủ bản địa cũng rất cần thiết để đạt thành công bền vững cho đội tuyển quốc gia. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một đội hình cân bằng và có tính cạnh tranh, đại diện cho niềm tự hào và đam mê của bóng đá Malaysia”.

8

Minigame đã kết thúc

Thông báo kết quả dự đoán

Tottenham
MU

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

28

Tiền vệ Hendrio của Nam Định đã có những chia sẻ thú vị trong những ngày sau Tết ở Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo GIA HUY - NHƯ QUỲNH ([Tên nguồn])
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN