Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

Chelsea mua sao, Manchester có giật mình?

Mùa giải Ngoại Hạng Anh 2012/13 sắp khởi tranh, theo phân tích của trang Sabotage Times, Chelsea với những sự bổ sung chất lượng sẽ quyết tâm khẳng định sức mạnh của mình tại đấu trường quốc nội sau một mùa giải không như ý.

Kể từ khi mua lại Chelsea, khao khát cháy bỏng của Abramovich là được chứng kiến đội bóng con cưng của mình giành vinh quang tại sân chơi danh giá nhất dành cho các CLB châu Âu – Champions League. Và những sự đầu tư của tỷ phú người Nga đã được đền đáp xứng đáng khi Chelsea lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang sau trận chung kết tại Munich. Tuy nhiên, tại đấu trường quốc nội, The Blues chỉ có thể xếp thứ 6 và Abramovich hiểu rằng Chelsea cần phải thực hiện một cuộc cánh mạng về nhân sự nếu muốn tiếp tục giành được những danh hiệu lớn.

Chelsea mua sao, Manchester có giật mình? - 1

 Chelsea đang có những sự thay đổi

Thực tế cho thấy, một câu lạc bộ với hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ cộng thêm một chút may mắn thì đều có thể bước lên ngôi cao nhất tại đấu trường C1. Năm 2005, Benitez đã cùng Liverpool đăng quang bằng một đội hình không quá mạnh nhưng lại được tổ chức cực tốt. Chelsea đã chọn cho mình lối chơi tử thủ đợi thời cơ trong cả hai lượt trận trước Barca cũng như tại trận chung kết với Bayern. Tuy nhiên, một đội bóng muốn đăng quang tại giải NHA cần phải có chiều sâu đội hình cũng như kinh nghiệm trong những giai đoạn quan trọng. Đó là lí do tại sao Chelsea đang là đội bóng hoạt động tích cực nhất trên TTCN.

Thành công tại đấu trường C1 như tiếp thêm động lực cho Abramovich tiếp tục đổ tiền vào việc nâng cấp đội hình Chelsea. Với sức hút của mình, Chelsea đã chiêu mộ thành công anh em Hazard, Marin và mới đây nhất là Oscar. Có thể thấy Chelsea đã bắt đầu thay đổi chính sách chuyển nhượng của mình khi họ mua những tài năng trẻ đã tạo dựng được tên tuổi của mình nhằm xây dựng một nền tảng vững chắc cho đội bóng hướng đến thành công lâu dài.

Hẳn Abramovich cũng như tất cả những người yêu mến Chelsea đều không thể hài lòng với vị trí thứ 6 chung cuộc. Họ kém đội vô địch Man City đến 25 điểm và thậm chí xếp sau cả Newcastle – đội bóng mà quỹ lương và ngân sách hoạt động chỉ bằng một phần nhỏ so với Chelsea.

Chelsea mua sao, Manchester có giật mình? - 2

Những ngôi sao cập bến Stamford Bridge

Di Matteo – sau chiến công đưa Chelsea đoạt cup C1 – cuối cùng đã được tín nhiệm vào vị trí HLV trưởng. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều sự hoài nghi về năng lực của HLV người Italia. Chelsea vô địch NHA hai mùa liên tiếp dưới thời Jose Mourinho (2004/05 và 2005/06) nhưng từ đó cho đến nay, trải qua 6 mùa giải liên tiếp, Chelsea mới chỉ thêm một lần bước lên ngôi cao nhất tại giải đấu quốc nội. Di Matteo cần phải tìm ra một công thức chiến thắng cho Chelsea nếu không muốn đi vào vết xe đổ của những người tiền nhiệm.

Mặc dù hoạt động rất tích cực nhưng TTCN chắc chắn chưa kết thúc với Chelsea. Sau sự ra đi của Bosingwa, họ đang tìm kiếm một hậu vệ phải chất lượng. Ngoài ra, một tiền đạo chất đẳng cấp cũng đang được Chelsea ráo riết săn lùng khi Drogba và Kalou đã rời CLB. Với những sự bổ sung như vậy, cuộc đua đến ngôi vô địch NHA mùa tới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Man City, M.U, 2 đội bóng thành Manchester đã ngự trị ở 2 vị trí dẫn đầu Premier League mùa trước. Nhưng với động thái mới của Chelsea, các “đại gia” của Manchester hẳn sẽ phải e dè trước tham vọng của tỷ phú người Nga bên phía Chelsea?!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN