Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

MU: Đừng bắt Van Gaal theo "chủ nghĩa ăn xổi"

Van Gaal sẽ là người tiếp nối truyền thống phát triển tài năng trẻ của United.

“Chủ nghĩa ăn xổi” là một căn bệnh của bóng đá. Đó là lý do tại sao các HLV làm việc cật lực để đội bóng của họ thăng tiến tại Premier League rồi bị sa thải một vài tháng sau đó. Và cũng chẳng có gì bất ngờ khi trong 3 CLB cạnh tranh chức vô địch mùa trước, hai (Chelsea và Man City) đã đẩy HLV của họ ra đường.

Bất cứ ai cũng có thể bị trảm. Roberto Di Matteo đã mất việc ở Chelsea chỉ 6 tháng sau khi chiến thắng tại Champions League. Roberto Mancini cũng “bay ghế” dù ông từng giúp Man City vô địch nước Anh lần đầu tiên sau 44 năm hay danh hiệu FA Cup.

Ngay cả Man United, đội bóng duy trì sự ổn định suốt hơn 2 thập kỷ qua, cũng rơi vào vòng xoáy của “chủ nghĩa ăn xổi”. Họ kí hợp đồng tới 6 năm với David Moyes nhưng mọi thứ bị phá vỡ chỉ sau chưa đầy một mùa giải. Rõ ràng, rắc rối của các HLV là muốn thực hiện kế hoạch dài hạn thì họ cần phải có thành công ngắn hạn.

Man United đã không ngừng đào tạo, phát triển các tài năng trẻ. Điều đó đã trở thành một phần bản sắc của họ. Tất nhiên chẳng phải ngẫu nhiên mà Sir Matt Busby và Sir Alex Ferguson giữ vị thế rất lâu tại Old Trafford. Mục tiêu dài hạn của họ được gắn với lợi ích ngắn hạn. Họ cảm thấy đủ tự tin khi sử dụng các tài năng trẻ vì sự an toàn ở chiếc ghế của mình.

MU: Đừng bắt Van Gaal theo "chủ nghĩa ăn xổi" - 1

James Wilson vừa được trao cơ hội và anh đã tỏa sáng rực rỡ

Ferguson đã có tầm ảnh hưởng rất lớn tới học viện của Man United. James Wilson là viên ngọc thô mới nhất của “Quỷ đỏ” khi anh vừa lập cú đúp trước Hull trong ngày đầu tiên ra mắt đội 1. Nhưng từ đó, tranh cãi cũng nổ ra. HLV tạm quyền Ryan Giggs đã có quyết định hết sức táo bạo để điền tên Wilson vào danh sách đá chính đêm thứ Ba vừa qua. Nếu trận đấu ấy có ý nghĩa tới cơ hội làm HLV chính thức của mình, hoặc vị trí của MU, Giggs có dám mạo hiểm?

Giggs thừa hiểu rằng anh sẽ không được đảm nhiệm công việc hiện tại ở mùa giải tới, còn Man United cũng hết mục tiêu. Do đó, “sao mai” 18 tuổi Wilson và Tom Lawrence (20 tuổi) mới nhận được “món quà” này. Thế nhưng nhìn lại hành động sa thải David Moyes, Man United quả thật đã đánh giá thành công ngắn hạn hơn bất kì điều gì.

Van Gaal chuẩn bị tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tại Man United. Và liệu ông có bị ép phải thắng cái “chủ nghĩa ăn xổi”? Mục tiêu ở mùa tới của “Quỷ đỏ” là giành quyền trở lại đấu trường Champions League. Nếu vậy, đó không phải là môi trường thuận lợi để phát triển các tài năng trẻ.

Van Gaal là người có tiếng trong việc gieo mầm cho các ngôi sao tương lai. Tại Ajax, ông biến họ thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất trong kỷ nguyên Champions League. Hàng loạt những “măng non” khi ấy như Clarence Seedorf, Edgar Davids, Marc Overmars, Patrick Kluivert hay Nwanko Kanu… đã nở rộ.

Tại Barca, Van Gaal cũng đã trao cơ hội cho Puyol và Xavi, Iniesta để rồi họ trở thành xương sống của lối chơi tiki-taka, vốn giúp đội chủ sân Nou Camp và cả ĐT Tây Ban Nha lên đỉnh vinh quang sau này. Và tất nhiên không thể không nhắc đến giai đoạn Van Gaal cầm quân ở Bayern, vốn đặt nền móng cho Thomas Mueller và nhiều cầu thủ trẻ người Đức khác vươn tầm ngôi sao.

MU: Đừng bắt Van Gaal theo "chủ nghĩa ăn xổi" - 2

Van Gaal phải có thành công ngắn hạn để duy trì chiến lược dài hạn

Xét về khía cạnh đó, Van Gaal chính là lựa chọn đúng đắn để tiếp nối truyền thống của Man United. Tuy nhiên nuôi dưỡng và phát triển các tài năng trẻ không thể ngày một ngày hai mà thu về kết quả. Trong thời gian ngắn hạn, chiến lược gia 62 tuổi người Hà Lan cũng cần có nhiều những chiến thắng, cần có danh hiệu. Đơn giản, Man United là một đội bóng lớn.

Một cách nhanh chóng, Van Gaal phải xây dựng lại Man United với những tân binh và đưa đội bóng vào cuộc cạnh tranh danh hiệu trong nước. Hồ sơ cá nhân của Van Gaal cho thấy rằng ông đủ sức làm điều đó (trong sự nghiệp cầm quân, Van Gaal từng giành gần 20 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau ở cấp CLB). Thế nhưng cuộc sống đôi khi không như mong muốn, và chẳng lỡ Van Gaal không lập tức mang về những danh hiệu, Man United sẽ lại mở “máy chém”?

Man United đã phải tốn không ít thời gian, tiền bạc để vươn lên thành một trong những CLB hàng đầu thế giới. Họ từ chối mời những HLV giỏi kiếm danh hiệu hiện tại để hợp tác với Van Gaal vì muốn hướng tới chiến lược dài hạn. Nhưng như thế có nghĩa là không thể bắt Van Gaal theo “chủ nghĩa ăn xổi”.

“Van Gaal khó có thể thành công về lâu dài ở Man Utd”

“Ông ta rất nghiêm khắc. Các cầu thủ hoặc nghe theo ông ấy, hoặc sẽ bị loại vì ông ấy sẽ chọn người khác. Van Gaal phù hợp với những cầu thủ trẻ, nhưng tôi nghĩ, ở bất kỳ CLB nào ông ấy từng làm việc, Van Gaal đều gặp vấn đề với những cầu thủ lớn trong đội cũng như ban lãnh đạo. Những cầu thủ lớn sẽ thấy khó làm việc với Van Gaal, chẳng hạn như Rooney. Van Gaal đòi hỏi rất cao và không dễ để các cầu thủ đáp ứng đòi hỏi của ông ấy, vì thế sau vài tháng, hoặc một hai năm, họ sẽ nản dần, cảm thấy không muốn tiếp thu thêm những gì ông ấy truyền đạt”, Cựu danh thủ của Bayern, Mehmet Scholl dự báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN