"Nữ hoàng của các cuộc thi" chia sẻ bí quyết đạt bảng vàng thành tích

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Ngô Hằng hiện đang là sinh viên năm thứ 3 lớp Quản trị Logistics 2, trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội. Biệt danh “Nữ hoàng của các cuộc thi” của Ngô Hằng được bạn bè đặt cho không chỉ bởi niềm đam mê đi thi mãnh liệt của cô nàng mà còn bởi bảng vàng thành tích đã gặt hái được từ các đấu trường này.

"Nữ hoàng của các cuộc thi" chia sẻ bí quyết đạt bảng vàng thành tích - 1

Niềm đam mê bất tận với các cuộc thi

Xuất phát từ ngọn lửa đam mê học hỏi và mong muốn trau dồi kinh nghiệm cho bản thân, Ngô Hằng đã quyết định tham gia các cuộc thi từ cấp trường tới cấp quốc gia. Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2020-2021 do trường Đại học GTVT tổ chức đã mang về giải Nhất đầu tiên cho Ngô Hằng. Đây chính là bước đệm để cô gái xứ Thanh có thêm động lực tiếp tục theo đuổi con đường chinh phục đỉnh cao tri thức.

Mang trong mình khát vọng tuổi trẻ và tinh thần cống hiến, Ngô Hằng đã “bén duyên” với các cuộc thi khởi nghiệp với mong muốn đem lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Dự án Dever – nền tảng kiến tạo tương lai, nâng tầm tri thức do Hằng phụ trách làm trưởng nhóm đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật.

Ngô Hằng chia sẻ: “Nhờ sự phối hợp của các bạn trong nhóm cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ cô Vũ Thị Thanh Phúc, nhóm mình đã gặt hái được những thành công nhất định. Với nhiệt huyết tuổi trẻ cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, tụi mình mong muốn biến nền tảng Dever thành môi trường giáo dục đổi mới, đưa các bạn trẻ tiến gần hơn với các cuộc thi hấp dẫn cũng như tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp.”

Ngô Hằng tại cuộc thi “Ý tưởng khời nghiệp” trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, năm 2021 (Ảnh: NVCC)

Ngô Hằng tại cuộc thi “Ý tưởng khời nghiệp” trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, năm 2021 (Ảnh: NVCC)

Ngô Hằng cho biết thêm: “Mình đến với các cuộc thi với 2 từ "đam mê", chính đam mê đã thúc đẩy mình tự tìm kiếm các “sân chơi” này. Nguồn động lực ấy đã thôi thúc mình tiếp tục tham gia những cuộc thi, đặc biệt là những cuộc thi lớn bởi đó là cơ hội nâng cao kiến thức, mở rộng mối quan hệ và có thêm trải nghiệm thực tiễn. Mình nghĩ rằng, các bạn trẻ như mình nên tham gia ít nhất một cuộc thi, bởi khi tham gia chúng ta nhận được rất nhiều thứ quý giá khác bên cạnh giải thưởng và thành tích.”

Bí quyết thành công từ … áp lực

Ngoài biệt danh “Nữ hoàng của các cuộc thi”, Ngô Hằng còn được bạn bè gọi là "Nữ tướng" Logistics UTC khi đảm nhiệm vai trò Phó chủ nhiệm CLB Logistics Gen 2 trường Đại học GTVT. Biệt danh được xuất phát từ khả năng lãnh đạo xuất sắc trong mọi dự án lớn nhỏ cùng những thành tích “khủng” mà cô nàng tích lũy được trong suốt những năm tháng sinh viên.

Trong 2 năm học liên tiếp từ 2019 đến nay, Hằng đã đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc với GPA toàn khóa năm học 2020 - 2021 đạt 3.81/4.0. Không chỉ giỏi trong học tập, Ngô Hằng còn năng nổ với các hoạt động ngoại khóa. Cô tích cực tham gia các phong trào tình nguyện do Đoàn Thanh niên trường Đại học GTVT phát động. Hằng cũng trở thành tình nguyện viên hỗ trợ chương trình “Ngày hội hiến máu khoảnh khắc 16” và là thành viên của YSEALI – Chương trình “Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á”.

Ngô Hằng tham gia giải cầu lông tìm kiếm tài năng sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải (Ảnh: NVCC)

Ngô Hằng tham gia giải cầu lông tìm kiếm tài năng sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về bí quyết đạt bảng vàng thành tích, Ngô Hằng cho rằng: “Áp lực tạo thành kim cương. Chính những áp lực mà các cuộc thi và việc học tập mang lại đã thúc đẩy mình phải cố gắng để hoàn thiện năng lực của bản thân. Để học tập và hoạt động ngoại khóa tốt, bí quyết của mình là quản lý thời gian và ghi chép công việc cụ thể. Khi bạn cụ thể hóa từng nhiệm vụ, bạn sẽ tiến hành thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn.”

Hằng cho rằng việc học tập trên lớp là chưa đủ mà cần trau dồi thêm kinh nghiệm và mở mang tri thức, hiểu biết từ thực tế xã hội bởi kiến thức là bao la và không có giới hạn. Chính vì vậy, Hằng đã liên tục tham gia các cuộc thi và sự kiện ngoại khóa để mở rộng kiến thức và học hỏi kinh nghiệm từ thực tế.

Trong thời gian sắp tới, Ngô Hằng sẽ tiếp tục hoàn thiện dự án giáo dục và nghề nghiệp Dever để tham dự vòng Bán kết cuộc thi HoaLac Start up Challenge. Ngoài ra, cô còn triển khai đồng thời hai dự án nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Giao thông vận tải để chuẩn bị bước vào vòng bảo vệ đề tài diễn ra vào tháng 5/2022.

NGÔ THỊ HẰNG - (Sinh viên Lớp Quản trị Logistics 2, trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội)

- Bí thư chi đoàn Quản trị Logistics 2 K60.

- Phó chủ nhiệm CLB Logistics UTC.

- Đạt Sinh viên xuất sắc năm học 2019-2020; 2020-2021.

- Đạt sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2020.

- Học bổng Truyền thống Sinh viên Giao thông Việt Nam năm 2020.

- Đạt giải Nhất cấp trường cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2020-2021.

- Học bổng Quốc tế Nitori năm 2021.

- Top 15 cuộc thi HoaLac Start up Challenge 2021.

- Top 20 cuộc thi Sáng kiến thanh niên Green idea 2021 do Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh tổ chức.

- Top 25 cuộc thi Ireland contest 2021 do Đại sứ quán Ireland tổ chức.

- Đạt giải khuyến khích cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa 2021, được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn: [Link nguồn]

Vừa học vừa làm thêm, nữ sinh chia sẻ bí quyết trở thành thủ khoa

Được mệnh danh là "cô gái vàng trong làng săn học bổng", Ngọc Trinh cho biết cô không chỉ học mà còn phân bổ thời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN