Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Iraq vs UAE 18/11/25 - Trực tiếp
Logo Iraq - IRQ Iraq
0
Logo UAE - UAE UAE
0
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

MU nhắm vô địch Ngoại hạng Anh: Đội quân "đói khát", không phải chuyện đùa

MU vẫn đang chật vật trong cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh mùa này, và phải hy vọng rằng đại dịch Covid-19 không khiến công sức của thầy trò HLV Solskjaer đổ sông đổ bể. Nhưng đâu ai đánh thuế giấc mơ.

   

Video MU vô địch Ngoại hạng Anh 2012/13

Cơn khát của người Manchester

Sau ngày Sir Alex lui vào dĩ vãng, MU chưa bao giờ vô địch Ngoại hạng Anh. Cơn khát của người Manchester đã kéo dài tới 7 năm, và hứa hẹn còn lâu hơn nữa. Mùa giải 2019/20 này mặc dù gián đoạn vì đại dịch Covid-19, nhưng chắc chắn "Quỷ đỏ" đã hết cơ hội cạnh tranh danh hiệu vô địch.

Đã rất lâu rồi, người hâm mộ MU không được chứng kiến hình ảnh này

Đã rất lâu rồi, người hâm mộ MU không được chứng kiến hình ảnh này

Trong 7 năm qua, thành tích tốt nhất của MU ở giải Ngoại hạng Anh là xếp thứ hai cùng với Jose Mourinho ở chiến dịch 2017/18. Các mùa còn lại, đội chủ sân Old Trafford có tới 4 lần đứng ngoài top 4, 3 lần vắng mặt ở Champions League. Nếu mùa giải 2019/20 này không suôn sẻ, "Quỷ đỏ" cũng sẽ đứng ngoài top 4.

Bối cảnh này dồn áp lực lên đôi vai đoàn quân của HLV Solskjaer là rất lớn. Mùa tới, các fan "Quỷ đỏ" muốn thấy đội bóng con cưng trở lại với vị thế ngai vàng Ngoại hạng Anh, sau nhiều năm chứng kiến các đối thủ thay nhau lần lượt đăng quang. Nếu MU không mau chóng tìm lại quỹ đạo nhà vô địch, họ có thể đi vào vết xe đổ của Arsenal.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn vừa qua, hai cầu thủ trẻ Daniel James và Scott McTominay mạnh mẽ tuyên bố, mùa tới MU đủ khả năng đua vô địch Ngoại hạng Anh cùng với Man City, Liverpool, Chelsea hay Tottenham. Niềm tin của họ được củng cố bởi những thành công trong giai đoạn gần đây, cùng với tân binh Bruno Fernandes.

Cả Daniel James lẫn Scott McTominay khẳng định, một khi Paul Pogba, Marcus Rashford trở lại thì MU sẽ sở hữu nền tảng đội hình đáng nể. Theo đó, sức mạnh của MU nằm ở tuổi trẻ, sự khao khát - điều được McTominay mô tả bằng cụm từ "đội quân đói khát". Trong quá khứ, Sir Alex cũng từng gặt hái thành công với đội quân đói khát của riêng mình - thế hệ 1992.

Trong tay HLV Solskjaer là đội quân "đói khát"

Trong tay HLV Solskjaer là đội quân "đói khát"

Chờ đợi ở Solskjaer

Đến thời điểm này, tất cả đều đã phải nhìn nhận HLV Ole Gunnar Solskjaer theo cách nhìn khác. Ban đầu, ông bị đánh giá thấp về mặt chuyên môn. Nhưng càng ngày, "Solsa" càng cho thấy những tiềm năng lớn, với một đội bóng trẻ và cũng giàu nhiệt huyết như chính ông vậy.

Dưới thời "Solsa", MU giành được kết quả cực kỳ tốt trước những đối thủ trong nhóm Big Six của Premier League, bao gồm Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea, Tottenham. “Quỷ đỏ” đã 3 lần đánh bại nhà đương kim vô địch Man City ở những trận derby Manchester trong 9 tháng - tính đến trước thời điểm giải đấu bị hoãn.

MU cần thêm những tân binh như Bruno Fernandes

MU cần thêm những tân binh như Bruno Fernandes

Theo thống kê từ Opta, MU đã giành 17 điểm trong tổng số 27 điểm tối đa ở 9 trận gặp Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City (2 trận) và Tottenham (1 trận). Họ thắng Chelsea và Man City trong cả 2 lượt trận, và hạ cả Tottenham. Tính ra, chỉ có Arsenal và Liverpool là các đội trong nhóm 6 đại gia không bị MU đánh bại. 

Một trong những điểm yếu của MU trong giai đoạn trước đó là mua sắm dở tệ. Từ David Moyes, Van Gaal đến Jose Mourinho, "Quỷ đỏ" đã chi ra rất nhiều tiền nhưng các bản hợp đồng "bom tấn" đều không phát huy tác dụng. Di Maria, Falcao của HLV Van Gaal, Lukaku hay chính Pogba của Mourinho là các trường hợp như vậy.

Trong khi đó, HLV Solskjaer cũng được đánh giá cao ở khả năng mua sắm. Cả 5 bản hợp đồng của MU dưới thời "Solsa" - Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Daniel James, Odion Ighalo và đặc biệt là Bruno Fernandes đều đã chơi tốt và chứng tỏ được cách nhìn người của nhà cầm quân người Na Uy.

Xét thành tích đối đầu trong nội bộ Big Six, chỉ có Liverpool mới đạt thành tích tốt hơn MU. Đội bóng của HLV Klopp bất bại cả 7 trận gặp MU, Tottenham (2 trận), Arsenal, Chelsea và Man City. Họ thắng 6 trận và chỉ hòa 1 trận trước chính MU, giành 19 trong tổng số 21 điểm tối đa.

Ngoại hạng Anh sắp trở lại: MU và các CLB nhận tin vui cực quan trọng

Một trong những lý do khiến Ngoại hạng Anh chưa chính thức chốt được ngày trở lại, đó là vấn đề thi đấu ở sân trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Premier League 2025-26 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN