Hiện tượng 16 tuổi Barca phá 3 kỷ lục: Xô đổ nốt kỷ lục Cúp C1 22 năm?

Ngôi sao mới 16 tuổi Ansu Fati có thể sẽ phá thêm một kỷ lục nữa nếu ra sân cho Barcelona ở Cúp C1.

Màn trình diễn của Ansu Fati trước Valencia

Trong lúc Lionel Messi đang ngồi ngoài vì chấn thương, Barcelona đã khởi đầu mùa giải với một hiện tượng mang tên Ansu Fati. Cầu thủ mới 16 tuổi này đã trở thành người ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Barcelona với bàn thắng trong trận gặp Osasuna, và anh tiếp tục xác lập kỷ lục mới ở trận thắng Valencia.

Ansu Fati phá 3 kỷ lục sau 2 trận ra sân cho Barca ở tuổi 16

Ansu Fati phá 3 kỷ lục sau 2 trận ra sân cho Barca ở tuổi 16

Ở tuổi 16 và 318 ngày, Ansu Fati trở thành cầu thủ trẻ nhất được đăng ký trong đội hình xuất phát của Barcelona, phá kỷ lục của Marc Muniesa năm 2009. Và anh chỉ mất có 2 phút đầu trận để ghi bàn và trở thành người ghi bàn trẻ nhất cho Barcelona trên sân Nou Camp, trước khi kiến tạo cho Frenkie De Jong lập công và qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất La Liga có bàn thắng & kiến tạo trong cùng 1 trận đấu.

Ansu Fati đang là cái tên gây rất nhiều tò mò từ dư luận Catalunya, nhưng việc cầu thủ trẻ tuổi này thi đấu cho Barcelona cả mùa giải này dường như sẽ không xảy ra. Ban huấn luyện Barca đã tin dùng anh trong bối cảnh một số chấn thương khiến hàng công Barca mất người, nhưng khi đội ngũ ổn định trở lại thì Fati sẽ trở lại thi đấu cho đội B hoặc đội U19 của Barca.

Đích thân HLV Ernesto Valverde đã khẳng định điều này dù ông là người trao cơ hội cho Fati. “Fati là một cầu thủ có phẩm chất đặc biệt, một tiền đạo đã trưởng thành trước tuổi và tập luyện nghiêm túc không khác gì lúc thi đấu. Nhưng tôi không quan tâm nếu người khác so sánh cậu ấy với Messi”, Valverde nói.

Fati được Messi chúc mừng sau trận gặp Osasuna

Fati được Messi chúc mừng sau trận gặp Osasuna

“Chúng tôi biết một thực tế rằng từ đây trái bong bóng sẽ bắt đầu được bơm đầy hơi, nhưng điều đó rất nguy hiểm và không có lợi cho sự nghiệp lâu dài của Ansu Fati. Chúng tôi sẽ phải làm xịt hơi quả bong bóng đó ngay trước khi nổ, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ các cầu thủ khỏi những kỳ vọng quá đáng”.

Tờ Sport tại Catalunya mới đây còn cho biết với sự trở lại của Lionel Messi, Ousmane Dembele và Luis Suarez trên hàng công sau chấn thương, Fati sẽ được đưa trở lại đội B nhưng vẫn sẽ tập luyện cùng đội 1. Fati dự kiến cũng sẽ được đăng ký cho đội hình Barca đá Champions League, với trận đầu tiên của Barca là gặp Dortmund.

Ansu Fati sẽ không thể phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Champions League do Celestine Babayaro đã lập kỷ lục này năm 1994 khi ở tuổi 16 & 87 ngày. Nhưng nếu được ra sân và ghi bàn, Fati ở tuổi 16 & 322 ngày sẽ phá kỷ lục người ghi bàn trẻ nhất của giải đấu. Peter Ofori-Quaye đang giữ kỷ lục này, ghi bàn cho Olympiakos ở tuổi 17 & 195 ngày năm 1997.

Cúp C1 khai màn: Barca, Juventus & cuộc “tấn công” Ngoại hạng Anh

Giữa tuần tới Cúp C1 mùa này sẽ khởi tranh lượt đấu đầu tiên vòng bảng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D (Tổng hợp Sport) ([Tên nguồn])
Barcelona Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN