Thầy giáo U32 chưa mảnh tình vắt vai chinh phục gái xinh trong “một nốt nhạc”

Sự kiện: Bạn muốn hẹn hò

Sự chân thành và chín chắn của thầy giáo kiêm trưởng phòng vui tính đã khiến cô gái Bình Dương xinh đẹp đổ gục.

Bạn muốn hẹn hò tập 718 cùng ông bà mối Quyền Linh – Hồng Vân gặp gỡ Võ Xuân Hằng (32 tuổi, Bình Dương) làm phòng nhân sự công ty sản xuất và Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, TP.HCM) – giáo viên dạy Toán, Lý kiêm trưởng phòng công ty giáo dục công nghệ.

Bạn muốn hẹn hò tập 718 cùng ông bà mối Quyền Linh – Hồng Vân gặp gỡ Võ Xuân Hằng (32 tuổi, Bình Dương) làm phòng nhân sự công ty sản xuất và Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, TP.HCM) – giáo viên dạy Toán, Lý kiêm trưởng phòng công ty giáo dục công nghệ.

Cô gái “người yêu chưa có nhưng chó có cả chục con” là người độc lập, giàu tình cảm và yêu thương động vật; điểm yếu hay quên.

Cô gái “người yêu chưa có nhưng chó có cả chục con” là người độc lập, giàu tình cảm và yêu thương động vật; điểm yếu hay quên.

“Em từng có hai 2 mối tình chưa sâu sắc lắm. Mối tình gần nhất được 1 năm thì chia tay. Tính em khá trầm và ít nói còn bạn ấy cũng hơi giống em, cả hai chưa biết cách giãi bày tâm tư với nhau nên không tiến xa được trong mối quan hệ. Trước đây em tập trung vào công việc, gia đình nên hơi hời hợt với thế giới xung quanh và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Em hy vọng mình có thể tìm được một mảnh ghép hoàn hảo để hai bên tìm hiểu và tiến xa hơn”, Xuân Hằng chia sẻ về tình trường.

“Em từng có hai 2 mối tình chưa sâu sắc lắm. Mối tình gần nhất được 1 năm thì chia tay. Tính em khá trầm và ít nói còn bạn ấy cũng hơi giống em, cả hai chưa biết cách giãi bày tâm tư với nhau nên không tiến xa được trong mối quan hệ. Trước đây em tập trung vào công việc, gia đình nên hơi hời hợt với thế giới xung quanh và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Em hy vọng mình có thể tìm được một mảnh ghép hoàn hảo để hai bên tìm hiểu và tiến xa hơn”, Xuân Hằng chia sẻ về tình trường.

Văn Cường có điểm mạnh dễ thương, hòa đồng, thân thiện, vui vẻ và trung thực; điểm yếu ít nói, ham công việc nên bị mất cân bằng trong cuộc sống.

Văn Cường có điểm mạnh dễ thương, hòa đồng, thân thiện, vui vẻ và trung thực; điểm yếu ít nói, ham công việc nên bị mất cân bằng trong cuộc sống.

Thầy giáo vui tính khiến ai cũng bất ngờ khi chưa trải qua một mối tình chính thức nào.

Thầy giáo vui tính khiến ai cũng bất ngờ khi chưa trải qua một mối tình chính thức nào.

Tham gia chương trình, đàng trai mong muốn tìm “bạn gái cao trên 1m6, ngoại hình ưa nhìn, có cảm tình và có công việc thu nhập là được”. Đàng gái yêu cầu bạn trai vừa người (không mập, không ốm), chín chắn, trưởng thành, sống có trách nhiệm, biết tự giác tự ý thức giúp đỡ vợ khi cần. Cô ấn tượng với bạn nam bị cận nhưng không thích đàn ông hút thuốc, bảo thủ và khuôn phép.

Tham gia chương trình, đàng trai mong muốn tìm “bạn gái cao trên 1m6, ngoại hình ưa nhìn, có cảm tình và có công việc thu nhập là được”. Đàng gái yêu cầu bạn trai vừa người (không mập, không ốm), chín chắn, trưởng thành, sống có trách nhiệm, biết tự giác tự ý thức giúp đỡ vợ khi cần. Cô ấn tượng với bạn nam bị cận nhưng không thích đàn ông hút thuốc, bảo thủ và khuôn phép.

Mở rào gặp gỡ, Xuân Hằng có ấn tượng tốt với thầy giáo hiền lành, nhút nhát. Văn Cường nhận xét bạn gái giống 80% so với anh tưởng tượng - một cô gái xinh xắn, dễ thương, mịn màng, trắng trẻo.

Mở rào gặp gỡ, Xuân Hằng có ấn tượng tốt với thầy giáo hiền lành, nhút nhát. Văn Cường nhận xét bạn gái giống 80% so với anh tưởng tượng - một cô gái xinh xắn, dễ thương, mịn màng, trắng trẻo.

Tiếp đó, thầy giáo đã chủ động nắm tay bạn gái hát “Nơi tình yêu bắt đầu” ngọt ngào đầy cảm xúc. “Hai chúng mình đăng ký tham gia chương trình và gặp nhau đó là cơ duyên. Anh nghĩ hai ta nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu tiến xa hơn. Anh tự tin sẽ là bờ vai vững chắc để che chở cho em, đi cùng em đến suốt cuộc đời”, Văn Cường nói thêm.

Tiếp đó, thầy giáo đã chủ động nắm tay bạn gái hát “Nơi tình yêu bắt đầu” ngọt ngào đầy cảm xúc. “Hai chúng mình đăng ký tham gia chương trình và gặp nhau đó là cơ duyên. Anh nghĩ hai ta nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu tiến xa hơn. Anh tự tin sẽ là bờ vai vững chắc để che chở cho em, đi cùng em đến suốt cuộc đời”, Văn Cường nói thêm.

Kết thúc cuộc hẹn, thầy giáo chưa mảnh tình vắt vai đã chinh phục được cô gái Bình Dương xinh đẹp bấm nút. Cả hai trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối.

Kết thúc cuộc hẹn, thầy giáo chưa mảnh tình vắt vai đã chinh phục được cô gái Bình Dương xinh đẹp bấm nút. Cả hai trao nhau nụ hôn đầu trong niềm vui của ông bà mối.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng sỹ quan chưa mảnh tình vắt vai chinh phục nữ thu ngân xinh đẹp

Anh chàng sỹ quan chỉ huy tham mưu đã chinh phục cô nàng xinh đẹp bằng tình cảm chân thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Bạn muốn hẹn hò Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN