Barca mua Mata: Đội bóng không tiền đạo
Sau Neymar, Barca bất ngờ muốn có chữ ký của ngôi sao Mata bên phía Chelsea.
Sau mùa giải 2012/13 không thực sự thành công, BLĐ Barca hướng tới cuộc cải tổ vào mùa hè 2013. Lúc này, đội chủ sân Nou Camp đã có được chữ ký của thần đồng Neymar của bóng đá Brazil. Nhưng để tìm lại vị thế của đội bóng đến từ Ngoài hành tinh, Gã khổng lồ xứ Catalunya vẫn chưa chịu dừng lại.
Không cần tiền đạo
Những thông tin trên TTCN cho thấy, ưu tiên của Barca đang hướng tới sẽ là tiền vệ Mata bên phía Chelsea. Đây được coi là sự lựa chọn bất ngờ với NHM xứ Catalunya. Bởi thực tế hàng tiền vệ của Barca đang thiếu đi đất diễn cho các tài năng. Những Thiago Alcantara, Alex Song và cả Cesc Fabregas thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị trong phần lớn thời gian ở mùa giải vừa qua.
Thế nhưng, việc có được chữ ký của nhạc trưởng bên phía The Blues sẽ là giải pháp tốt cho hàng tấn công của HLV Tito. Khi mà những Torres không muốn tới Nou Camp, hay việc cạnh tranh chữ ký của Cavani, hoặc bất kỳ một chân sút nào dự phòng cho Messi là điều không thể. Rõ ràng, sự có mặt của ngôi sao đa năng Mata bổ sung cho tuyến trên sẽ rất cần thiết.
Mata sẽ giúp hàng công Barca toàn diện hơn
Ngoài một thể hình phù hợp cho lối chơi Tiqui-taca, khả năng chơi bóng kỹ thuật và sáng tạo của cựu cầu thủ Valencia cũng phần nào được kiểm chứng tại Chelsea ở những mùa giải vừa qua. Ngôi sao xuất sắc nhất Stamford Bridge 2 mùa liên tiếp (2011/2012 và 2012/13) đã có 59 đường kiến tạo, 32 bàn thắng sau 118 trận kể từ khi gia nhập The Blues. Thậm chí, trong khoảng 1 năm trở lại đây, Mata còn hoàn thiện mọi kỹ năng của một nhạc trưởng hàng đầu thế giới với 35 đường chuyền thành bàn, 20 pha lập công ở 64 lần ra sân trong màu áo Chelsea (ở mùa giải vừa qua).
Chính vì thế, việc có Mata trong đội hình, rõ ràng HLV Tito sẽ không cần mua thêm tiền đạo. Bởi với tốc độ và khả năng tấn công tốt, cầu thủ sinh năm 1988 cho thấy sự phù hợp hơn so với Cesc Fabregas trong vai trò “số 9 ảo” mỗi khi thay thế Messi. Thậm chí, sự có mặt của Mata cũng phần nào giúp cựu đội trưởng Arsenal có điều kiện trở thi đấu nhiều hơn trong vai trò nhạc trưởng để hướng tới thay thế Xavi đã lớn tuổi. Và hơn tất cả, với Mata trong đội hình, hàng tấn công của Gã khổng lồ xứ Catalunya sẽ thực sự biến ảo.
Không chỉ thi đấu tốt ở vị trí “số 10”, Mata còn được biết đến như một cầu thủ chạy cánh và là một tiền đạo lùi. Điều này giúp HLV Tito linh hoạt hơn trong việc bố trí nhân sự cho hàng tấn công. Mata, Messi và Neymar sẽ tạo ra một tam giác tấn công hủy diệt trước mọi hệ thống phòng ngự, khi bất kỳ ngôi sao nào cũng có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Đặc biệt, với sự góp mặt của Mata hội chứng Barca phụ thuộc vào Messi hay bất kỳ một ngôi sao nào cũng được giảm thiểu tới mức tối đa.
Nhưng thiếu khả thi?
Mata hiện đang có mặt tại Brazil tham dự Confed Cup cùng ĐT Tây Ban Nha. Tiền vệ của đội bóng xứ Bò tót đã khẳng định: “Không ai ở Chelsea nói HLV Mourinho muốn tôi ra đi”. Nhưng chưa cần xem xét khả năng The Blues có ý định bán tuyển thủ Tây Ban Nha hay không, rõ ràng khả năng chiêu mộ tiền vệ sinh năm 1988 của Barca vào thời điểm hiện tại sẽ không đơn giản. Sau thương vụ mua Neymar, ngân sách chuyển nhượng của đội chủ sân Nou Camp đang cạn kiệt, và việc đội bóng bỏ ra 30 triệu bảng cho Mata là điều không tưởng.
Không thể hy sinh Fabregas và Thiago vì Mata
Theo giới truyền thông, giải pháp để Barca hoàn tất hợp đồng mua Mata chính là bán đi những ngôi sao như Thiago, Sanchez, thậm chí cả Cesc. Thế nhưng, việc để bộ đôi tiền vệ tài năng rời Nou Camp sẽ để lại hậu quả về lâu dài. Cụ thể, HLV Tito không còn ngôi sao nào xứng đáng thay thế Xavi trong tương lai, thậm chí ngay ở mùa giải tới đây khi mà lão tướng sinh năm 1980 đã bắt đầu có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi tuổi tác.
Ngoài ra, việc đầu tư quá nhiều tiền bạc cho Mata còn ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc cách mạng nơi hàng phòng ngự của sân Nou Camp. Khi mà Barca vẫn chưa tìm được người thay thế Puyol đã lớn tuổi, đá cặp với Pique, rõ ràng việc ký kết hợp đồng với Mata là một canh bạc.
Hiện tại Barca vẫn đang hướng tới Daniel Agger (Liverpool) Thiago Silva (PSG) và Laurent Koscielny (Arsenal) để bổ sung cho hàng phòng ngự. Ngoài ra, việc tăng cường thêm thủ môn thay thế cho Valdes cũng là mục tiêu mà BLĐ đội chủ sân Nou Camp hướng tới. |