Quán quân có số điểm cao nhất trong lịch sử các trận chung kết của Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao?

Hồ Đắc Thanh Chương (THPT Quốc học Huế) khiến khán giả cả nước khâm phục bởi chiến thắng quá thuyết phục, nam sinh xứ Huế cũng đã xác lập kỷ lục thí sinh có số điểm cao nhất trong lịch sử các trận chung kết của chương trình.

Tham gia Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 16, Hồ Đắc Thanh Chương (THPT Quốc học Huế) khiến khán giả cả nước khâm phục bởi chiến thắng quá thuyết phục. Trong trận chung kết, nam sinh xứ Huế đạt số điểm cao kỷ lục 340, bỏ cách người về nhì đến 85 điểm.

Hồ Đắc Thanh Chương (THPT Quốc học Huế) khiến khán giả cả nước khâm phục bởi chiến thắng quá thuyết phục. Ảnh: Tổ Quốc.

Hồ Đắc Thanh Chương (THPT Quốc học Huế) khiến khán giả cả nước khâm phục bởi chiến thắng quá thuyết phục. Ảnh: Tổ Quốc.

Tại phần thi "Khởi động", Hồ Đắc Thanh Chương đã xuất sắc trả lời được 11/12 câu hỏi và giành được 110 điểm. 

Ở phần thi "Vượt chướng ngại vật", Ban tổ chức cuộc thi đã đưa ra truyền thuyết “Sơn Tinh-Thủy tinh” để thí sinh giải đáp.

Hồ Đắc Thanh Chương lật mở ô chữ bí ẩn với câu trả lời "Sơn Tinh Thủy Tinh" sau 2 gợi ý "rể" và "núi". Thanh Chương kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật bằng việc giành thêm 40 điểm sau khi lật mở chính xác ô chữ. Anh cũng là thí sinh tiếp tục dẫn đầu với 160 điểm. 

Phần thi "Về đích" quyết định ai sẽ giành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16. Hồ Đắc Thanh Chương cảm thấy thoải mái. Anh chọn gói câu hỏi 60 điểm và cũng đã xuất sắc giành được điểm số tối đa ở phần thi này.

Sau 4 phần thi, Hồ Đắc Thanh Chương đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16 với giá trị giải thưởng là 35.000 nghìn USD với số điểm 340. 

Hồ Đắc Thanh Chương đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16 với giá trị giải thưởng là 35.000 nghìn USD với số điểm 340. Ảnh: Dân trí.

Hồ Đắc Thanh Chương đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16 với giá trị giải thưởng là 35.000 nghìn USD với số điểm 340. Ảnh: Dân trí.

Qua đó, Hồ Đắc Thanh Chương cũng đã xác lập kỷ lục thí sinh có số điểm cao nhất trong lịch sử các trận chung kết của chương trình. Đến nay, vẫn chưa có ai xô đổ được kỷ lục này. Đối thủ của Thanh Chương, thí sinh Lê Duy Bách cũng phải công nhận: "Không còn gì để tiếc vì người giành chiến thắng quá xứng đáng".

Được biết, trước khi thi Đường lên đỉnh Olympia, Hồ Đắc Thanh Chương đã có thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Từ năm 4,5 tuổi, Thanh Chương đã có trí thông minh hơn người. Cậu từng có 10 năm liền là học sinh giỏi toàn diện với điểm trung bình năm trên 9,0. Không những thế, Chương còn giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi.

Từ năm 4,5 tuổi, Thanh Chương đã có trí thông minh hơn người. Ảnh: Tổ Quốc.

Từ năm 4,5 tuổi, Thanh Chương đã có trí thông minh hơn người. Ảnh: Tổ Quốc.

Khi còn học tiểu học, Thanh Chương đã chứng minh khả năng ngoại ngữ vượt trội với giải Nhì môn tiếng Anh cấp tỉnh. Trong thời gian học trường THCS Nguyễn Tri Phương, Chương luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

Nam sinh xứ Huế liên tiếp giành giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi toán cấp tỉnh; Huy chương đồng chung kết cuộc thi Chinh phục do VTV6 tổ chức. Khi học tại trường THPT chuyên Quốc học (Huế), Chương giành 3 giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán và Anh văn.

Quán quân có số điểm cao nhất trong lịch sử các trận chung kết của Đường lên đỉnh Olympia giờ ra sao? - 4

Nam sinh xứ Huế liên tiếp giành giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi toán cấp tỉnh; Huy chương đồng chung kết cuộc thi Chinh phục do VTV6 tổ chức. Ảnh: Tổ Quốc.

Nam sinh xứ Huế liên tiếp giành giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi toán cấp tỉnh; Huy chương đồng chung kết cuộc thi Chinh phục do VTV6 tổ chức. Ảnh: Tổ Quốc.

9X tiết lộ từng làm nhiều công việc làm thêm như bồi bàn, phụ bếp, tăng đến 10kg và làm gia sư trung tâm cho học sinh cấp 3 vượt qua kỳ thi THPT ở Úc. Ảnh: FBNV

9X tiết lộ từng làm nhiều công việc làm thêm như bồi bàn, phụ bếp, tăng đến 10kg và làm gia sư trung tâm cho học sinh cấp 3 vượt qua kỳ thi THPT ở Úc. Ảnh: FBNV

Sau khi vô địch Olympia, giống như những đàn anh, đàn chị đi trước, Chương cũng sang Úc, du học tại trường ĐH Kỹ thuật Swinbure, ngành Kỹ thuật phần mềm. Đặc biệt, 9X tiết lộ từng làm nhiều công việc làm thêm như bồi bàn, phụ bếp, tăng đến 10kg và làm gia sư trung tâm cho học sinh cấp 3 vượt qua kỳ thi THPT ở Úc.

Trong clip kỷ niệm 20 năm Gala Olympia, khi hỏi về công việc mong muốn sau khi tốt nghiệp, Hồ Đắc Thanh Chương cho biết: "Mình muốn được làm việc tại một công ty có môi trường năng động, hỗ trợ tính năng khởi nghiệp, tạo ra những giá trị thực sự có ích cho cộng đồng. Vị trí của công ty không quan trọng.

Dù ở Nhật, Mỹ, Úc hay Việt Nam, điều mình mong muốn nhất được đem về nước là tinh thần, phong cách làm việc của phương Tây mà mình đã được học". 

Hồ Đắc Thanh Chương còn học thêm vể lĩnh vực Toán và Khoa học máy tính. Ảnh: FBNV

Hồ Đắc Thanh Chương còn học thêm vể lĩnh vực Toán và Khoa học máy tính. Ảnh: FBNV

Được biết trong thời gian học tập tại Úc, Hồ Đắc Thanh Chương còn học thêm vể lĩnh vực Toán và Khoa học máy tính.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu thí sinh Olympia trở thành thủ khoa đầu ra Đại học Bách khoa Hà Nội

Tốt nghiệp bằng xuất sắc với số điểm tích lũy 9.28/10, Bùi Hoàng Tuấn đã trở thành thủ khoa đầu ra của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh (T/h) ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN