Công Phượng muốn vượt qua áp lực để được dự SEA Games

Tiền đạo người Nghệ An trở thành tâm điểm trong buổi tập đầu tiên của đội U23 Việt Nam chiều 24/2. Trả lời báo chí sau buổi tập, Công Phượng nhấn mạnh anh sẽ vượt qua những áp lực lớn để thể hiện mình, ghi điểm với HLV Miura.

Chiều 24/2, ĐT U23 Việt Nam có buổi tập kéo dài 2 tiếng trên sân cỏ nhân tạo của FIFA nằm trong khuôn viên Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Đợt tập trung lần này, đội tuyển U23 nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo chí khi có nhiều gương mặt U19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Một trong những gương mặt được chú ý nhất là Công Phượng.

Thời gian qua thủ quân U19 Việt Nam trải qua nhiều sóng gió ở hậu trường. Liên tiếp gặp sự cố, nhiều người nghĩ rằng Công Phượng khó có thể vượt qua, nhưng rồi chân sút người Nghệ An đã biết cách vượt qua những khó khăn, hướng tới mục tiêu giành một suất chính thức ở đội tuyển U23 tham dự SEA Games 28.

Trả lời báo chí sau buổi tập, Công Phượng thừa nhận những áp lực gặp phải trong thời gian qua: “Tôi cũng chỉ là một con người và những câu chuyện liên tiếp xảy ra thời gian qua liên quan tới cá nhân mình đã khiến tôi gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, tôi sẽ biết cách vượt qua. Tôi không đọc báo chí hay quan tâm người ta nói gì về mình. Tôi chỉ biết tập luyện để đạt phong độ tốt nhất”.

Công Phượng muốn vượt qua áp lực để được dự SEA Games - 1

Công Phượng nhận nhiều sự quan tâm khi vừa lên tuyển U23

Công Phượng cũng chia sẻ về những khó khăn khi thi đấu ở sân chơi V-League: “Đó là một giải đấu khốc liệt hơn những gì tôi tưởng. Môi trường V-League quả rất khắc nghiệt đối với chúng tôi”.

Rất hiếm khi Công Phượng trả lời báo chí, nhưng chiều 24/2 lại là trường hợp đặc biệt bởi anh được HLV Miura chỉ định. Công Phượng không có nhiều những có những đánh giá về sự khác nhau trong phương pháp huấn luyện của HLV người Nhật Bản và ông thầy cũ Graechen ở đội tuyển U19, HAGL.

“Mới chỉ là buổi tập đầu tiên dưới sự chỉ đạo của HLV Miura nên tôi không đánh giá nhiều về HLV Miura. Tôi chỉ có cảm nhận ở đội tuyển U23 khác xa so với U19. Tuy nhiên, dù thi đấu ở cấp độ nào, U19 hay U23 thì áp lực dành cho mỗi cầu thủ khi khoác lên mình màu cờ sắc áo Tổ quốc đều rất lớn”, Công Phượng nói.

HLV Miura đặt mục tiêu vào chung kết U23 châu Á

Dù gọi lên tuyển khá nhiều gương mặt trẻ, nhưng HLV Miura tự tin vào khả năng vượt qua vòng loại U23 châu Á 2016 diễn ra tại Malaysia sắp tới.

Đánh giá về buổi tập đầu tiên, HLV người Nhật Bản cho biết, ông rất hạnh phúc khi gặp lại nhiều học trò cũ từng làm việc khi tập trung cho ASIAD 2014. Sau kỳ nghỉ Tết dài, các cầu thủ vẫn đảm bảo yêu cầu về thể lực và đặc biệt tinh thần rất hưng phấn.

“Thời gian qua theo dõi V-League tôi đã chứng kiến họ chơi bóng rất chững chạc và bản lĩnh nên rất yên tâm. Khi các cầu thủ được gọi lên tuyển đều bình đẳng như nhau. Họ sẽ phải cạnh tranh để tìm một vị trí ở danh sách rút gọn 23 cầu thủ.

Công Phượng muốn vượt qua áp lực để được dự SEA Games - 2

Đội tuyển U23 Việt Nam

Hiện tại tôi vẫn chưa định hình lối chơi cụ thể nào. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phải làm việc với nhau để tìm ra những cầu thủ tốt nhất cho từng vị trí, khi đó mới xác định áp dụng lối chơi nào cho đội. Giống như tại AFF Cup 2014 vừa qua, chúng ta có rất nhiều cầu thủ chơi tấn công tốt nên tôi chọn lối chơi này là chủ đạo”, HLV Miura chia sẻ.

Về mục tiêu tại vòng loại U23 châu Á 2016 sắp tới, HLV Miura khẳng định U23 sẽ không tham dự giải đấu chỉ để học hỏi, cọ xát, mà là một tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết: “Giải đấu này có 40 đội, chia làm 10 bảng, chọn 16 đội mạnh nhất vào vòng chung kết. Dĩ nhiên, tham dự giải đấu nào cũng phải đặt mục tiêu cao nhất. Chúng tôi muốn vượt qua vòng loại để dự vòng chung kết sẽ tổ chức vào năm 2016”.

Cuối cùng, HLV Miura nhấn mạnh, danh sách hiện tại chưa phải là cuối cùng và ông sẽ có những điều chỉnh cho SEA Games, nhưng đó là công việc của thời gian tới.

Video  HLV Miura và Công Phượng trả lời phỏng vấn:

Quế Ngọc Hải làm đội trưởng U23 Việt Nam

Ngay trong ngày đầu tập trung (24/2), U23 Việt Nam đã tổ chức họp nội bộ, trong đó đáng chú ý là việc bầu hậu vệ Quế Ngọc Hải làm đội trưởng. So với các thành viên còn lại, Ngọc Hải nằm trong số ít lớn tuổi nhất (22 tuổi) và từng 2 lần được triệu tập ĐTQG.

Theo kế hoạch, trước khi sang Malaysia dự vòng loại U23 châu Á, thầy trò HLV Miura sẽ có 5 trận giao hữu với các “quân xanh” trong và ngoài nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Mộc ([Tên nguồn])
Công Phượng: Ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN